Nóng chiều 16/3: Giá vàng bất ngờ tăng 200.000 đồng/lượng

16/03/2012 14:26
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Giá vàng bất ngờ tăng 200.000 đồng/lượng, Bi Rain sang Việt Nam, giám đốc bị bắt vì tiếp tay cho lâm tặc... là những tin nóng chiều 16/3.

Giá vàng bất ngờ tăng 200.000 đồng/lượng

Thông tin trên Tin tức, giá vàng trong nước ngày 16.3 đã bất ngờ tăng khoảng 200.000 đồng/lượng sau khi để mất khoảng 400.000 đồng/lượng trong ngày hôm trước. Hiện vàng trong nước giao dịch phổ biến tại 44,37 triệu đồng/lượng.
Lúc 9 giờ 20 phút tại Hà Nội, Công ty kinh doanh Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng SJC tại 44,27 – 44,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cao hơn 170.000 đồng/lượng so với ngày 15/3. 

Giá vàng SJC tại TP. Hồ Chí Minh trong khi đó mua vào bán ra tại 44,12 – 44,37 triệu đồng/lượng, tăng 190.000 đồng/lượng. 

Giá vàng hôm nay bất ngờ tăng 200.000 đồng/lượng. Ảnh: Internet
Giá vàng hôm nay bất ngờ tăng 200.000 đồng/lượng. Ảnh: Internet

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện đang ở quanh 1.664 USD/ounce, tăng khoảng 20 USD so với chiều ngày 15/3. Như vậy, quy đổi theo giá bán USD của các ngân hàng, cộng thuế và phí liên quan, vàng trong nước đã cao hơn thế giới 2,4 triệu đồng/lượng, đã giảm hơn 300.000 đồng/lượng so với ngày 15/3.
Năm 2014 sẽ bắt buộc mua Bảo hiểm Y tế

Thông tin trên Pháp luật và Xã hội, sáng 15.3, tại Hội thảo Tiến tới Bảo hiểm Y tế (BHYT) toàn dân, hiện trạng Việt Nam và kinh nghiệm Hàn Quốc do Bộ Y tế phối hợp tổ chức, bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế cho biết: Bộ Y tế đang xây dựng Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân. Theo đó, đến 1-1-2014 sẽ không còn hình thức BHYT tự nguyện nữa mà chỉ còn hình thức BHYT bắt buộc với tất cả các đối tượng. 

Để thực hiện được BHYT toàn dân thì cả quá trình tổ chức thực hiện phải có sự cam kết của tất cả hệ thống chính trị. Theo Đề án này, dự kiến đến năm 2015 đạt trên 75% dân số tham gia BHYT, đến năm 2020 là trên 80% dân số. Đề án trình Chính phủ trong năm 2012, khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ là cơ sở để đẩy nhanh thực hiện BHYT toàn dân. 

Tai nạn giao thông tại TP.HCM giảm 50%
Nguồn tin trên báo Pháp luật Việt Nam điện tử cho hay, chiều qua, báo cáo với Đoàn công tác Chính phủ, UBND TP.HCM khẳng định, tai nạn giao thông thời gian gần đây trên địa bàn TP đã giảm 50%.

Với dân số xấp xỉ 10 triệu người, trung bình mỗi ngày TP có hơn 1000 xe cơ giới đăng ký mới. Theo thống kê cuối năm 2011 toàn TP có hơn 5,5 triệu xe máy, 500 ngàn xe ô tô, mỗi ngày có hơn 1 triệu xe các tỉnh lưu thông tại TP.  

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại buổi làm việc
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại buổi làm việc

Theo ông Nguyễn Hữu Tính, Phó chủ tịch UBND TP cho biết: “Một trong những vấn đề tồn tại trong mất ATGT đó là công tác tuyên truyền chưa có chiều sâu, gây ấn tượng mạnh. Người Tham gia giao thông vẫn còn hành xử chưa văn mình, ý thức chấp hành các quy tắc giao thông chưa cao.  
Trong 2 tháng đầu năm, trên địa bàn TP đã xảy ra 91 vụ TNGT, làm chết 79 người và bị thương 44 người. So với cùng kì năm 2011, giảm đến hơn 46% (79 vụ) vụ TNGT, hơn 46% (69 người) số người chết và giảm  hơn 50% (49 người) số người bị thương”.

Giám đốc bị bắt vì tiếp tay cho lâm tặc

VnExpress đưa tin, ngày 15/3, Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết (huyện Lộc Ninh) do sai phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

Theo cơ quan điều tra, là giám đốc của một ban quản lý rừng nhưng ông Ngọc không nghiêm túc trong việc quản lý mà còn tiếp tay cho lâm tặc đốn hàng trăm cây gỗ cổ thụ quý hiếm, gây bức xúc dư luận.

Không những vậy, ông Ngọc còn thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để nhiều hộ dân tự do xâm chiếm hàng chục ha rừng làm rẫy ảnh hưởng đến rừng phòng hộ đầu nguồn.

Một cán bộ điều tra cho biết, việc phá rừng như hiện nay đã ảnh hưởng xấu đến hiện trạng cảnh quan môi trường của di tích và đe dọa đến sự an toàn của các hạng mục di tích đã được xây dựng.
Bi Rain sang Việt Nam

Thông tin trên Tuổi trẻ Online, một số trang mạng như Newsis, TV report ngày 15-3 đăng tin, Bi Rain sẽ là nhân vật tiếp theo tới Hà Nội từ ngày 17 đến 21-3, góp mặt trong các hoạt động văn hóa nhân kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt - Hàn.

Vì đang tại ngũ, Bi Rain sẽ cùng biểu diễn với dàn nhạc giao hưởng quân đội quốc gia Hàn Quốc (Korean National Military Symphony Orchestra) vào 21-3 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Dự kiến một số hoạt động của Bi Rain còn có: giao lưu với trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Trung tâm Văn hóa Việt Hàn. Ảnh minh họa: Reuters
Dự kiến một số hoạt động của Bi Rain còn có: giao lưu với trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Trung tâm Văn hóa Việt Hàn. Ảnh minh họa: Reuters

Theo trang web Newsis, dự kiến đoàn sang Việt Nam có 90 người, trong đó dàn nhạc giao hưởng chiếm 60 người, nhóm nhạc truyền thống 17 người, nhóm trợ lý 7 người.

Ca sĩ hiện đang tại ngũ Park Hyo Shin cũng tham gia chương trình này.

Tuy nhiên, sau những thất vọng đem lại cho khán giả Việt Nam tại nhạc hội Việt - Hàn, thông tin từ Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc cho biết, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Trung tâm văn hóa Hàn Quốc đang có cuộc họp trong sáng nay để thống nhất về việc vé vào cửa, tránh những đáng tiếc khác xảy ra.

Đi vệ sinh bị tàu cán chết

Tiền phong Online đưa tin, trong lúc qua đường tàu để đi vệ sinh, một phụ nữ đã bị đoàn tàu SE7, chạy hướng Bắc – Nam, cán chết tại Km36, thôn An Khoái (xã Phúc Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội).

Khoảng 7h sáng nay (16-3) tại Km36, thôn An Khoái, xã Phúc Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội, một phụ nữ đi bộ qua đường sắt để đi vệ sinh, không chú ý, bị đoàn tàu SE7, chạy hướng Hà Nội – Hà Nam đâm.

Nạn nhân được xác định là Hoàng Thị Thủy (SN 1975), trú tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, Hà Nam.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông khu vực có mặt bảo vệ hiện trường. Tàu SE7 cũng dừng lại ít phút để cùng cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

Vụ việc đang được làm rõ.
Afghanistan yêu cầu NATO rút quân khỏi làng mạc

Dân Việt dẫn lại tin, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tuyên bố, Afghanistan muốn tiếp quản an ninh quốc gia trong năm 2013, đồng thời yêu cầu lực lượng NATO sớm rút quân khỏi các làng mạc.

“Các lực lượng an ninh quốc tế phải rút ra khỏi các làng mạc của Afghanistan và trở về căn cứ chính của họ”, ông Karzai phát biểu.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai. Ảnh: Reuters
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai. Ảnh: Reuters

Tuyên bố trên được ông Karzai đưa ra sau cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tại thủ đô Kabul hôm 15.3.

Bên cạnh đó, Tổng thống Hamid Karzai cũng khẳng định, Afghanistan mong muốn và sẵn sàng “tiếp quản trách nhiệm an ninh” vào năm 2013, thay vì năm 2014 như kế hoạch.
Hải Phong (Tổng hợp)