Nóng chiều 28/2: Nhiệt độ ở Mẫu Sơn xuống 0 độ C, miền Bắc rét cả tuần

28/02/2012 14:24
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Mẫu Sơn xuống 0 độ C. Sắp khởi công dự án bãi đậu xe trăm triệu đô, Hà Nội quyết đạt thu nhập 17.000 USD/người vào 2030... là những tin nóng chiều 28.2.
Mẫu Sơn 0 độ C, miền Bắc rét cả tuần

Trên tờ Vnexpress đưa tin: Sớm nay, không khí lạnh tăng cường khiến hàng loạt địa phương rét dưới 10 độ C. Không khí lạnh được dự báo duy trì ảnh hưởng tới hết tuần.

XEM ẢNH MẪU SƠN XUỐNG -1,4 ĐỘ C, NGẬP TRÀN BĂNG TUYẾT

Sáng 28/2, Hà Nội rét 10 độ C. Ảnh: Lê Hiếu.
Sáng 28/2, Hà Nội rét 10 độ C. Ảnh: Lê Hiếu.

XEM ẢNH MẪU SƠN XUỐNG -1,4 ĐỘ C, NGẬP TRÀN BĂNG TUYẾT


Đợt không khí lạnh tràn về từ cuối tuần qua đang được bổ sung khiến nhiệt độ miền Bắc 3 ngày qua xuống thấp. Sớm 28/2, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét xấp xỉ 0 độ C. Do không khí khô, không mưa nên băng giá không xuất hiện.

Nhiều tỉnh Bắc Bộ rét dưới 10 độ C như Sapa (Lào Cai) 4 độ C; Cao Bằng 8 độ C; Hải Dương, Ninh Bình, Bắc Giang 9 độ C. Tại Hà Nội, sớm nay nhiệt độ cũng chỉ 10 độ C trong khi thành phố Vinh (ở khu vực Bắc Trung Bộ) là 14 độ C.

Theo đài khí tượng, hôm nay và ngày mai, không khí lạnh duy trì ảnh hưởng khiến Đông Bắc Bộ rét hại (trung bình ngày từ 13 độ C trở xuống), Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm (trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống).

Đến cuối tuần, một đợt không khí lạnh yếu được tăng cường khiến cái rét tiếp tục duy trì trên toàn miền Bắc.

XEM ẢNH MẪU SƠN XUỐNG -1,4 ĐỘ C, NGẬP TRÀN BĂNG TUYẾT


Sắp khởi công dự án bãi đậu xe trăm triệu đô la Mỹ

Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 27-2, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành để tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bãi đậu xe ngầm trên địa bàn TP.

Theo ông Bùi Xuân Cường - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải, trong số tám vị trí được TP quy hoạch làm bãi đậu xe ngầm tới nay chỉ có bốn dự án có khả năng triển khai tại công viên Lê Văn Tám, sân khấu Trống Đồng, công viên Tao Đàn và sân vận động Hoa Lư (sẽ giải quyết chỗ đậu cho khoảng 3.500 xe máy và 4.900 ôtô).

Đại diện các doanh nghiệp cho biết do dự án xây dựng các bãi đậu xe ngầm chưa có tiền lệ ở VN nên gặp rất nhiều vướng mắc khiến các dự án bị đình trệ nhiều năm, đẩy chi phí đầu tư lên cao và nhiều nhà đầu tư quay lưng với dự án bãi đậu xe ngầm.

Mô hình dự án bãi đậu xe ngầm. Ảnh: VnExpress
Mô hình dự án bãi đậu xe ngầm. Ảnh: VnExpress
Ông Nguyễn Hữu Tín cho rằng do nhu cầu về chỗ đậu xe của TP.HCM hiện nay rất bức thiết, UBND TP yêu cầu Sở Giao thông vận tải trong tuần tới phải tổng hợp những vướng mắc và trách nhiệm của từng sở ngành để UBND TP chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các bãi đậu xe ngầm. Tại cuộc họp, các đơn vị liên quan đã thống nhất khởi công xây dựng dự án bãi đậu xe ngầm tại công viên Lê Văn Tám vào ngày 19-8 và tại sân khấu Trống Đồng trong quý 4 năm nay.

Bé trai 15 tháng tuổi chết tại nhà trẻ

Nguồn tin trên báo Thanh niên Online cho hay, sáng nay 28.2, ông Nguyễn Văn Thi - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Hàm Hiệp (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) xác nhận việc cháu Nguyễn Ngọc Hiếu (15 tháng tuổi) chết ở nhà trẻ tư thục Ánh Dương, thôn Đại Thiện 1 của xã này là có thực.

Theo ông Nguyễn Văn Thi cháu bé có hoàn cảnh khá đặc biệt. Ba mẹ cháu vừa chia tay nhau được một thời gian ngắn. Cháu bé ở với cha tại thôn Xuân Điền, cách nhà trẻ chừng 5km. Hằng ngày cha cháu bé đưa con đến gửi tại nhà trẻ tư thục Ánh Dương để đi làm.

"Hôm cháu bé chết (27.2), khu vực nhà trẻ bị cúp điện. Các cô dự trữ nước vào các xô lớn để vệ sinh cho các cháu. Khi cô bỏ ra ngoài, bé Hiếu vào nhà vệ sinh, ngã vào xô nước và tử vong", ông Thi cho biết.

Được biết, nhà trẻ này được cấp phép hoạt động đầu năm 2011.

Hiện Công an Hàm Thuận Bắc đang tiến hành làm rõ vụ việc.

Vietinbank được chỉ định phục vụ dự án Đường sắt trên cao
Thông tin trên báo Tin tức, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định về việc chỉ định ngân hàng phục vụ cho dự án "Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm  Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội" do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

Vietinbank được chỉ định làm ngân hàng phục vụ dự án "Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội". Ảnh internet.
Vietinbank được chỉ định làm ngân hàng phục vụ dự án "Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội". Ảnh internet.
Theo Quyết định này, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) được chỉ định làm ngân hàng phục vụ cho dự án trên với trị giá 293 triệu USD do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ. 
Hà Nội quyết đạt thu nhập 17.000 USD/người vào 2030

Thông tin đăng tải trên VnEconomy, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Theo đó, chiến lược đặt ra yêu cầu, tới năm 2030, người dân Thủ đô có thu nhập cao hơn mức trung bình của cả nước, được hưởng các dịch vụ chất lượng cao, môi trường sống tốt, môi trường làm việc và đầu tư đạt tiêu chuẩn quốc tế, thân thiện, an toàn.
Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân hàng năm 12 - 13% thời kỳ 2011 - 2020 và 9,5 - 10% thời kỳ 2021 - 2030. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân đầu người từ xấp xỉ 1.700 USD/người hiện nay lên khoảng 7.100 - 7.500 USD năm 2020 và năm 2030 đạt 16.000 - 17.000 USD.
Thanh Lam, Tùng Dương làm đại sứ "Giờ trái đất 2012"

VTC News đưa tin, tại buổi họp báo phát động chiến dịch Giờ Trái Đất 2012 diễn ra vào sáng nay (28/02), đại sứ Thanh Lam, Tùng Dương, Hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh và Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam John Nielsen đã có những cam kết tiết kiệm năng lượng đầy thiết thực và sẵn sàng cho sự kiện Giờ Trái Đất.

Đại sứ Thanh Lam và Tùng Dương hưởng ứng Giờ Trái Đất
Đại sứ Thanh Lam và Tùng Dương hưởng ứng Giờ Trái Đất
 Năm 2012, Giờ Trái Đất diễn ra tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám vào 20h ngày 31/03 tới đây.
Hỏa hoạn ở trung tâm thành phố, nữ sinh chết ngạt

Thông tin trên Bee.net.vn, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 9h sáng nay (28/2) tại căn nhà trên đường Xóm Chiếu, phường 15, quận 4-TP.HCM làm chị Đặng Thị Bích Châu (22 tuổi, sinh viên một trường Đại học trên địa bàn TP.HCM) chết thảm. 
Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên người dân tại khu vực đường Xóm Chiếu nghe có tiếng nổ lớn rồi phát hiện khói, lửa bao trùm căn nhà tại địa chỉ nêu trên.

Mọi người nhanh chóng xông vào tìm mọi cách khống chế đám cháy nhưng bất thành. Lúc này một số người từ 2 trong số 3 phòng được ngăn ở căn nhà này nhanh chóng lao khỏi căn nhà đang bao trùm trong khói lửa. Tuy nhiên 1 căn còn lại của chị Châu bị khóa trái cửa khiến chị không thể thoát ra ngoài. Ngọn lửa dữ dội nên mọi người đánh bất lực không thể tiếp cận. 

Thi thể của nữ SV được đưa khỏi hiện trường
Thi thể của nữ SV được đưa khỏi hiện trường
Nhận tin báo, 3 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ PCCC đến hiện trường dập lửa và lao vào phá cửa đưa nạn nhân ra ngoài, tuy nhiên chị Châu đã chết vì ngạt trước đó. 
Đến 11h cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. 
Hiện cơ quan chức năng đang mời bà Nguyễn Thị Bích (45 tuổi), chủ  căn nhà bị hỏa hoạn về cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc. Bước đầu xác định nguyên nhân do chập điện. 
Giá dầu thế giới đột ngột giảm
Thông tin trên TTXVN, sau chuỗi tăng liên tiếp, thậm chí lên mức cao nhất trong 9 tháng qua, chốt phiên giao dịch ngày 27/2  giá dầu thô trên thị trường thế giới đảo chiều đi xuống.

Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 4 tại thị trường Niu Yoóc (Mỹ) giảm 1,21 USD, xuống còn 108,56 USD/thùng. Trong khi đó, tại Luân Đôn (Anh), giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng tháng cũng giảm 1,30 USD đứng ở mức 124,17 USD/thùng.

Khủng hoảng kinh tế khiến giá dầu biến đổi liên tục. Ảnh internet
Khủng hoảng kinh tế khiến giá dầu biến đổi liên tục. Ảnh internet
Các nhà phân tích cho rằng giá dầu đảo chiều đi xuống là do thị trường dầu bị tác động bởi kết quả hội nghị ngày 24/2 tại Mêhicô giữa các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20), trong đó các nước thành viên không đạt thỏa thuận về việc cấp gói cứu trợ mới để giúp giảm gánh nặng nợ công tại các nước Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).
Israel bán 1,6 tỷ USD vũ khí cho láng giềng của Iran

Dân trí đưa tin, Israel đang có kế hoạch bán các trang thiết bị quân sự tiên tiến trị giá 1,6 tỷ USD cho Azerbaijan, một động thái có thể khiến, Iran người hàng xóm của Azerbaijan, nổi giận.

Giới chức quốc phòng Israel hôm 26/2 xác nhận rằng thoả thuận 1,6 tỷ USD bao gồm việc bán các máy bay do thám, các hệ thống phòng thủ tên lửa và chống máy bay, đưa công nghệ tinh vi của Israel tới ngưỡng cửa Iran, kẻ thù không đội trời chung của nhà nước Do Thái.

Vụ mua bán của Tập đoàn công nghiệp vũ trụ Israel (IAI), một công ty của chính phủ, diễn ra vào thời điểm phức tạp. Israel đang nỗ lực đã gây dựng các liên minh ngoại giao trong một khu vực dường như ngày càng thù địch với nhà nước Do Thái.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP
Mối lo ngại cấp bách nhất của Israel là chương trình hạt nhân của Iran. Các lãnh đạo Do thái cũng đã ám chỉ rằng họ có thể chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Cộng hoà Hồi giáo nếu không có cách nào khác để ngăn Tehran chế tạo bom nguyên tử.

Israel phủ nhận các cáo buộc của Israel và phương Tây rằng nước này đang tìm cách phát triển bom nguyên tử, khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hoà bình.
Hải Phong (tổng hợp)