Nóng chiều 25/2: Đêm nay không khí lạnh về, Bắc Bộ vào đợt lạnh mới

25/02/2012 14:03
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Đêm nay 25/2, không khí lạnh tràn về Bắc Bộ. Đà Nẵng tăng thu nhập cho CSGT để tuyệt đối không tiêu cực... là những thông tin nóng chiều 25/2.

Đêm nay 25/2, không khí lạnh tràn về Bắc Bộ

Theo nguồn tin từ Thông tấn xã Việt Nam cho hay - Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Đêm trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; cao nhất từ 21-24, vùng núi 17-20 độ độ C.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm nay (25/2), Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tràn về, trời trở rét, một số nơi có mưa nhỏ rải rác.

Phía Tây Bắc Bộ trời vẫn nắng nóng do tác động của áp thấp nóng hoạt động mạnh, riêng Điện Biên nhiệt độ trên 30 độ C.

Ở miền Trung, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời chuyển nhiều mây, nắng xuất hiện thời gian ngắn hơn. Quảng Bình đến Bình Thuận không chịu ảnh hưởng của đới gió đông nên nắng xuất hiện sớm, nhiệt độ tăng cao từ 29- 32 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ nắng lên từ sáng sớm, nền nhiệt cao từ 31-34 độ C, riêng Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có khả năng lên trên 35 độ C.

Trên biển, lưỡi áp cao lạnh lục địa đang tăng cường xuống vịnh Bắc Bộ và bắc Biển đông nên từ chiều và đêm nay, khu vực này chuyển gió đông cấp 4 - 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động.

Dự báo cho các vùng trong ngày và đêm 25/2, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C; cao nhất từ 26-29, có nơi 30-32 độ C.

Đà Nẵng: Tăng thu nhập cho CSGT để tuyệt đối không tiêu cực


VTC đưa tin, nhằm hạn chế tiêu cực đối với lực lượng CSGT làm việc trên đường, nhất là tại các trạm cửa ô của TP, từ tháng 4/2012, tỉnh sẽ có cơ chế thu nhập cho lực lượng CSGT trực tiếp làm việc trên đường với mức đạt ít nhất 5 triệu đồng/tháng, ngoài tiền lương.

Lực lượng CSGT lập chốt kiểm tra, xử lý phương tiện trên đường Nguyễn Lương Bằng (QL 1A đoạn qua khu vực Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng)
Lực lượng CSGT lập chốt kiểm tra, xử lý phương tiện trên đường Nguyễn Lương Bằng (QL 1A đoạn qua khu vực Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng)
Ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo Công an TP Đà Nẵng chỉ duy trì 4 trạm kiểm soát giao thông trên toàn địa bàn TP; đồng thời đặt camera giám sát, ghi hình truyền về trung tâm tại các khu vực quy định chặn xe kiểm tra, yêu cầu lái xe xuất trình giấy. CSGT kiểm tra giấy tờ xong, nếu tài xế không có vi phạm gì thì cho đi.
 “Tăng lương rồi thì tuyệt đối không được tiêu cực. Nếu có tiêu cực thì cho ra khỏi ngành, chưa nói là kỷ luật Đảng. Nghiêm cấm bắt xe, chặn xe giữa đường, nhận “lì xì” rồi cho đi. Chỉ dừng kiểm tra những xe vi phạm chạy quá tốc độ thôi, còn không phải để xe lưu thông chứ không có chuyện CGST cầm cây gậy ra "nhắp nhắp" bắt xe tấp vô lề. Họ lì xì cho tí thế là cho đi”, ông Nguyễn Bá Thanh nhấn mạnh.

Tạm giam 4 tháng Tổng giám đốc cty Diamond Holiday Đông Nam Á

 Nguồn tin báo An ninh thủ đô cho hay, tối 24-2, Viện KSND quận Long Biên, TP Hà Nội đã phê chuẩn lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Lâm Phúc Hùng (SN 1959), Tổng giám đốc Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á về để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan công an đọc lệnh khám xét đối với ông Hùng
Cơ quan công an đọc lệnh khám xét đối với ông Hùng
Tài liệu xác minh ban đầu của cơ quan tố tụng cho thấy, công ty Holiday thông qua mạng Internet đã quảng cáo việc tổ chức các “tua” du lịch thế giới với giá rẻ và khuyến khích khách đi “tua” rủ rê được nhiều người tham gia, đóng góp ngoại tệ. Công ty Holiday cũng tự giới thiệu là công ty con của Tập đoàn Diamond Holiday Travel (viết tắt là DHT) có trụ sở chính tại Mỹ, chi nhánh tại Hồng Kông và Việt Nam. 
Hà Nội cần 41.000 tỷ đồng phát triển hệ thống y tế
Thông tấn xã đưa tin, chiều 24/2, tại buổi gặp mặt của lãnh đạo thành phố Hà Nội với các giáo sư, bác sỹ chuyên gia đầu ngành nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2), Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa thông qua Quy hoạch chung phát triển ngành y tế thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Để thực hiện Quy hoạch này, thành phố dự trù nguồn kinh phí 41.380 tỷ đồng.
Thành lập Trung tâm quan sát tàu cá

Thông tin trên báo Thanh niên, Bộ trưởng Bộ NN – PTNT Cao Đức Phát đã ký quyết định thành lập Trung tâm quan sát tàu cá.

Trung tâm sử dụng hệ thống vệ tinh để quan sát hoạt động của tàu cá trên các vùng biển của VN, tàu cá của VN hoạt động trên vùng biển quốc tế; phát hiện các hành vi đánh bắt, khai thác hải sản trái phép trên các vùng biển VN, kịp thời cung cấp cho cơ quan hữu trách xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trung tâm cũng sẽ cung cấp kịp thời, chính xác những thông tin dự báo ngư trường, cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan nguy hiểm trên biển, các tai nạn và vị trí tàu cá gặp nạn, đồng thời thu thập và cung cấp thông tin về các vụ việc tàu cá và ngư dân VN bị nước ngoài bắt giữ, tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển VN…

ACB kích cầu tín dụng bất động sản

VnEconomy đưa tin, khách hàng vay vốn mua nhà hoặc xây dựng, sửa chữa nhà tại Ngân hàng Á châu (ACB) được giảm lãi suất so với biểu thông thường.

Cụ thể, từ ngày 20/2/2012, ACB triển khai chương trình tín dụng đặc biệt “Tích lũy từ lương, dựng xây tổ ấm” dành cho khách hàng vay mua nhà hoặc xây dựng - sửa chữa nhà có thu nhập từ lương.
Chương trình này áp dụng cho các khách hàng cá nhân, hộ gia đình.
Chương trình này áp dụng cho các khách hàng cá nhân, hộ gia đình.

Với chương trình này, khách hàng vay vốn với mục đích trên được giảm lãi suất 1%/năm theo biểu lãi suất cho vay hiện hành. Phạm vi áp dụng chương trình là tại tất cả các chi nhánh và phòng giao dịch của ACB trên toàn quốc.
Điều kiện tham gia chương trình là các khách hàng cá nhân, hộ gia đình có thu nhập từ lương; mục đích sử dụng vốn là để mua bất động sản, xây dựng - sửa chữa nhà. Tài sản bảo đảm khoản vay là bất động sản.
Đường tạm quốc lộ 6 ách tắc nhiều giờ mỗi ngày

VOV đưa tin, lực lượng chức năng khuyến cáo, các phương tiện không nên dồn qua tuyến này mà nên tiếp tục chọn các tuyến giao thông khác phù hợp cho lưu thông. 

Ngày 24/2, quốc lộ 6 qua điểm sạt lở đất đá tại Km 138+500 (Hà Nội – Hòa Bình- Sơn La – Điện Biên) đã thông xe trên đoạn đường tạm, tất cả các loại phương tiện vận tải đã được phép lưu thông. Tuy nhiên đến nay, sau đó đã xảy ra tình trạng ách tắc.

Sau khi thông xe trên đường tạm tại điểm sạt lở đất đá quốc lộ 6, tình trạng ách tắc giao thông đã xảy ra trên tuyến  này từ 2 - 3 tiếng mỗi buổi, với 50 - 60 xe mỗi đầu. Nguyên nhân là do từ ngày 24/2, khi nghe tin quốc lộ 6 đã thông xe qua đường tạm, rất nhiều phương tiện từ 2 đầu Điện Biên-Sơn La qua Hoà Bình về Hà Nội và ngược lại đã chọn tuyến này để đi.

Máy phát điện chạy bằng nước đầu tiên tại Việt Nam

Cũng thông tin trên VOV, Tiến sỹ Nguyễn Chánh Khê - Trung tâm nghiên cứu và triển khai, Khu công nghệ cao TP HCM vừa công bố máy phát điện chạy bằng nước sử dụng công nghệ nano.

Tiến sỹ Nguyễn Chánh Khê (bìa phải) bên chiếc máy phát điện chạy bằng nước
Tiến sỹ Nguyễn Chánh Khê (bìa phải) bên chiếc máy phát điện chạy bằng nước
 Hiện chiếc máy này của tiến sỹ Khê có thể phát trên 2000W, đủ để phục vụ cho các thiết bị thông dụng trong gia đình như ti vi, máy lạnh nhỏ, quạt máy,… Chiếc máy này có độ sử dụng khoảng 5 đến 6 năm và giá thành từ 6- 8 triệu đồng.

Yemen có tổng thống mới sau 33 năm

Dân trí đưa tin, Phó Tổng thống Yemen Abed Rabbu Mansour Hadi đã được bầu làm Tổng thống mới của nước này. 

Trong cuộc bầu cử hôm 21.2. ông Hadi là ứng viên duy nhất nhận được 98 % số phiếu bầu.

Ông Abd Rabbu Mansour Hadi đã giữ chức phó tổng thống của nước này trong 17 năm qua.
Ông Abd Rabbu Mansour Hadi đã giữ chức phó tổng thống của nước này trong 17 năm qua.

Tổng thống mới của Yemen sẽ cầm quyền với một nhiệm kỳ tạm thời kéo dài 2 năm, sau đó các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội sẽ được tổ chức. 

Nhiệm vụ nặng nề nhất của nhà lãnh đạo mới là đưa quốc gia Tây Á nghèo khó này thoát khỏi một cuộc nội chiến tiềm tàng.

Vị Tổng thống mới đã cam kết tiến hành những cải cách trong nhiệm kỳ của mình và dự kiến sẽ thực hiện một cuộc đối thoại quốc gia với tất cả các phe phái chính trị ở Yemen sau khi nhậm chức, cũng như chống lại lực lượng phiến quân có quan hệ với Al-Qaeda.
Hải Phong (tổng hợp)