Nóng chiều 18/4:Bộ GTVT không chấp thuận giảm 60% phí bảo trì đường bộ

18/04/2012 14:56
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Bộ GTVT: Không chấp thuận giảm 60% phí bảo trì đường bộ. Một nông dân hiến hơn 600m2 đất làm nhà văn hóa. Hà Nội cắt điện thoại quảng cáo rao vặt trái phép... là những thông tin đáng chú ý tối 18/4.
Bộ GTVT: Không chấp thuận giảm 60% phí bảo trì đường bộ
Báo Tin tức đưa tin, Bộ GTVT không chấp thuận kiến nghị giảm 60% phí bảo trì đường bộ và lùi thời gian thu tới 1/1/2013 của Hiệp hội Vận tải Hà Nội với lí do loại phí này đã có trong Luật, có trong danh mục phí và lệ phí ban hành kèm theo Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
Bộ GTVT không chấp thuận kiến nghị giảm 60% phí bảo trì đường bộ và lùi thời gian thu tới 1/1/2013 của Hiệp hội Vận tải Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hải/ TTXVN.
Bộ GTVT không chấp thuận kiến nghị giảm 60% phí bảo trì đường bộ và lùi thời gian thu tới 1/1/2013 của Hiệp hội Vận tải Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hải/ TTXVN.

Phí sử dụng đường bộ được xây dựng theo quy trình, thủ tục, không có yếu tố bất ngờ và đã được Chính phủ ra Nghị định, trong đó ấn định thời hạn thu là 1/6/2012. Hiện Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn và sẽ lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương liên quan trước khi ban hành. 

Về phí hạn chế phương tiện cá nhân và phí ô tô đi vào trung tâm thành phố giờ cao điểm, Bộ GTVT khẳng định mới ở giai đoạn đầu đề xuất bổ sung tên vào danh mục phí, lệ phí, nếu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận thì cũng cần được thực hiện theo quy trình và thời gian triển khai phù hợp. Hiện Bộ GTVT cũng chưa đề xuất thời gian thu 2 loại phí này, việc thu sẽ được xem xét cụ thể cho phù hợp với tình hình kinh tế của đất nước. 
Một nông dân hiến hơn 600m2 đất làm nhà văn hóa

Thông tin trên Dân Việt, thấy hàng ngày người dân trong thôn phải ngồi trong ngôi trường đã xuống cấp nặng để sinh hoạt văn hóa, nguy hiểm luôn rình rập, ông Trần Xuân Hải (84 tuổi, ở thôn Đông Tân, Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam) đã quyết định hiến miếng đất hơn 600m2 của mình để chính quyền xây dựng nhà văn hóa thôn (Đồng Tân).
Không chỉ hiến đất, hàng ngày ông Hải còn dành thời gian công sức sang nhà văn hóa vừa được xây để dọn dẹp. Ông Hải cho biết: Lâu nay, người dân trong thôn không có nơi sinh hoạt, học tập các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đến năm 2006, có 1 ngôi trường ở địa phương xây dựng từ 50 năm trước đã bỏ hoang, xuống cấp nặng, được thôn sửa lại để làm nhà văn hóa. Ngồi ở đây hội họp, ai cũng lo ngay ngáy, không biết, trường đổ sập lúc nào. Thấy vậy, ông không an tâm và quyết định nhường 600m2 đất cho thôn xây nhà văn hóa, để bà con có nơi đàng hoàng mà hội họp.
Hà Nội cắt điện thoại quảng cáo rao vặt trái phép
Vietnam+ đưa tin, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã có văn bản số 284/STTTT-BCVT, đề nghị doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ đối với 168 số điện thoại quảng cáo rao vặt.
Theo Sở này, các số điện thoại trên đã vi phạm nhiều lần trong việc quảng cáo rao vặt trái phép, không đúng với vị trí quy định.

Dán trộm quảng cáo rao vặt lên cột điện. Ảnh: Internet.
Dán trộm quảng cáo rao vặt lên cột điện. Ảnh: Internet.

Hiện, Hà Nội cũng đã xây gần 700 bảng quảng cáo rao vặt miễn phí. Song, các doanh nghiệp, cơ sở vẫn lợi dụng quảng cáo tràn lan, gây mất mỹ quan đô thị.
Đa phần các quảng cáo ấy đều là khoan cắt bê tông, sửa chữa điện lạnh, thông tắc bể phốt, lắp đặt Internet...
Quảng Bình: Vận động dân thả 3 cá thể khỉ quý hiếm về với thiên nhiên
Thông tin trên Dân trí, sáng 18/4, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và thả 3 cá thể khỉ quý hiếm do Phòng Cảnh sát môi trường (PC 49), Công an tỉnh Quảng Bình bàn giao.
Khỉ mặt đỏ tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. Ảnh: N.Oanh.
Khỉ mặt đỏ tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. Ảnh: N.Oanh.

3 cá thể khỉ quý hiếm này được Phòng PC49 phối hợp với Công an xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới vận động gia đình chị Nguyễn Thị Hương, trú tại xã Nghĩa Ninh giao nộp 1 cá thể khỉ mặt đỏ. Tiếp đó, Phòng PC49 tiếp tục phối hợp với Công an phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới vận động gia đình anh Trương Quang Vinh, trú tại phường Bắc Nghĩa (TP Đồng Hới) giao nộp 2 cá thể khỉ (1 cá thể khỉ mặt đỏ và 1 cá thể khỉ đuôi lợn).

Khỉ mặt đỏ có tên khoa học là Macaca arctoides. Khỉ mặt đỏ là một trong những động vật thuộc hàng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm II B, trong Sách đỏ Việt Nam.
Kiểm tra đột xuất các công trình dùng cần trục tháp

Thông tin trên Tuổi Trẻ online, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tăng cường chỉ đạo hoạt động thanh tra, kiểm tra đột xuất các nhà thầu thi công, chủ sở hữu cần trục tháp tại các công trình xây dựng trên địa bàn.

Cầu cẩu tháp trục không đảm bảo an toàn trên đường Tây Sơn, Đống Đa - Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Khánh.
Cầu cẩu tháp trục không đảm bảo an toàn trên đường Tây Sơn, Đống Đa - Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Khánh.

Theo yêu cầu của TP Hà Nội, trong quá trình kiểm tra sẽ xem xét tổng thể các khâu từ thiết kế đến việc vận hành cần trục tháp, hệ số về an toàn lao động, vệ sinh môi trường trên công trường. Đặc biệt cần tập trung chủ yếu vào nội dung liên quan đến vị trí lắp dựng, biện pháp thi công, cảnh báo khu vực nguy hiểm khi vận hành cần trục tháp.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở Xây dựng, Sở LĐ-TB&XH cùng các sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra định kỳ từ việc thiết kế đến việc vận hành cần trục tháp, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ trên công trường.
Lực lượng bên ngoài đang phá hoại hòa bình Syria 
Nguồn tin trên Hà nội mới Online cho hay, ngày 17/4, Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc các lực lượng bên ngoài đang tìm cách phá hoại nỗ lực kiến tạo hòa bình ở Syria.
Ngoại trưởng Nga S.Lavrov. Ảnh: Internet.
Ngoại trưởng Nga S.Lavrov. Ảnh: Internet.

Phát biểu trên truyền hình, Ngoại trưởng Nga S.Lavrov nhấn mạnh, các lực lượng bên ngoài đang làm điều đó bằng cách chuyển vũ khí cho phe đối lập và kích động các hoạt động của phiến quân, lực lượng đang hàng ngày tấn công các cơ sở chính quyền cũng như dân sự. Ông S. Lavrov hối thúc các nước gia tăng sức ép buộc lực lượng đối lập có vũ trang hợp tác với kế hoạch hòa bình của Đặc phái viên quốc tế Kofi Annan.
Hàng loạt nữ sinh Afghanistan bị đầu độc
VOV Online dẫn lại tin, khoảng 150 nữ sinh Afghanistan bị ngộ độc tại một trường trung học ở phía Bắc của đất nước sau khi uống phải nước có chất độc.

Các quan chức nghi ngờ nhóm người theo tư tưởng bảo thủ, phản đối giáo dục phụ nữ đã gây ra vụ đầu độc này.

Một lớp học xóa mù chữ tại nơi tạm trú của Trung tâm Hướng dẫn Gia đình của phụ nữ ở Kabul. Ảnh: Reuters.
Một lớp học xóa mù chữ tại nơi tạm trú của Trung tâm Hướng dẫn Gia đình của phụ nữ ở Kabul. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi có thể chắc chắn 100% rằng, nước uống trong các lớp học đã bị đầu độc. Vụ việc này có thể do nhóm những người phản đối giáo dục trẻ em gái gây ra hoặc do sự vô trách nhiệm của các cá nhân”, Reuters dẫn lời Jan Mohammad Nabizada, một phát ngôn viên của bộ phận giáo dục ở tỉnh phía Bắc Takhar.

“Các nữ sinh bị đau đầu và nôn ói. Một số đang trong tình trạng nguy kịch, một số đã được xuất viện.

"Đây không phải là một căn bệnh tự nhiên mà là hành vi cố ý đầu độc các nữ sinh", ông Haffizullah Safi, người đứng đầu bộ phận y tế công cộng của Takhar khẳng định.
Hải Phong (Tổng hợp)