Nóng chiều 19/4: Đêm mai, gió mùa ảnh hưởng đến Bắc Bộ

19/04/2012 15:00
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Đêm mai, gió mùa ảnh hưởng đến Bắc Bộ. Cà Mau: Bắt khẩn cấp nhà thầu vì tội vu khống... là những thông tin đáng chú ý chiều 19/4.

Đêm mai, gió mùa ảnh hưởng đến Bắc Bộ

VnMedia đưa tin, chuyên gia Khí tượng Thuỷ văn cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối và đêm mai ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.
 
Từ đêm mai, gió mùa Đông Bắc ảnh hưởng đến Bắc Bộ.
Từ đêm mai, gió mùa Đông Bắc ảnh hưởng đến Bắc Bộ.

Ở vịnh Bắc Bộ từ gần sáng ngày 21/04 sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. 
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, từ ngày mai, Bắc Bộ chuyển mát mẻ, thậm chí còn se lạnh vào ban đêm. Ban ngày trời nhiều mây, có mưa. Nhiệt độ khoảng 22 độ C.

Cà Mau: Bắt khẩn cấp nhà thầu vì tội vu khống

Trên trang Bee.net.vn đưa tin, tối ngày 18/4, cảnh sát đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Lê Thanh Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Phương Nam (Cà Mau) do có dấu hiệu vu khống cán bộ.

Ông Phương bị bắt do liên quan đến vụ nhân viên Sở Lao động - Thương binh và xã hội Cà Mau có được file ghi âm với nội dung giám đốc công ty xây dựng này than vãn rằng đã đưa cho lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và xã hội Cà Mau trên 570 triệu đồng. Ngoài ra, một phó phòng kế hoạch cũng được đưa 200 triệu đồng và đơn vị giám sát dự án cũng có 1% tương đương 110 triệu đồng.
Vụ việc sau đó được chuyển đến lãnh đạo tỉnh Cà Mau. Vì vậy, Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vào cuộc làm rõ. Sau đó, hồ sơ được chuyển sang cơ quan điều tra làm rõ. 
Quá trình xác minh, ông Phương cho biết không có đưa tiền cho lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và xã hội Cà Mau mà chỉ mới có ý định bôi trơn nhằm nhận dự án. Những cán bộ liên quan cũng khẳng định không có nhận tiền của ông Phương nên nhà thầu này bị cho là đã vu khống người khác.

TP HCM chi 50 tỷ đồng lắp dải phân cách

Thông tin trên VnExpress, với kinh phí khoảng 50 tỷ đồng, hơn 40 km dải phân cách đang được lắp đặt trên các tuyến đường trọng điểm thường xảy ra tai nạn để giảm ùn tắc và tai nạn ở TP HCM. 

Công nhân đang thi công lắp đặt dải phân cách thép tim đường trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh. Ảnh: H.C.
Công nhân đang thi công lắp đặt dải phân cách thép tim đường trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh. Ảnh: H.C.

Sở GTVT TP HCM cho biết có 3 loại dải phân cách được lắp đặt gồm phân làn ôtô và xe máy (lắp dải phân cách giữa hai làn xe), ngăn người đi bộ sang đường tùy tiện và hạn chế tình trạng đi lấn làn (lắp dải phân cách giữa tim đường).

Theo đó, hàng loạt tuyến đường có lượng xe lưu thông đông đúc, thường xuyên xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông đang được lắp đặt dải phân cách như quốc lộ 13, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Tất Thành, Trường Chinh, Cộng Hòa... Tất cả sẽ được hoàn thành trước ngày 30/4.
Tạm giữ đối tượng vận chuyển hơn 1 tấn thuốc nổ
Nguồn tin  trên TTXVN cho hay, rạng sáng 19/4, tại khu vực gần cầu Đá Bạc, quốc lộ 10 thuộc địa phận thành phố Uông Bí, Đội cảnh sát giao thông 1-18 (Phòng cảnh sát giao thông Quảng Ninh) đã kiểm tra và phát hiện xe ôtô mang biển kiểm soát 36C-015.40 vận chuyển 25 bao thuốc nổ, có khối lượng hơn 1 tấn chạy hướng Hải Phòng-Quảng Ninh. 
Trung tá Phạm Hồng Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Quảng Ninh cho biết lái xe là Trịnh Ngọc Đại, sinh năm 1984, cùng một đối tượng trên xe là Nguyễn Hữu Tùng, sinh năm 1992, cùng trú ở Quảng Thạch (Thanh Hóa) đã không xuất trình được giấy tờ hợp pháp về lô hàng kể trên. 
Hai đối tượng bước đầu khai nhận chở thuê cho một người ở Thanh Hóa ra Quảng Ninh. 
Hiện lực lượng cảnh sát giao thông đã bàn giao tang vật, đối tượng cho Công an thành phố Uông Bí xử lý.

Mâu thuẫn lại nổi lên giữa Iran và UAE
VOV Online dẫn lại tin, ngày 18/4, Iran cáo buộc các nước Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC) can thiệp vào những vấn đề nội bộ của nước này, khi ra tuyên bố chung lên án chuyến thăm gần đây của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tới 1 trong 3 hòn đảo mà cả Iran và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đều tuyên bố thuộc chủ quyền của mình.

Đảo Abu Musa- nơi mà Iran và UAE thường xảy ra mâu thuẫn. Ảnh: Internet.
Đảo Abu Musa- nơi mà Iran và UAE thường xảy ra mâu thuẫn. Ảnh: Internet.

Iran và UAE đều nhận chủ quyền lãnh thổ đối với đảo Abu Musa cùng hai đảo khác là Greater Tunb và Lesser Tunb nằm trong Vịnh Persic. Mâu thuẫn giữa hai bên đã kéo dài nhiều thập kỷ nay liên quan đến các đảo này.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 18/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Rahim Mehmanparast khẳng định, chủ quyền của Iran đối với những hòn đảo này là điều đã được xác định, không thay đổi và không đàm phán. Tuyên bố của GCC là sự can thiệp rõ ràng vào công việc nội bộ của Iran.
Vua Tây Ban Nha xin lỗi người dân vì đi săn

Dân Việt dẫn lại tin, nhà vua Tây Ban Nha Juan Carlos đã lên tiếng xin lỗi vì mới đây đã có chuyến đi săn tới châu Phi trong khi người dân đang phải vật lộn giữa cơn khủng hoảng kinh tế.

Thông tin về chuyến đi săn voi của nhà vua Tây Ban Nha Juan Carlos tới Botswana được tiết lộ sau khi ông phải bay về nước để điều trị chấn thương rạn xương hông vào ngày 14/4. Tuy nhiên, Hoàng gia từ chối đưa ra bình luận về độ xác thực.

Hình ảnh vua Juan Carlos (bên phải) trong một chuyên đi săn tại Botswana năm 2006.
Hình ảnh vua Juan Carlos (bên phải) trong một chuyên đi săn tại Botswana năm 2006.

Thông tin trên đã gây ra một làn sóng chỉ trích nặng nề về lối sống xa hoa của nhà vua trong khi người dân phải lao đao vì các biện pháp thắt lưng buộc bụng chặt chẽ.

Bên cạnh đó, vua Juan Carlos, 74 tuổi, còn là chủ tịch danh dự của đại diện Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (WWF) tại Tây Ban Nha. Vì vậy, các nhà bảo vệ quyền động vật rất tức giận khi ông có hành động trên.
Hải Phong (Tổng hợp)