Nóng chiều 6/5: Quận Hoàn Kiếm đề nghị nới lỏng quy định cấm trông xe

06/05/2012 15:17
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Quận Hoàn Kiếm đề nghị nới lỏng quy định cấm trông xe. Miền Bắc mát mẻ ngắn ngày... là những thông tin đáng chú ý chiều 6/5.
Quận Hoàn Kiếm đề nghị nới lỏng quy định cấm trông xe

Thông tin trên VnExpress, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thống nhất với đề xuất của UBND quận Hoàn Kiếm về việc cho phép trông giữ xe trên vỉa hè của một số tuyến phố.
Theo đó, Sở Giao thông thống nhất với UBND quận Hoàn Kiếm để trình UBND thành phố cho phép duy trì tuyến phố Gầm Cầu để trông giữ phương tiện. Lý do là tuyến phố này mật độ phương tiện qua lại thấp, đáp ứng nhu cầu giao thông tĩnh của nhân dân trong khu vực.

Sau một thời gian bị cấm, bãi gửi xe trên phố Triệu Quốc Đạt (trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương) được tiếp tục cho trông xe. Ảnh: Tiến Dũng.
Sau một thời gian bị cấm, bãi gửi xe trên phố Triệu Quốc Đạt (trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương) được tiếp tục cho trông xe. Ảnh: Tiến Dũng.

Sở này cũng đề xuất 5 tuyến phố Lê Duẩn (đoạn trước khách sạn Cây Xoài), Hồ Hoàn Kiếm, Bảo Khánh, Triệu Quốc Đạt, Lò Sũ, được sắp xếp đỗ xe trên hè.

Tuy nhiên, Sở Giao thông và quận Hoàn Kiếm thống nhất trình thành phố đưa 3 tuyến phố là Hàng Ngang, Hàng Đào và Đồng Xuân vào danh mục cấm trông giữ phương tiện trên hè.
Miền Bắc mát mẻ ngắn ngày

Dân trí đưa tin, từ sáng qua (5/5), do tác động của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc đã diễn ra mưa dông khiến thời tiết mát mẻ trở lại sau đợt nắng nóng, oi bức kỷ lục diễn ra 4 - 5 ngày trước.

1 - 2 ngày nữa Hà Nội nắng nóng trở lại. Ảnh Quang Phong.
1 - 2 ngày nữa Hà Nội nắng nóng trở lại. Ảnh Quang Phong.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, mưa mát còn tiếp diễn ở miền Bắc trong khoảng 1 - 2 ngày nữa do tác động của không khí lạnh; Hà Nội cao nhất 33 độ C, có mưa rào và dông rải rác.

Tuy nhiên, sau đợt mát mẻ ngắn, nền nhiệt miền Bắc sẽ tăng trở lại do áp thấp nóng phía tây phát triển mạnh, đẩy lùi khối không khí lạnh.
Chánh án TAND TP Cần Thơ bị đánh

Cũng thông tin trên VnExpress, chiều 5/5, Công an quận Ninh Kiều ra lệnh tạm giữ hình sự Đặng Ngọc Giàu (21 tuổi) ngụ phường Thới Bình vì vô cớ đánh ông Nguyễn Thanh Thiên, Chánh án TAND TP Cần Thơ.

Trước đó tối 4/5, ông Thiên đi chợ về nhà ở phường Thới Bình. Trong lúc dựng xe chờ vợ mở khóa cửa, ông Thiên bất ngờ bị Giàu dùng xẻng đánh vào đầu.

Lúc đó ông Thiên chưa tháo mũ bảo hiểm nên cây xẻng trượt xuống làm rách tai, phải vào bệnh viện khâu lại.

Hiện tại, công an quận Ninh Kiều vẫn chưa tiết lộ thông tin về nguyên nhân ông Thiên bị đánh.

Lật xe, hàng trăm con lợn chạy loạn

Người Lao Động Online đưa tin, khoảng 9 giờ 15 phút sáng 6/5, trên đường tránh TP Vinh (đoạn qua xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên - Nghệ An), xe tải mang BKS 36M-9945 do tài xế Vũ Văn Sơn (SN 1972, trú Thanh Hóa) điều khiển bị gãy nhíp, lật chỏng chơ giữa đường.
 
Gần 100 con lợn được người dân lùa vào sân một công ty gần đó.
Gần 100 con lợn được người dân lùa vào sân một công ty gần đó.

Thùng xe bị hư khiến gần 200 con lợn thoát ra, chạy nhốn nháo khắp đường, ùa cả xuống ruộng và vào các nhà gần đó. Người dân trong khu vực vội giúp lùa lại được khoảng 100 con lợn. Một số con lợn đã chết do bị thùng xe đè.
Công an huyện Hưng Nguyên và chính quyền địa phương có mặt kịp thời bảo vệ hiện trường cũng như canh chừng không để một vài người dân lợi dụng tẩu tán lợn của chủ xe.
Nghệ An: Lốc tố làm 1 người chết
Nguồn tin trên Thanh Niên Online cho hay, ngày 5/5, UBND H.Thanh Chương, Nghệ An cho biết một cơn lốc mạnh đã quét qua địa bàn 2 xã Thanh Thủy và Thanh Thịnh, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Cơn lốc xảy ra vào chiều 4/5, làm anh Bùi Văn Nam (quê ở tỉnh Hòa Bình, đi làm thuê ở xã Thanh Thủy) tử vong do sập mái nhà; 2 người khác bị thương; 170 ngôi nhà bị tốc mái; 2 cột điện hạ thế và nhiều cây trồng bị gãy đổ.

Trong ngày 4/5, tại huyện biên giới Quế Phong, Nghệ An cũng xảy ra cơn lốc mạnh kèm mưa đá. Ông Lữ Đình Thi - Chủ tịch UBND H.Quế Phong cho biết lốc đã làm sập hoàn toàn 4 nhà dân, hơn 60 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều cột điện, cây cối bị gãy đổ, nhiều hoa màu bị hư hại. Cơn lốc sau đó còn quét qua H.Kỳ Sơn kề bên, làm 20 nhà dân bị hư hỏng. 

Peru: cháy trung tâm cai nghiện, 14 người chết

Tuổi Trẻ Online đưa tin, một đám cháy xảy ra chiều 5/5 (giờ VN) tại một trung tâm cai nghiện ở ngoại ô thủ đô Lima, Peru khiến 14 người thiệt mạng. Chỉ có một người sống sót nhờ nhảy từ tầng hai xuống.
Theo AP, lửa bùng phát tại trung tâm cai nghiện Sacred Heart of Jesus lúc 4g sáng 5/5 giờ địa phương (4g chiều giờ VN). Các nhân viên cứu hộ đã rất khó khăn mới vào được bên trong do các cửa trung tâm đều bị khóa, còn các cửa sổ bị chặn.

Nhà chức trách đứng bên ngoài trung tâm Sacred Heart of Jesus đã bị cháy đen. Ảnh: AP.
Nhà chức trách đứng bên ngoài trung tâm Sacred Heart of Jesus đã bị cháy đen. Ảnh: AP.

Giám đốc Sở cứu hỏa Fernando Campos nói các nhân viên cứu hỏa đã phải dùng dụng cụ chuyên dụng để phá cửa. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây cháy.

Người duy nhất sống sót, Luis Zevallos, 39 tuổi, cho biết một số cửa sổ tầng hai trung tâm không bị chặn nên anh nhảy được xuống đất. Những người khác không dám nhảy nên thiệt mạng.

Trước đó hôm 28/1, một đám cháy tương tự xảy ra ở trung tâm cai nghiện Christ is Love ở Lima cũng khiến 29 người thiệt mạng.
Ông Sarkozy chưa thoát rắc rối
Cũng thông tin trên Thanh Niên Online, tai tiếng “nhận tiền của Gaddafi” vẫn chưa buông tha Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy khi AFP hôm qua dẫn lời luật sư của cựu Thủ tướng Libya Baghdadi al - Mahmoudi khẳng định chuyện này có thật.

Tổng thống Sarkozy (trái) và lãnh đạo Gaddafi năm 2007. Ảnh: AFP.
Tổng thống Sarkozy (trái) và lãnh đạo Gaddafi năm 2007. Ảnh: AFP.

Cuối tuần trước, trang tin Mediapart tung tài liệu ghi rằng chính quyền Muammar Gaddafi từng có thỏa thuận tài trợ 50 triệu euro cho chiến dịch tranh cử năm 2007 của ông Sarkozy. Tổng thống Pháp lập tức bác bỏ mọi cáo buộc và tuyên bố sẽ kiện Mediapart. Chính phủ lâm thời của Libya, vốn được Paris hỗ trợ hết mình trong chiến dịch lật đổ ông Gaddafi, cũng khẳng định tài liệu trên là giả mạo. Tuy nhiên, 2 luật sư của cựu Thủ tướng al - Mahmoudi, đang bị giam tại Tunisia, tuyên bố tiền đã được chuyển. Họ còn cho rằng thân chủ bị giam theo yêu cầu của Tổng thống Sarkozy vì sợ bị bại lộ. Pháp chưa có phản ứng gì về các thông tin mới. Bê bối nổ ra giữa lúc ông Sarkozy đang thất thế trước vòng bỏ phiếu thứ hai bầu cử tổng thống vào ngày 6/5.
Hải Phong (Tổng hợp)