Nóng chiều 19/3: Bất ngờ: Gần 90.000 “rồng con” chào đời trong 1 tháng

19/03/2012 14:16
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Bất ngờ: Gần 90.000 “rồng con” chào đời trong 1 tháng, nước sông Hồng lên xuống bất thường... là những tin nóng chiều 19/3.

Gần 90.000 “rồng con” chào đời trong 1 tháng
Nguồn tin trên VTV cho hay, nhiều ông bố bà mẹ cố gắng bằng được để sinh con vào năm Rồng. Có lẽ vì thế mà thống kê mới nhất cho thấy, chỉ trong tháng 1 đầu năm đã có 90.000 “rồng con” chào đời, một con số cao hơn tới 9000 trẻ sinh cùng kỳ năm ngoái.

Bùng nổ trẻ sinh năm rồng. Ảnh minh họa: Internet
Bùng nổ trẻ sinh năm rồng. Ảnh minh họa: Internet

Theo ý kiến chuyên gia, người dân Việt Nam bị ảnh hưởng tâm lý chọn năm sinh của các nước có nền văn hoá tương tự như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản... Những nước này đều có tỷ suất sinh rất thấp, họ cần làm mọi cách để khuyến sinh. Vì thế, nhân năm Rồng, họ ra sức ca tụng nó để người dân đẻ nhiều hơn. Vô hình chung Việt Nam cũng bị ảnh hưởng bởi tâm lý này, cũng tìm mọi cách “săn rồng”, đặc biệt là “rồng đực”.
Hà Nội: Hai bé trai chết thảm dưới hố công trường

Thông tin trên Dân trí, khoảng 9h sáng 17/3, khu vực xây dựng Trường đại học Quốc gia đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Hai nạn nhân bị chết đuối ở công trường được được xác định là cháu Lê Quân Anh và cháu Đỗ Công Vinh, là học sinh trường mầm non Thạch Hòa (Thạch Thất, Hà Nội).

Hiện trường cái chết thương tâm của hai cháu bé là rãnh thoát nước sâu khoảng 1,6m, nằm gần khu điều hành của Trường đại học Quốc gia. Được biết, khu vực này khởi công xây dựng một năm nay, hiện bị bỏ hoang và không có biển cấm, biển cảnh báo nguy hiểm.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Nhật Bản muốn xây KĐT sinh thái đầu tiên tại Hà Nội

Báo Diễn đàn doanh nghiệp điện tử cho hay, thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Đất đai, Giao thông, Cơ sở hạ tầng và Du lịch Nhật Bản Shogo Tsugawa đưa ra tại buổi làm việc mới đây với Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo.

Thứ trưởng cho biết, Nhật Bản có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng các khu đô thị sinh thái vệ tinh. Vì vậy, Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ và hợp tác với TP Hà Nội cũng như các bộ, ngành liên quan của Việt Nam để có cái nhìn tổng thể, khách quan nhất và dài hạn nhằm tránh được những tác động về môi trường, năng lượng… khi dự án đi vào hoạt động.
 
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Shogo Tsugawa mong muốn xây dựng khu đô thị sinh thái vệ tinh đầu tiên của Nhật Bản tại Hà Nội
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Shogo Tsugawa mong muốn xây dựng khu đô thị sinh thái vệ tinh đầu tiên của Nhật Bản tại Hà Nội

Đánh giá cao ý tưởng trên, Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo đưa ra ba gợi ý với đoàn về địa điểm xây dựng khu đô thị sinh thái vệ tinh này gồm: Hòa Lạc, Sóc Sơn và khu vực phía Bắc sông Hồng. Chủ tịch khẳng định, đây là những địa điểm có thể đáp ứng được những yêu cầu, tiêu chí cơ bản về cơ sở hạ tầng, điều kiện tự nhiên, đất đai, dân số.
Năm 2012: Sẽ triển khai mã số công dân

VOV Online đưa tin, năm 2012, Văn phòng Chính phủ cùng các bộ, ngành và 6 địa phương bắt đầu triển khai thực hiện rà soát 24 nhóm thủ tục hành chính trọng tâm theo Quyết định 263 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây cũng chính là nội dung của chương trình tập huấn nghiệp vụ rà soát quy định, thủ tục hành chính do Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ tổ chức sáng 19/3, tại Hà Nội.

24 nhóm thủ tục hành chính gồm các nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến những vấn đề như: Mã số công dân; đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện; tạo thuận lợi hóa thương mại và vận tải; thuế; kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán... Đặc biệt, trong năm nay, Thủ tướng giao cho Bộ Công an chủ trì phối hợp với các Bộ Tài chính, Y tế, Tư pháp… nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng thống nhất một mã số công dân cho người dân.

Nước sông Hồng lên xuống bất thường

Dân Việt đưa tin, bước vào mùa khô năm 2011-2012, mực nước sông Hồng đoạn chảy qua TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai biến động rất thất thường.

Đặc biệt nhất là vào ngày 3.3.2012, mực nước sông Hồng dâng cao đột ngột, lên tới 76m66 (so với mực nước biển).

Ảnh minh họa: Dân trí
Ảnh minh họa: Dân trí

Biên độ mực nước đạt 82cm, tương đương với một trận lũ nhỏ trong mùa mưa. Một sự quá dỗi dị thường mà trạm Thủy văn Lào Cai ghi nhận được, trong lúc nước sông lên cao thì tại Lào Cai có nhiều ngày không mưa kéo dài, tiết trời rất hanh khô, sau đó nước sông giảm thấp.

Hiện cứ 2-3 ngày dòng sông lại đổi màu, từ màu trong xanh lạ thường chuyển sang màu đục nhạt, bọt nước màu xám nổi đầy trên mặt sông. Hồi 7 giờ ngày 16.3, quan trắc được mực nước giảm còn 75m65, thấp hơn lúc 7 giờ ngày 16.3.2011 tới 57cm.
Biểu tình ở Matxcơva, hàng chục người bị bắt

Thông tin trên Tuổi trẻ Online, cảnh sát Nga đã bắt giữ hàng chục người biểu tình ở gần tháp truyền hình Matxcơva để phản đối một bộ phim tài liệu cáo buộc phe đối lập trả tiền cho những người phản đối chính phủ.

Bộ phim nói trên, có tựa đề Giải phẫu cuộc biểu tình, được phát trên kênh truyền hình NTV, một đài truyền hình thuộc công ty nhà nước Gazprom.

Cảnh sát Nga bắt giữ những người biểu tình. Ảnh: Getty Images
Cảnh sát Nga bắt giữ những người biểu tình. Ảnh: Getty Images

Bộ phim nói những người biểu tình chống lại tổng thống đắc cử Vladimir Putin trong cuộc bầu cử vừa diễn ra đã “nhận tiền và nhiều khoản tài trợ khác” từ những người đối lập.

Gần 100 người tham gia cuộc biểu tình phản đối bộ phim đã bị cảnh sát bắt giữ bên ngoài tòa tháp truyền hình Ostankino - biểu tượng ở thủ đô Matxcơva.

Các lãnh đạo đối lập Boris Nemtsov và Sergei Udaltsov trước đó cũng đã bị bắt vì biểu tình gây rối.
Libya thả hai nhà báo người Anh
VOV Online dẫn lại tin, ngày 18/3, Bộ Nội vụ Libya xác nhân đã thả hai phóng viên người Anh bị lực lượng dân quân Libya bắt giữ từ tháng trước.

Hai phóng viên người Anh là Nicholas Davies-Jones và Gareth Montgomery-Johnson làm việc cho Press TV của Iran bị các lực lượng dân quân Libya bắt giữ tại thành phố miền Đông Misurata.

Nicholas Davies (phải) và Gareth Montgomery-Johnson (trái) đã được trả tự do. Ảnh: EPA
Nicholas Davies (phải) và Gareth Montgomery-Johnson (trái) đã được trả tự do. Ảnh: EPA

Theo lực lượng dân quân Libya, hai người bị bắt giữ vì xâm nhập Libya trái phép. Trong hành lý của họ có một số tài liệu liên quan đến Libya, do vậy lực lượng này nghi ngờ hai phóng viên Anh làm gián điệp.

Tuy nhiên trong tuyên bố mới nhất, Bộ Nội vụ Libya cho rằng, hai phóng viên người Anh không có dấu hiệu phạm pháp và đã được thả. Dự kiến ngày 19/3, hai phóng viên Anh sẽ bị trục xuất ra khỏi Libya.
Hải Phong (Tổng hợp)