Nóng chiều 10/3: Hàng loạt doanh nghiệp vận tải nháo nhác đòi tăng giá

10/03/2012 14:32
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Hàng loạt doanh nghiệp vận tải “nháo nhác” đòi tăng giá, Hà Nội phải quy hoạch lại mạng lưới xe buýt... là những tin nóng chiều 10/3.
Hàng loạt doanh nghiệp vận tải “nháo nhác” đòi tăng giá

Nguồn tin trên Dân trí cho hay, cơn sốt giá xăng khiến cho hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa và dịch vụ taxi như đang "ngồi trên đống lửa". 
Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Quốc Bình- Chủ tịch Hiệp hội Vận tải taxi Hà Nội khẳng định: “Hiệp hội đã nhận được rất nhiều đề xuất của các hãng taxi ở Hà Nội đề nghị tăng giá cước để bù lỗ, tất cả các hãng taxi đều đòi tăng phí vận chuyển”.

Vận tải hành khách liên tỉnh đang "căng như dây đàn" vì xăng dầu tăng giá
Vận tải hành khách liên tỉnh đang "căng như dây đàn" vì xăng dầu tăng giá

“Không nói là sẽ tăng bao nhiêu phần trăm mà dự kiến sẽ điều chỉnh mức tăng từ 1.5000 - 2.000 đồng/km. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có những cam kết, biện pháp theo dõi kỹ lương để tránh tình trạng các hãng tăng ồ ạt và tăng quá đà gây khó cho người tiêu dùng, phải tăng hợp lí không sẽ làm ảnh hưởng đến thị trường chung.” - ông Bình cho biết thêm.
Hà Nội phải quy hoạch lại mạng lưới xe buýt

Báo An ninh thủ đô đưa tin, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án Phát triển vận tải hành khách công cộng giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020. 

Theo đó, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sẽ “đóng vai trò then chốt và là nhiệm vụ chiến lược của các đô thị trong việc khắc phục ùn tắc giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông và giảm ô nhiễm môi trường”. 

Dịch vụ xe buýt phải thuận tiện, phù hợp với nhu cầu đi lại của đa số người dân, để khuyến khích người dân sử dụng xe buýt, tạo tiền đề cho việc hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân
Dịch vụ xe buýt phải thuận tiện, phù hợp với nhu cầu đi lại của đa số người dân, để khuyến khích người dân sử dụng xe buýt, tạo tiền đề cho việc hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân

Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cần tập trung quy hoạch lại mạng lưới tuyến xe buýt hiện có, kết hợp với việc đầu tư các tuyến xe buýt nhanh vận chuyển khối lượng lớn và hệ thống đường sắt đô thị, tàu điện ngầm trong thời gian tới. Đồng thời, phải nghiên cứu lập quy hoạch để đưa dịch vụ xe buýt kết nối giữa trung tâm thành phố, thị xã với trung tâm các huyện.
Đại tá công an trả lại phong bì 100 triệu đồng

Thông tin trên báo Tiền phong, ngày 9-3, đại tá Huỳnh Đấu Tranh, Trưởng phòng CSGT Đường bộ-Đường sắt Công an TP Cần Thơ, xác nhận thông tin trả lại phong bì 100 triệu đồng của một chủ doanh nghiệp biếu dịp Tết.

Đại tá Tranh kể, trong phạm vi công tác, ông có một số việc làm giúp doanh nghiệp nên dịp Tết, chủ doanh nghiệp đem đến nhà riêng biếu 100 triệu đồng. Lúc đó, ông không ở nhà, khi về biết được, ông báo cáo với đơn vị và Giám đốc Công an thành phố, rồi mời chủ doanh nghiệp đến nhận lại tiền. “Mình phục vụ là chính, lấy tiền của người ta làm chi, hồi nào đến giờ rồi”, đại tá Tranh nói.

Tai nạn liên hoàn, 90 sinh viên hoảng hốt

Thanh niên Online đưa tin, lúc 8h45 sáng nay, trên đường Huỳnh Văn Nghệ (ngã ba Văn Miếu) thuộc xã Bửu Long, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai), gần 90 sinh viên trên hai xe khách của đoàn tham quan đã hoảng hốt trong vụ tai nạn liên hoàn.

Vào thời điểm trên, hai xe khách chở đoàn tham quan thực tế của Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM chở khoảng 90 sinh viên đang trên đường từ TP.HCM đến khu Văn miếu Trấn Biên.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người
Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người

Đến địa điểm trên, xe khách dẫn đầu đoàn mang biển số 53N-9534, giảm tốc độ để ôm cua vào khu Văn miếu Trấn Biên khiến xe tải mang biển số 54V-5640 chạy phía sau cũng giảm theo.

Bất ngờ, chiếc xe khách cùng đoàn mang biển số 60B-005.99 (chạy sau xe tải) đã tông thẳng vào đuôi xe tải khiến xe tải lao lên húc vào đuôi xe khách phía trước.

Tại hiện trường, hai xe khách bị vỡ kính phần đầu và đuôi xe, xe tải bị bẹp dúm phần đầu và đuôi.
Ngay khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.
Phương Thanh chia tay “Hợp ca tranh tài”
Cũng thông tin trên Thanh niên Online, nhóm hợp ca đến từ Thanh Hóa của ca sĩ Phương Thanh đã phải chia tay chương trình truyền hình thực tế Hợp ca tranh tài, trong đêm công bố kết quả đầu tiên, được phát sóng vào tối 9.3.

Đội hợp ca của ca sĩ Phương Thanh với 14 thành viên đến từ Thanh Hóa được đánh giá là có nhiều giọng hát solo tốt nhưng trở ngại lớn của cả đội là các bạn chưa biết cách điều phối và hòa quyện các giọng hát lại với nhau. Đó cũng chính là lý do khiến đội hợp ca này trở thành đội chơi đầu tiên chia tay cuộc thi truyền hình Hợp ca tranh tài.

Đội hợp ca Thanh Hóa của ca sĩ Phương Thanh
Đội hợp ca Thanh Hóa của ca sĩ Phương Thanh

Trước kết quả đáng buồn này, ca sĩ Phương Thanh đã bật khóc và chia sẻ: “Đội Thanh Hóa đi đến đây mới chỉ là vòng đầu tiên và còn rất nhiều bạn hát tốt nên tôi rất buồn khi phải nói lời chia tay. Các bạn chưa có cơ hội thể hiện hết các giọng ca của mình… Tôi thấy thương các bạn ấy”.
Hy Lạp đạt điều kiện nhận gói cứu trợ quý giá

Thông tin trên VOV Online, Chủ tịch nhóm Eurogroup Jean-Claude Juncker ngày 9/3 tuyên bố, Hy Lạp vừa đáp ứng tất cả các điều kiện để đổi lấy khoản cứu trợ thứ 2, đồng thời cho biết, khu vực đồng tiền chung châu Âu cũng đã sẵn sàng để cung cấp khoản tiền vay cho đất nước vốn chìm trong cuộc khủng hoảng nợ công này.

Ông Jean-Claude Juncker dẫn đánh giá mới nhất của nhóm Bộ ba gồm Liên minh châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng trung ương châu Âu cho biết, Hy Lạp đã thực hiện tất cả những hành động đã nhất trí trước đó một cách thỏa đáng.

Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos (phải) và Bộ trưởng Tài chính Evangelos Venizelos trong cuộc họp báo sau khi Eurozone thông qua gói cứu trợ hồi cuối tháng 2/2012 . Ảnh: BBC
Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos (phải) và Bộ trưởng Tài chính Evangelos Venizelos trong cuộc họp báo sau khi Eurozone thông qua gói cứu trợ hồi cuối tháng 2/2012 . Ảnh: BBC

Tuyên bố của ông Jean-Claude Juncker được đưa ra chỉ một vài giờ sau khi Chính phủ Hy Lạp thông báo rằng, các nhà đầu tư nắm giữ 85,8% nợ tư nhân của Hy Lạp vừa nhất trí tham gia vào chương trình cơ cấu nợ công. Thỏa thuận hoán đổi nợ là điều kiện chủ chốt để Hy Lạp có thể nhận được gói cứu trợ thứ hai trị giá 130 tỷ euro từ Liên minh châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế.
Cặp đôi nhiều tuổi nhất thế giới kết hôn

Ngoisao.net đưa tin, cụ bà Lillian Hartley, 95 tuổi, và cụ ông Allan Marks, 98 tuổi, vừa tổ chức đám cưới sau 15 năm "sống chung trong tội lỗi".

Đám cưới vừa diễn ra trong tuần qua tại Palm Springs, bang California (Mỹ). Với tổng 193 tuổi, 8 tháng và 3 ngày, hai ông bà có thể sẽ được ghi vào sách Kỷ lục Guiness cho danh hiệu cô dâu - chú rể nhiều tuổi nhất thế giới.

Ông Allan Marks và bà Lillian Hartley cùng nói lời thệ ước trong đám cưới. Ảnh: The Sun
Ông Allan Marks và bà Lillian Hartley cùng nói lời thệ ước trong đám cưới. Ảnh: The Sun

Hai ông bà gặp nhau lần đầu tiên tại Palm Springs vào năm 1994. Lúc đó ông Mark, một bác sĩ thú y về hưu, đã khen ngợi chiếc váy mà bà Harley đang mặc. "Tôi không phải người mê tín. Nhưng tôi cho rằng đó là số phận. Lúc đó tôi không muốn có một mối quan hệ nào, tôi hài lòng với cuộc sống độc thân của mình. Nhưng ông ấy đã khiến tôi thay đổi", cô dâu Hartley chia sẻ.
Hải Phong (tổng hợp)