Nóng chiều 10/5: Hà Nội phân làn thêm 2 tuyến phố vào tháng 6

10/05/2012 14:58
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Hà Nội phân làn thêm 2 tuyến phố vào tháng 6. Phá đường dây buôn heroin quy mô lớn từ Sơn La về Hải Phòng... là những thông tin đáng chú ý chiều 10/5.
Hà Nội phân làn thêm 2 tuyến phố vào tháng 6
Hà nội mới Online đưa tin, sáng 10/5, Sở GTVT Hà Nội đã có cuộc họp với các đơn vị liên quan để nghiên cứu phương án phân làn, tách dòng phương tiện trên hai tuyến phố mới là tuyến Yên Phụ - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư và đường Hoàng Quốc Việt.
Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện phân làn phương tiện trên tuyến phố. Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+.
Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện phân làn phương tiện trên tuyến phố. Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+.

Theo kế hoạch của Sở GTVT, tuyến đường Yên Phụ - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư, mỗi chiều đường sẽ được tách làm hai làn, làn cho ô tô rộng bình quân khoảng 6m, phần còn lại là làn dành cho xe máy và xem thô sơ. Tương tự, đường Hoàng Quốc Việt cũng chia làn dành cho ô tô rộng khoảng 5,5m, và làn cho xe máy, xe thô sơ rộng khoảng 5m. 
Tại buổi họp, Phó giám đốc Sở GTVT Nguyễn Xuân Tân yêu cầu các đơn vị chức năng sớm hoàn thiện phương án phân làn, lắp đặt hệ thống biển báo, dải phân cách, vạch sơn… ngay trong tháng 5/2012, để từ đầu tháng 6/2012 tới, sẽ thực hiện phân làn tại hai tuyến phố này.
Phá đường dây buôn heroin quy mô lớn từ Sơn La về Hải Phòng

Thông tin trên Thanh Niên Online, sáng 9/5, tại nhà hàng 555 ở TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương), Công an TP.Hải Phòng và các lực lượng nghiệp vụ đã bắt ba người đi trên hai ô tô vận chuyển 3 bánh heroin từ Sơn La về Hải Phòng.

3 bánh heroine bị bắt quả tang khi phá đường dây buôn ma tuý từ Sơn La về Hải Phòng. Ảnh: Người Lao Động.
3 bánh heroine bị bắt quả tang khi phá đường dây buôn ma tuý từ Sơn La về Hải Phòng.
 Ảnh: Người Lao Động.

Ngay sau đó, kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy này là Nguyễn Văn Ngọc (45 tuổi, ở Hải An, Hải Phòng) đã bị bắt khi đang trốn về đến cầu An Dương, TP.Hải Phòng.

Theo Công an Hải Phòng, đây là kết quả của chuyên án bóc gỡ đường dây ma túy từ Sơn La về Hải Phòng được tổ chức với quy mô lớn.
Vệ tinh Vinasat - 2 sẽ hoàn vốn sau 10 năm

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ cho hay, thông tin này được công bố tại buổi họp báo về sự kiện chuẩn bị phóng vệ tinh Vinasat - 2 do Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT) tổ chức ngày 9/5.

Theo ông Phan Hoàng Đức - Phó tổng giám đốc VNPT, đến thời điểm này mọi công đoạn chuẩn bị đã hoàn thành và vệ tinh Vinasat - 2 sẽ được phóng lên quỹ đạo lúc 5g13 ngày 16/5 từ bãi phóng Kouru (Guyana, Nam Mỹ). Sự kiện này sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTV1.
Truy điệu, an táng 32 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Sáng 10/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức trang nghiêm buổi lễ Truy điệu và an táng 32 bộ hài cốt của Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào ở Nghĩa trang quốc gia Đường 9 (Quảng Trị). Đó là thông tin đăng tải trên Vietnam+.
Lễ đón nhận và an táng các hài cốt liệt sỹ. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN.
Lễ đón nhận và an táng các hài cốt liệt sỹ. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN.

Lễ truy điệu đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, linh thiêng, hài cốt của 32 liệt sỹ đã được an táng tại các phần mộ của Nghĩa trang quốc gia Đường 9.
TP.HCM xây 4 cầu vượt nhẹ

Báo Đất Việt đưa tin, UBND TP.HCM đã chấp thuận đề xuất của Sở GTVT về việc xây dựng 4 cầu vượt nhẹ với kết cấu bằng thép.
Các cây cầu này được xây dựng nhằm góp phần giải tỏa tình trạng ùn tắc giao thông tại Ngã tư Thủ Đức, vòng xoay Hàng Xanh, vòng xoay Cây Gõ và vòng xoay Hoàng Văn Thụ - Trường Sơn - Cộng Hòa. 
Quy mô tải trọng cầu sau khi xây dựng cho phép lưu thông an toàn các loại xe 2 bánh, xe ô tô con và xe buýt. 
Theo kế hoạch, Sở GTVT sẽ triển khai tổ chức khởi công trước 2 cầu tại Ngã tư Thủ Đức và vòng xoay Hàng Xanh vào đầu tháng 6/2012, hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 10/2012. 
Hai 2 công trình còn lại sẽ khởi công vào tháng 9/2012.
Pakistan lại thử tên lửa đạn đạo
Dân trí dẫn lại tin trích nguồn AP cho biết, quân đội Pakistan hôm nay cho biết nước này vừa thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo tầm ngắn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Một vụ thử nghiệm tên lửa của Pakistan.
Một vụ thử nghiệm tên lửa của Pakistan.

Theo một tuyên bố từ quân đội, tên lửa Hatf III Ghaznavi với tầm xa 290km đã được phóng đi hôm nay trong ngày cuối của cuộc tập trận thường niên của Bộ chỉ huy lực lượng chiến lược quân đội.

Đây là vụ thử tên lửa thứ 2 của Pakistan trong 2 tuần qua. Hồi cuối tháng trước, Pakistan cũng thử nghiệm thành công một tên lửa tầm trung, không lâu sau khi Ấn Độ tiến hành một vụ bắn thử tên lửa của riêng mình.
Tin tặc tấn công trang web của Tổng thống Putin

VOV Online dẫn lại tin trích nguồn Reuters cho hay, ngày 9/5, website của tân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bị tin tặc phong tỏa trong một thời gian ngắn. Trước đó, nhóm tin tặc từng tuyên bố sẽ tấn công vào hệ thống thông tin chính phủ 2 ngày sau khi tân Tổng thống nhậm chức.

Nhóm tin tặc Anonymous đã sử dụng tài khoản Twitter "Op_Russia" để công bố thông tin về cuộc tấn công trên, chỉ rõ "mạng kremlin.ru đã sập”  và "Anonymous đã đóng các website của Điện Kremlin".

Website của Tổng thống Nga đã hoạt động bình thường trở lại sau khi bị tin tặc tấn công. Ảnh chụp màn hình.
Website của Tổng thống Nga đã hoạt động bình thường trở lại sau khi bị tin tặc tấn công. Ảnh chụp màn hình.

Những người truy cập internet ở Nga cũng cho biết, họ không thể truy cập được vào website điện Kremlinwww.kremlin.ru trong mấy phút liên tục trong ngày thứ tư.

Phát ngôn viên Cơ quan An ninh mạng thuộc điện Kremlin cùng ngày cho biết “tất các bộ, ban, ngành liên quan đang thực hiện các biện pháp cần thiết để vô hiệu hóa các cuộc tấn công như thế này”.
H.P (Tổng hợp)