Nóng chiều 4/5: TP HCM sắp xây 2 cầu vượt nhẹ để giảm ùn tắc

04/05/2012 15:44
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - TP HCM sắp xây 2 cầu vượt nhẹ để giảm ùn tắc. Đà Nẵng: Dập tắt “rồng lửa” thiêu rừng Hải Vân sau 10 tiếng... là những thông tin đáng chú ý chiều 4/5.
TP HCM sắp xây 2 cầu vượt nhẹ để giảm ùn tắc

Thông tin trên VnExpress, Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín vừa yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài chính, Xây dựng hoàn tất thủ tục, chọn nhà thầu có đủ năng lực để khởi công xây dựng 2 cầu vượt nhẹ tại Hàng Xanh và ngã tư Thủ Đức vào tháng 6. Đây là 2 nút giao thông có mật độ cao và thường xuyên ùn tắc.

Dự kiến trong tháng 6 tới, một cầu vượt nhẹ sẽ được xây dựng tại nút giao thông Hàng Xanh để giảm ùn tắc cho khu vực này. Ảnh: Hữu Công.
Dự kiến trong tháng 6 tới, một cầu vượt nhẹ sẽ được xây dựng tại nút giao thông Hàng Xanh để giảm ùn tắc cho khu vực này. Ảnh: Hữu Công.

2 cầu vượt nhẹ này có kết cấu bằng thép, với ưu điểm là nhẹ phù hợp với nền đất yếu của TP HCM, thời gian thi công nhanh khoảng 3 - 4 tháng/cầu và trong quá trình thi công ít ảnh hưởng đến môi trường. Ngoài ra, cầu có thể được tháo, lắp, di dời dễ dàng khi cần. Chi phí để xây dựng mỗi cầu khoảng 100 - 130 tỷ đồng với 2 làn xe tùy kích cỡ.
Đà Nẵng: Dập tắt “rồng lửa” thiêu rừng Hải Vân sau 10 tiếng

Dân Việt đưa tin, sau hơn 10 tiếng đồng hồ lửa bốc cháy ngùn ngụt, khoảng 1 giờ sáng 3/5, lực lượng chữa cháy của TP.Đà Nẵng và Quân khu 5 đã dập tắt được đám cháy tại rừng đặc dụng Nam Hải Vân.

80 ha rừng bị thiêu cháy thành tro tàn.
80 ha rừng bị thiêu cháy thành tro tàn.

Hàng nghìn người đã được huy động chữa cháy rừng Nam Hải Vân (thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), trong đó có hơn 1.000 chiến sĩ quân đội và hàng trăm đồng chí công an, dân phòng… để tham gia dập lửa ở khu rừng đặc dụng Nam Hải Vân.
Xây nhà ở công vụ tại Xuân Đỉnh

Thông tin trên báo An ninh thủ đô, Bộ Xây dựng vừa đề nghị Chính phủ chấp thuận đầu tư dự án nhà ở công vụ tại khu Đoàn ngoại giao, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội. Dự án do Tổng công ty Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư với quy mô xây mới 240 căn hộ, 16 căn biệt thự. 
Trong đó, có 86 căn hộ chung cư, biệt thự làm nhà ở công vụ. Chủ đầu tư sẽ tự bỏ vốn đầu tư toàn bộ phần hạ tầng kỹ thuật của dự án, vốn góp của Nhà nước là 284 tỷ đồng.
Cũng theo đề xuất của Bộ Xây dựng, đối tượng được thuê nhà ở công vụ không phụ thuộc vào chức vụ được giao gồm: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển công tác từ địa phương về làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương có phụ cấp chức vụ từ 1,1 trở lên.

Triển lãm tranh dân gian truyền thống tại Điện Biên
Vietnam+ đưa tin, ngày 4/5 tại Trung tâm hội nghị văn hoá tỉnh Điện Biên, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã tổ chức Triển lãm “Tranh dân gian truyền thống Việt Nam".
Tranh dân gian Đông Hồ. Nguồn: Internet.
Tranh dân gian Đông Hồ. Nguồn: Internet.

Đây là một trong những hoạt động văn hóa chào mừng kỷ niệm 58 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2012). 
Triển lãm “Tranh dân gian truyền thống Việt Nam” tại Điện Biên lần này trưng bày, giới thiệu 63 tranh tiêu biểu trong sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. 
Ngư dân Núi Thành liên tục bắt được vích
Thể thao & Văn hóa Online đưa tin, chỉ trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2/5, ngư dân tại khu vực Núi Thành, Quảng Nam đã bắt được 2 con vích cỡ vừa, nặng chừng 14 - 15kg. Điều đáng nói là những con vật quý hiếm này đều không được cứu mà lập tức bị bán với giá chỉ 500.000 đồng.

Được biết, vích là loài động vật biển quý hiếm, thuộc nhóm nguy cấp trong danh sách các loài bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm đánh bắt và mọi hành vi mua bán, vận chuyển.
Được biết, vích là loài động vật biển quý hiếm, thuộc nhóm nguy cấp trong danh sách các loài bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm đánh bắt và mọi hành vi mua bán, vận chuyển.

Theo thông tin phóng viên có được, cả 2 con vích đều bị các đầu nậu mua và đem đi khỏi khu vực ngay trong buổi sáng. Đối với hàng kiểu này, đầu nậu thường bán lại cho nhà hàng với giá gấp đôi, thậm chí gấp ba lần giá trị mua ban đầu.

Về phía người dân, họ cho biết đã bắt 2 con vích này khi thả lưới bắt cá. Như dân bắt vích khá dễ dàng và chỉ cần bắt được 1 con là bằng tiền cả buổi đánh cá. Chính vì vậy nhiều người khi bắt được thường giấu rồi lén bán cho đầu nậu. Cũng có trường hợp vích bị xả thịt và những ai bắt được sẽ chia nhau ăn.
IMF dùng 1,1 tỷ USD hỗ trợ các nước thu nhập thấp

Thông tin trên báo Tin tức, ngày 3/5, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã đạt được thỏa thuận với gần một nửa các nước thành viên về việc cho phép sử dụng nguồn lãi 1,1 tỷ USD từ thương vụ bán vàng của IMF để hỗ trợ các nước thu nhập thấp thông qua các khoản cho vay ưu đãi không lãi suất hoặc lãi suất cực thấp. 
IMF sẽ dùng 1.1 tỷ USD tiền lãi từ thương vụ bán vàng để hỗ trợ cho các nước thu nhập thấp. Ảnh: AFP/TTXVN.
IMF sẽ dùng 1.1 tỷ USD tiền lãi từ thương vụ bán vàng để hỗ trợ cho các nước thu nhập thấp. Ảnh: AFP/TTXVN.

Tổ chức này cũng kêu gọi các nước thành viên khác hưởng ứng sáng kiến toàn cầu tăng cường hỗ trợ những nước nghèo nhất thế giới.
Cảnh giác email thông báo "khóa tài khoản Facebook"

Tuổi Trẻ Online đưa tin, một đợt lừa đảo mới qua email nhằm đánh cắp tài khoản Facebook với chiêu bài "Tài khoản Facebook của bạn đã bị khóa, cần làm theo các bước sau để tiếp tục sử dụng".

Email lừa đảo có tiêu đề "New comment on Facebook" (Lời bình mới trên Facebook - PV) mang nội dung thông báo đến người nhận rằng tài khoản Facebook của họ đã bị khóa.

"Tài khoản Facebook của bạn đã bị khóa. Bạn có thể tiếp tục sử dụng tài khoản bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào Facebook bằng địa chỉ email và mật khẩu cũ đang dùng", nội dung trong email lừa đảo.

Nội dung thông tin gửi đến nạn nhân rất giống thật. Ảnh: Softpedia.
Nội dung thông tin gửi đến nạn nhân rất giống thật. Ảnh: Softpedia.

Người dùng cả tin làm theo yêu cầu bằng cách click vào liên kết (link) bên trong nội dung email, chuyển đến một website với khung đăng nhập tài khoản Facebook sẽ giao trọn tài khoản Facebook của mình cho tin tặc.

Khi nắm trong tay tài khoản Facebook, tin tặc có thể thực hiện các đợt lừa đảo mới với những mối quan hệ trong danh bạ của nạn nhân. Do đó, khi nhận được email trên, bạn nên xóa ngay lập tức hoặc nếu lỡ đăng nhập qua liên kết giả mạo thì cần thay đổi mật khẩu nhanh chóng. 
Hải Phong (Tổng hợp)