Nóng chiều 22/4: Bệnh viện bị mang quan tài đến tạm thời đóng cửa

22/04/2012 15:03
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Bệnh viện bị mang quan tài thai phụ đến tạm thời đóng cửa. Thanh Hóa: Bắt được cá heo nặng gần 70kg. Lại sạt lở bãi thải, một công nhân tử vong... là những thông tin đáng chú ý chiều 22/4.
Bệnh viện bị mang quan tài thai phụ đến tạm thời đóng cửa

Người lao động Online đưa tin, liên quan đến trường hợp thai phụ Trần Thị Loan (SN 1978), trú quán tại Khúc Toại, Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) tử vong tại Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc trước khi sinh, ngày 22/4, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp - Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh - cho biết, cơ quan công an đã nắm vụ việc và sẽ vào cuộc điều tra làm rõ ngay sau khi có kết quả giám định của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, nếu có dấu hiệu hình sự.
 
Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc đã tạm thời đóng cửa.
Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc đã tạm thời đóng cửa.

Trong khi đó, ông Lê Văn Nam - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh - cũng cho hay, đến khoảng 17 giờ ngày 21/4, thân nhân thai phụ Trần Thị Loan đã đưa quan tài thai phụ này cùng thai nhi về mai táng.

Tuy nhiên, ngay sau đó, toàn bộ bệnh nhân sau mổ, bệnh nhân nặng đã được chuyển về điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh để đảm bảo an toàn. Còn những bệnh nhân nhẹ đã tự rời khỏi bệnh viện. Đến đêm 21/4, Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc không còn một bệnh nhân nào.

Đến sáng 22/4, bệnh viện tạm đóng cửa để dọn dẹp cũng như giải quyết sự việc.
Thanh Hóa: Bắt được cá heo nặng gần 70kg

Tuổi Trẻ Online đưa tin, sáng 21/4, bà con ngư dân xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) bắt được một con cá heo nặng gần 70kg tại vùng ven biển Hoằng Hóa mắc vào lưới của ngư dân.

Sau khi nhận được tin báo, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa đã về xã Hoằng Thanh đưa con cá heo này vào bể nước biển của Trung tâm Giống thủy sản Thanh Hóa (ở xã Hoằng Thanh) chăm sóc, hồi phục sức khỏe.

Ngư dân xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đưa con cá heo vào bể nước biển để phục hồi sức khỏe. Ảnh: Hà Đồng.
Ngư dân xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đưa con cá heo vào bể nước biển để phục hồi sức khỏe. Ảnh: Hà Đồng.

Ông Lê Đức Giang - Chi cục phó Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa - cho biết con cá heo này dài 1m, nặng khoảng 70kg. Đây là loài động vật quý hiếm, có trong sách đỏ Việt Nam, cần được bảo vệ.

Chiều cùng ngày, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa, UBND huyện Hoằng Hóa cùng ngư dân địa phương đã thả con cá heo nêu trên ra biển, cách bờ khoảng 3km để cá được sống trong môi trường tự nhiên.
3 hồ tôm bị đầu độc, thiệt hại 900 triệu đồng

Cũng thông tin trên Tuổi Trẻ Online, sáng 22/4, tại 3 hồ nuôi tôm thẻ chân trắng của ông Huỳnh Văn Nắm (46 tuổi, xã Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định) mùi thuốc trừ sâu vẫn còn bốc lên, tôm chết trắng do bị ngấm thuốc của kẻ gian đổ xuống.

Theo ông Nắm, khoảng 23g ngày 21/4, ông ra các hồ cho nổ máy chạy oxy thì phát hiện tôm chết, mùi thuốc trừ sâu từ dưới hồ bốc lên nồng nặc. Kiểm tra các hồ tôm khác, ông phát hiện cũng bị kẻ gian đổ thuốc trừ sâu xuống hồ. Ông liền điện báo chính quyền địa phương đến giữ hiện trường chờ các cơ quan chức năng đến điều tra, xử lý.

Tôm của ông Huỳnh Văn Nắm chết do ngấm thuốc trừ sâu. Ảnh: N.Trần.
Tôm của ông Huỳnh Văn Nắm chết do ngấm thuốc trừ sâu. Ảnh: N.Trần.

Ông Nắm cho biết: "Để có kinh phí đầu tư vụ tôm này, tôi phải vay mượn hàng trăm triệu đồng để cải tạo hồ, mua tôm giống, thức ăn. Giờ ba hồ tôm bị đầu độc chết trắng, làm thiệt hại cho gia đình 800 - 900 triệu đồng".

"Bà con trong thôn rất lo lắng, sợ rồi đây kẻ gian tiếp tục đổ thuốc trừ sâu xuống các hồ khác sẽ gây thiệt hại lớn, đề nghị cơ quan công an sớm điều tra tìm ra thủ phạm. Đồng thời ngành thủy sản sớm có biện pháp xử lý nguồn nước bị ô nhiễm thuốc trừ sâu từ ba hồ của ông Nắm, không để lây lan sang các hồ lân cận"  - ông Phan Trần Phú, trưởng thôn Huỳnh Giản Bắc, nói.

Xuất hiện "đàn chim lạ" gần Công trình thủy điện Lai Châu

Báo Tin tức đưa tin, hơn một tuần nay trên địa bàn hai xã Mường Tè, Mường Mô của huyện biên giới Mường Tè (Lai Châu), khu vực gần Công trình thủy điện Lai Châu sắp tiến hành ngăn sông Đà đợt 1, xuất hiện hàng trăm con chim lạ.
Đàn chim di trú này tương đối lành khiến nhiều người dân địa phương có thể lại gần dùng nỏ bắn khi chúng đang kiếm ăn trên những thửa ruộng. Ảnh: CTV.
Đàn chim di trú này tương đối lành khiến nhiều người dân địa phương có thể lại gần dùng nỏ bắn khi chúng đang kiếm ăn trên những thửa ruộng. Ảnh: CTV.

Những con chim lạ mới di cư đến có đặc điểm: Chân dài, nhỏ; mỏ nhọn dài, lông mầu xám; sải cánh rộng, khi bay nhìn lông cánh có mầu trắng và đen. Trọng lượng của những con chim lạ mà người dân bắn được từ 1,2 kg đến 2,2 kg.
Chính quyền huyện Mường Tè đã chỉ đạo chính quyền hai xã Mường Tè, Mường Mô, yêu cầu người dân nơi đây không được săn bắn những con chim lạ này. Nhưng với lý do đàn chim dẫm nát lúa nên nhiều người dân vẫn tiến hành săn bắn chúng một cách không thương tiếc. 
Nga, Trung Quốc kêu gọi phe phái ở Syria tuân thủ nghị quyết
Nguồn tin trên TTXVN cho hay, ngày 21/4, Nga đã kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột Syria ngừng giao chiến và hợp tác với nhóm 300 quan sát viên LHQ dự kiến được phái đi để giám sát lệnh ngừng bắn mong manh ở quốc gia Trung Đông này.

Các tay súng đột chiếm quảng trường al-Hurriya ở Daraa, Syria. Ảnh: AFP.
Các tay súng đột chiếm quảng trường al-Hurriya ở Daraa, Syria. Ảnh: AFP.

Cùng ngày, Trung Quốc cũng đã kêu gọi tất cả các bên ở Syria, gồm cả chính quyền Damascus và các lực lượng đối lập, hợp tác đầy đủ với ông Annan để mở đường cho việc khởi động tiến trình chính trị toàn diện do người Syria đứng đầu.
Mexico: Xả súng làm 15 người thiệt mạng

VOV Online dẫn lại tin, ít nhất 15 người thiệt mạng và một số người khác bị thương trong vụ xả súng tại quán rượu ở phía bắc Mexico. Vụ xả súng diễn ra sau khi một nhóm có vũ trang vào quán bar tại bang Chihuahua, xả súng vào đám đông đang ngồi trong quán. Trong số những người thiệt mạng có 2 nhà báo.

Chihuahua là khu vực nóng về ma túy tại Mexico, nơi thường xuyên diễn ra các vụ thanh toán lẫn nhau giữa những băng đảng tội phạm ma túy. Bạo lực giữa các băng nhóm và các cuộc truy quét của lực lượng an ninh Mexico đã làm hơn 50.000 người thiệt mạng tại Mexico trong 5 năm qua.
Hải Phong (Tổng hợp)