Nóng chiều 11/4: Đà Nẵng dừng bán mũ bảo hiểm cho dân

11/04/2012 15:01
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Sau vụ giành giật, Đà Nẵng dừng bán mũ bảo hiểm cho dân. Việt Nam sắp được xem mưa sao băng. Nguy cơ bùng phát dịch tai xanh rất cao. Quảng Trị: Phát hiện trứng vịt có lòng đỏ như máu... là những thông tin nóng chiều 11/4.
Sau vụ giành giật, Đà Nẵng dừng bán mũ bảo hiểm cho dân

Thông tin trên VTC News, sau sự việc hàng ngàn người dân tập trung tại Trạm kiểm định mũ bảo hiểm để đổi mũ cũ lấy mũ mới gây nên hỗn loạn, chiều ngày 10/4, UBND TP Đà Nẵng có văn bản thông báo nghiêm cấm mua bán mũ bảo hiểm.

Người dân chen lấn, giành giật để được đổi mũ bảo hiểm tại Trạm kiểm định mũ bảo hiểm sáng ngày 10/4 gây phản cảm.
Người dân chen lấn, giành giật để được đổi mũ bảo hiểm tại Trạm kiểm định mũ bảo hiểm sáng ngày 10/4 gây phản cảm.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng nêu rõ, UBND TP chưa có chủ trương bán mũ bảo hiểm rộng rãi cho toàn dân. Trên một số tuyến đường sẽ có trạm kiểm tra việc chấp hành đội mũ bảo hiểm, chỉ có những người dân đi xe máy được cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra mới dừng xe.
 
Đối với công dân Đà Nẵng, qua kiểm tra mà mũ bảo hiểm không đạt chất lượng thì mũ bị giữ lại, người đi xe được chọn một chiếc mũ mới và trả 50.000 đồng. Nghiêm cấm việc mua bán mũ bảo hiểm có logo Đà Nẵng trên thị trường.

Việt Nam sắp được xem mưa sao băng
Nguồn tin trên VnExpress cho hay, Việt Nam sẽ có cơ hội quan sát trận mưa sao băng Lyrids - hiện tượng thiên văn đáng chú ý nhất trong những tháng đầu năm.
Ông Nguyễn Đức Phường, Hội Thiên văn Vũ trụ Việt Nam cho biết, đêm 21, rạng sáng 22 tháng này, vào khoảng 2 giờ sáng, mưa sao băng Lyrids sẽ đạt cực đại với số sao băng khoảng 20 vệt mỗi giờ.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Trong thời gian từ 15 đến 26/4, người xem vẫn có thể thấy một số sao băng của trận Lyrids, nhưng với số lượng nhỏ.
"Mưa sao băng xuất hiện vào đầu tháng âm lịch, không có ánh trăng. Đây là điều kiện thuận lợi để quan sát hiện tượng thiên văn này", ông Phường cho hay.
Nguy cơ bùng phát dịch tai xanh rất cao

Thông tin trên Dân Việt, từ đầu năm 2012 đến nay, dịch lợn tai xanh đã xảy ra trên địa bàn 43 xã, phường thuộc 10 huyện, thị của 3 tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Yên Bái làm hơn 8.300 con lợn mắc bệnh, trong đó hơn 5.000 con bị tiêu hủy.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay, tỉnh Lào Cai đã công bố hết dịch nhưng theo đánh giá của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thì dịch đang nghiêm trọng ở các tỉnh Điện Biên, Yên Bái và đang có chiều hướng lây lan với tốc độ nhanh chóng, nguy cơ dịch lây lan diện rộng là rất lớn.
Trước diễn biến phức tạp của dịch tai xanh, Bộ trưởng Bộ NNPTNT đã gửi công điện khẩn cho các tỉnh, thành phố trong cả nước đề nghị tăng cường công tác phòng chống dịch tai xanh.

Quảng Trị: Phát hiện trứng vịt có lòng đỏ như máu

Trên trang Bee.net.vn đưa tin, ngày 10/4, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa, Quảng Trị cho biết đang gửi mẫu quả trứng vịt có lòng đỏ như máu được cho là bất thường cho các cơ quan chức năng xét nghiệm, kiểm tra.

Trước đó, ngày 7/4, chị Nguyễn Thị Bông (30 tuổi, trú tại khóm 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) đi chợ Khe Sanh mua 15 quả trứng vịt về dùng. 

Quả trứng vịt có lòng đỏ như máu.
Quả trứng vịt có lòng đỏ như máu.

Các quả trứng này nhìn vẻ ngoài bình thường, còn nguyên vẹn. Gia đình chị Bông đã lấy 5 quả trứng để làm đồ ăn cho bữa tối thì sáng dậy ai cũng đau bụng.
Ngày 10/4, chị luộc tiếp 4 quả, bóc ra có 3 quả bình thường còn một quả có lòng đỏ như máu.
Ngay sau đó, chị Bông đã đưa số trứng còn lại cùng với mẫu trứng có lòng đỏ như máu cho Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa.
Theo Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa, quả trứng vịt có lòng đỏ như máu rất giống với loại trứng từng xuất hiện ở thị trường Trung Quốc.
“GS Cù Trọng Xoay” làm MC Lễ trao giải Cống hiến 2011

Thông tin trên Dân trí, đạo diễn Phạm Hoàng Nam cho biết, trong buổi bầu chọn giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2011 với sự tham gia của hơn 50 phóng viên văn hóa phía Bắc diễn ra ngày 10/4 tại Hà Nội, đạo diễn Lễ trao giải Phạm Hoàng Nam khẳng định, tiêu chí tổ chức Lễ trao giải Cống hiến 2011 năm nay vẫn là sự trang trọng, ấm cúng và gần gũi.

"GS Cù Trọng Xoay" thay Lê Hoàng dẫn chương trình đêm trao giải Cống hiến ngày 22/4 tới tại TPHCM.
"GS Cù Trọng Xoay" thay Lê Hoàng dẫn chương trình đêm trao giải Cống hiến ngày 22/4 tới tại TPHCM.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam cũng tiết lộ, một trong hai MC dẫn dắt Lễ trao giải sắp tới là “GS Cù Trọng Xoay” Đinh Tiến Dũng. Dự định ban đầu của BTC chương trình muốn mời Lê Hoàng làm MC như năm ngoái. Tuy nhiên, vị đạo diễn này quá bận rộn. Chính vì thế “trọng trách” được trao cho người trẻ, cũng là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình qua chương trình “Hỏi xoáy đáp xoay”. Anh tin tưởng vào sự hài hước, dí dỏm và phong cách cởi mở, gần gũi của Đinh Tiến Dũng có thể giúp Lễ trao giải không bị khô cứng, khuôn mẫu.
ASEAN đẩy nhanh việc hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông

Nguồn tin trên Công an nhân dân Online cho hay, tin từ hãng Bernama (Malaysia) ngày 9/4 cho biết, các quan chức cấp cao ASEAN dự định sẽ gặp nhau tại Kualar Lumpur vào trung tuần tháng 4 để bàn thảo và hoàn tất dự thảo Bộ quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC).

Theo lời của Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak, Trung Quốc sẽ không tham gia quá trình soạn thảo COC của ASEAN. Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan kêu gọi các nước thành viên, ngoài lĩnh vực chính trị và kinh tế, cần tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác. Ông Surin Pitsuwan khẳng định rằng khu vực này cần duy trì quan hệ và hợp tác chặt chẽ với các đối tác đối thoại, đặc biệt là các đối tác thuộc khu vực Đông Á.

Trong khi đó, hôm 7/4, tờ Indian Express dẫn lời của Ngoại trưởng Ấn Độ S. M. Krishna, bày tỏ quan điểm rằng, Ấn Độ coi Biển Đông là tài sản của thế giới và khu vực này phải được sử dụng để tăng cường các hoạt động liên quan đến thương mại giữa các quốc gia trong phạm vi bờ biển.

LHQ kêu gọi các bên ở Xyri ngừng bạo lực

Báo Tin tức đưa tin, ngày 10/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã ra tuyên bố kêu gọi tất cả các bên ở Xyri tuân thủ thời hạn ngừng bắn và thực thi đầy đủ kế hoạch hòa bình của Đặc phái viên chung LHQ - Liên đoàn Arập Kofi Annan nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài hơn một năm qua ở nước này. 

Cảnh đổ nát trong xung đột giữa binh sĩ Chính phủ và lực lượng nổi dậy tại quận Baba Amr, thành phố Homs ngày 5/4. Ảnh: AFP/TTXVN.
Cảnh đổ nát trong xung đột giữa binh sĩ Chính phủ và lực lượng nổi dậy tại quận Baba Amr, thành phố Homs ngày 5/4. Ảnh: AFP/TTXVN.

Phát biểu sau phiên họp kín của HĐBA LHQ diễn ra cùng ngày để thảo luận về bức thư của ông Annan, Chủ tịch luân phiên HĐBA trong tháng này, Đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice, khẳng định tất cả 15 nước thành viên HĐBA đều nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ đầy đủ hai tuyên bố của Chủ tịch HĐBA ngày 21/3 và 5/4 vừa qua. Ngoài ra, các nước cũng ủng hộ mạnh mẽ kêu gọi của ông Annan yêu cầu Chính phủ Xyri phải ngừng mọi hành động quân sự và rút binh sĩ ra khỏi các thành phố để mở đường cho một lệnh ngừng bắn sẽ được áp dụng từ ngày 12/4.

Cháy cửa hàng điện tử ở Indonesia, 7 người thiệt mạng
Thông tin trên Thanh Niên Online, bảy người đã bị mắc kẹt và chết cháy trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một cửa hàng bán đồ điện tử ở Medan, thủ phủ tỉnh Bắc Sumatra của Indonesia sáng 10/4, theo Tân Hoa xã.
Toàn bộ các nạn nhân, bao gồm 4 người lớn và 3 trẻ em, bị phát hiện nằm chết trên tầng 2 của cửa hàng, vốn được các nạn nhân sử dụng làm nơi cư ngụ.

Theo lời kể của các nhân chứng, vụ hỏa hoạn được phát hiện vào lúc 5 giờ sáng. Khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà.

Một nhân viên cứu hỏa cho hay lực lượng cứu hộ gặp khó khăn trong việc ứng cứu các nạn nhân do toàn bộ cửa phòng và cửa sổ được khóa bên trong. Các nạn nhân bị chết cháy do ngủ say và ngộ độc khói.

Các nạn nhân là thành viên của một gia đình có cửa hàng bán đồ điện tử ở tầng dưới. Thi thể của họ hiện đang được đặt tại Bệnh viện Pirngadi.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra.
Hải Phong (Tổng hợp)