Nóng chiều 25/3: Văn phòng của Bianfishco ở Mỹ chỉ là nhà thuê

25/03/2012 15:18
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Văn phòng của Bianfishco ở Mỹ chỉ là nhà thuê, Phú Yên: Nữ sinh ngất xỉu hàng loạt chưa rõ nguyên nhân... là những tin nóng chiều 25/3.
Văn phòng của Bianfishco ở Mỹ chỉ là nhà thuê

Thông tin trên báo Thanh niên, ông Trần Văn Trí, người thừa ủy quyền của bà Phạm Thị Diệu Hiền, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy sản Bình An (Bianfishco), cho biết căn nhà ở Alpine Drive, Beverly Hills, California 90210 chỉ là địa điểm thuê làm văn phòng của Bianfishco từ tháng 4.2009 với giá 15.500 USD/tháng (đến tháng 7.2011 hạ giá xuống còn 12.000 USD/tháng) và sẽ hết hạn thuê nhà vào ngày 14.5 tới.

Bà Diệu Hiền đang điều trị tại Mỹ
Bà Diệu Hiền đang điều trị tại Mỹ

Vì thế, thông tin công ty bán nhà bên Mỹ là không chính xác. “Trước mắt, Bianfishco sẽ đóng cửa văn phòng bên Mỹ để giảm chi phí hoạt động. Còn chuyện mấy hôm nay trên website giao dịch nhà đất trực tuyến zillow.com, căn nhà ở Alpine Drive, Beverly Hills, California 90210 đang được rao bán với giá gần 2,75 triệu USD, có thể là do chủ căn nhà trên rao bán”, ông Trí nói.

Ông Trí cũng cho biết hiện bà Diệu Hiền đang trị bệnh tại Mỹ, do căn bệnh ung thư đến hồi di căn nên buộc phải hóa trị. Ngoài ra, do chịu nhiều sức ép nên bà bị tai biến, phải điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Phú Yên: Nữ sinh ngất xỉu hàng loạt chưa rõ nguyên nhân

Dân trí đưa tin, sáng 25/3, cơ quan chức năng xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết: Hơn một tuần qua, tại Trường THCS Đinh Tiên Hoàng (xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa) liên tiếp xảy ra tình trạng học sinh ngất xỉu hàng loạt trong giờ học.

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Văn Trình, Hiệu trưởng Trường THCS Đinh Tiên Hoàng cho biết: Tình trạng ngất xỉu diễn ra tại tất cả các khối lớp của nhà trường. Ngày nhiều nhất có từ 10 - 15 em, ngày ít nhất từ 2- 4 em, tất cả đều là học sinh nữ. Hầu hết các em bị ngất xỉu đều có triệu chứng khó thở, buồn nôn, mệt lả, chân tay co giật… nhưng sau khi được đưa ra chỗ mát mẻ, thông thoáng thì sức khỏe các em dần hồi phục. Sau khi tỉnh dưỡng một thời gian các em có thể đi học trở lại bình thường.

Chui vào gầm ôtô, nam thanh niên bị kéo lê 200 mét

Nguồn tin trên VnExpress cho hay, trưa 25/3, xe du lịch loại 50 chỗ chờ đoàn khách nước ngoài tham quan nhà thờ Domaine de Marie - Đà Lạt. Khi xe khởi hành, rời điểm tham quan khoảng 200 mét, gần tới trường THCS Lam Sơn, thì một tài xế taxi đuổi theo báo có người bị cuốn vào trục.

Dưới gầm xe du lịch, một thanh niên đang nằm với tư thế cuốn người vào trục láp, hai chân thòng bệt xuống đường. Anh ta được xác định tên Đức Anh, nhà ở gần nhà thờ và bị bệnh tâm thần.

Việc cứu hộ nạn nhân gặp khó khăn vì gầm xe thấp, phải dùng đến nhiều con đội để kích xe lên. Lực lượng cứu hộ phải tháo cần láp ôtô mới đưa nạn nhân ra được. Anh ta còn sống và được chuyển tới bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Quốc Dũng
Việc cứu hộ nạn nhân gặp khó khăn vì gầm xe thấp, phải dùng đến nhiều con đội để kích xe lên. Lực lượng cứu hộ phải tháo cần láp ôtô mới đưa nạn nhân ra được. Anh ta còn sống và được chuyển tới bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Quốc Dũng

Tài xế xe du lịch cho biết, trong lúc đợi khách tham quan nhà thờ, anh đi uống cà phê ở một quán gần đó nên không biết có người chui xuống gầm xe nằm.
Gặp mặt chư tăng tình nguyện ra Trường Sa

Đất Việt Online đưa tin, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức gặp mặt các tăng sĩ tham gia làm nhiệm vụ phật sự tại huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Ông Phạm Minh Chánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi gặp mặt.

Chư tăng tình nguyện ra Trường Sa.
Chư tăng tình nguyện ra Trường Sa.

Tại buổi gặp, các chư tăng đã thể hiện tinh thần hoan hỷ, được thỏa nguyện ra Trường Sa, với nhiệm vụ tham gia hướng dẫn phật tử huyện đảo Trường Sa tu hành theo chánh pháp; đem hết tâm sức, đạo học, cống hiến vì tinh thần: “đạo pháp - dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, dù trong đất liền, hay bờ cõi thiêng nơi biển khơi, chư tăng vẫn nguyện một lòng “hộ quốc, an dân”. 
Khai mạc Festival thanh niên Nông thôn lần thứ II

Thông tin trên Quân đội nhân dân Online, Lễ khai mạc Festival thanh niên Nông thôn lần thứ II năm 2012 đã diễn ra tối 24/3 tại khu vực phía sau tượng đài Vua Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm – Hà Nội). Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chào mừng kỷ niệm 81 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tháng Thanh niên 2012 và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XIV.

Ông Trần Xuân Việt - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại lễ khai mạc
Ông Trần Xuân Việt - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại lễ khai mạc

Festival Thanh niên Nông thôn là ngày hội của tuổi trẻ Thủ đô, với phương châm “chủ động, sáng tạo, hiệu quả”, thể hiện một cách rõ nét nhất tính truyền thống, trách nhiệm, tính xung kích của tuổi trẻ Thủ đô với các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của Thành phố.
Tổng thống Mỹ thăm khu phi quân sự hai miền Triều Tiên

Báo Sài gòn tiếp thị dẫn lại tin, Tổng thống Mỹ Barack Obama sáng nay đã đến thăm khu biên giới phi quân sự (DMZ) rộng 4km ngăn cách hai miền bán đảo Triều Tiên, giữa lúc căng thẳng hạt nhân đang gia tăng trên bán đảo này. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến công du ba ngày đến Seoul của ông Obama tham dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân toàn cầu lần thứ hai, do Seoul tổ chức vào ngày 26 và 27.3 tới đây.

Tính đến nay, ông Obama là vị Tổng thống Mỹ thứ tư đến thăm khu vực biên giới căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên. Ảnh: Reuters
Tính đến nay, ông Obama là vị Tổng thống Mỹ thứ tư đến thăm khu vực biên giới căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Hội nghị sẽ quy tụ 50 nhà lãnh đạo thế giới vào thứ hai 26.3, xoay quanh nội dung chống lại các mối đe doạ khủng bố hạt nhân. Trong khi Bắc Triều Tiên và Iran không nằm trong danh sách khách mời, hãng tin Reuters dự đoán Bình Nhưỡng và Tehran sẽ là trọng tâm của hội nghị.
Dịch bệnh quái ác biến người thành 'xác sống'

Vietnamnet dẫn lại tin, tại miền đông bắc Uganda, một dịch bệnh bí hiểm đã biến các trẻ em thành "xác sống", tàn phá mảnh đất này.

Nancy Lamwaka đã bị thâm tím mình mảy vì cô bé không còn khả năng nhận ra nguy hiểm. Hầu hết các buổi sáng, Michael Odongkara đều phải đưa con gái ra khỏi nhà và trói con gái của mình vào cây. Đó điều khiến anh vô cùng đau lòng.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Lamwaka đã bị mắc một căn bệnh được gọi là 'hội chứng gà gật' hoặc còn gọi là "dịch bệnh xác sống" (chuyển ngữ một cách chính xác). Nguồn gốc của căn bệnh này vẫn chưa được phát hiện, cách chữa trị cũng vậy. Chính quyền Uganda ước tính có hơn 3000 trẻ em đã bị nhiễm bệnh này.
Hải Phong (Tổng hợp)