Nóng chiều 8/4: Sáng 9/4, trả lời về trách nhiệm của ông Đinh La Thăng

08/04/2012 15:09
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Sáng 9/4, trả lời về trách nhiệm của ông Đinh La Thăng với sai phạm tại PVN. Cháy rạp chiếu phim Thăng Long... là những thông tin nóng chiều 8/4.
Sáng 9/4, trả lời về trách nhiệm của ông Đinh La Thăng với sai phạm tại PVN

Thông tin trên Người lao động Online, sau khi Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm rất lớn xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam - PVN), Thủ tướng đã chỉ đạo PVN sớm làm rõ nguyên nhân và kết luận trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Ông Đinh La Thăng từng là Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN. Ảnh: Website Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.
Ông Đinh La Thăng từng là Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN.
Ảnh: Website Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Đến giờ, PVN đã tiến hành làm việc này đến đâu? Với tư cách chủ tịch HĐQT rồi chủ tịch Hội đồng thành viên PVN trong giai đoạn 2006-2011, trách nhiệm của ông Đinh La Thăng trong việc để ra những sai phạm đó như thế nào?

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc PVN, cho biết những vấn đề này sẽ được trả lời cụ thể tại buổi họp báo vào sáng 9/4 tại trụ sở PVN.
Cháy rạp chiếu phim Thăng Long
Nguồn tin trên Thanh Niên cho hay, khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay 8/4, phần nóc rạp chiếu phim Thăng Long trên đường Cao Thắng, Q.3 (TP.HCM) xuất hiện cột khói và lửa bốc cao. Rất may là người dân sống phía sau rạp đã báo cho lực lượng chức năng dập lửa kịp thời.

Một người dân địa phương chứng kiến vụ cháy kể lại, ngay sau khi có tin báo của người dân, lực lượng dân quân, công an phường đã có mặt tại hiện trường để chữa cháy.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để khống chế đám cháy. Ảnh: Trí Quang
Ngay sau khi xảy ra vụ việc các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để khống chế đám cháy. Ảnh: Trí Quang

Tuy nhiên, do ngọn lửa bén vào các đường ống làm bằng nguyên liệu dễ cháy nên bùng phát dữ dội.

Thấy tình hình nguy cấp, công an phường liền báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC Q.3 và Q.1 đến dập lửa, không để lan sang nhà dân ở sau rạp.

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, ngọn lửa đã được khống chế. Rất may là không xảy ra thương vong.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.
FPT kiện Vinacom
Cũng thông tin trên báo Thanh Niên, Công ty cổ phần viễn thông FPT vừa khởi kiện Công ty cổ phần đầu tư thương mại Vinacom Việt Nam ra TAND Q.Long Biên (Hà Nội).

Theo đơn kiện, năm 2010, FPT Telecom mua 99,5 km cáp quang của Vinacom Việt Nam nhưng quá trình thi công thì phát hiện hàng bị lỗi. Sau nhiều lần thương lượng giải quyết không thành, nay FPT khởi kiện hủy hợp đồng mua bán và đòi bị đơn phải hoàn trả lại hơn 3 tỉ đồng, đồng thời bồi thường thiệt hại hơn 148 triệu đồng.

Ngập xác lợn chết bên dòng mương Cao Lương
Thông tin trên báo Lao động, thời gian gần đây, dọc mương Cao Lương đoạn qua xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam luôn trong tình trạng ngập xác lợn chết thối khiến môi trường ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo phản ánh của một số người dân cho biết, một tháng trở lại đây, lợn chết thường không được người dân tiêu hủy mà vứt ngay dưới mương nước, lúc đỉnh điểm đoạn mương này xuất hiện hàng trăm con lợn chết gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

Lợn chết được một số người vứt hẳn xuống mương gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Lợn chết được một số người vứt hẳn xuống mương gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Chị Minh một người dân sống gần đây bức xúc: "Xác lợn chết bốc mùi hôi thối khiến cuộc sống của người dân chúng tôi vô cùng khổ sở, đóng cửa kín mít nhưng mùi thối vẫn xông vào tận nhà, nguy cơ mắc phải dịch bệnh rất khó tránh khỏi.”
Được biết, đây là chợ buôn bán lợn lớn nhất miền Bắc, mỗi ngày có hàng chục tấn lợn từ các nơi đổ về sau đó xuất đi các tỉnh khác. Có lẽ do quá trình vận chuyển lợn chết nhiều sau đó không bán được nên cứ thế vứt xuống mương. 
Cũng theo một số người dân, rất có thể lợn chết do bị dịch lợn tai xanh từ các tỉnh lân cận đưa về bị chết không bán được nên cứ thế vứt xuống mương gây ô nhiễm nghiêm trọng. 
Người chăn nuôi mất hơn 2.000 tỷ đồng vì chất tạo nạc
Thông tin trên Vtv.vn, Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT cho biết, việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi chỉ do một số ít người thực hiện, hiện nay, người chăn nuôi trên cả nước bị thiệt hại trên 2.100 tỷ đồng.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cũng theo Cục Chăn nuôi, việc sử dụng nhóm chất cấm Beta Agonist vẫn còn nhiều phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại, nhất là khi vấn đề này đã trở thành kế sinh nhai và làm giàu của một số đối tượng kinh doanh và chăn nuôi bất chính.
Kết quả phân tích chất cấm trong 3 tháng đầu năm đã phát hiện dương tính đối với 13 mẫu. Trong đó, có 3 mẫu dương tính bị phát hiện tại Hòa Bình, Bắc Ninh và Hải Dương.
Syria: Hàng trăm đối tượng bị truy nã đã ra đầu thú
Thông tin trên TTXVN, hãng tin nhà nước Syria SANA cho biết 355 đối tượng bị truy nã đã ra đầu thú trước chính quyền trong ngày 7/4 tại tỉnh Idlib ở miển Bắc Syria.
Đây là một trong những nơi diễn ra chiến sự ác liệt nhất giữa lực lượng chính phủ và các tay súng đối lập, khiến cho hàng nghìn người phải lánh nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Biểu tình ủng hộ chính phủ diễn ra rầm rộ ở thủ đô Damascus nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập đảng Baath cầm quyền. Ảnh: Reuters
Biểu tình ủng hộ chính phủ diễn ra rầm rộ ở thủ đô Damascus nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập đảng Baath cầm quyền. Ảnh: Reuters

Động thái này xảy ra trong bối cảnh Chính phủ Syria rút quân khỏi ba điểm nóng, trong đó có Idlib, để thực hiện kế hoạch hòa bình sáu điểm do Đặc phái viên Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập đề xuất. Tuy nhiên Chính phủ Syria cũng yêu cầu có một sự đảm bảo bằng văn bản về việc các nhóm vũ trang sẽ có động thái tương tự, phù hợp với những cam kết của Damascus.
Bé gái 5 tuổi phải khâu…60 mũi trên mặt vì bị chó cắn

Báo Đất Việt dẫn lại tin, cô bé Abbie Varrow 5 tuổi vừa phải khâu 60 mũi trên khuôn mặt sau khi bị chó nhà hàng xóm bất ngờ tấn công.
Con chó nhà hàng xóm điên khùng tấn công bé Varrow khi bé đang chơi với bạn và sau đó bác sỹ phải mất hai tiếng đồng hồ để khâu vết thương trên khuôn mặt bé. Một số dây thần kinh ở mũi của bé bị tổn thương nặng. Bé Varrow phải nằm điều trị tại bệnh viện trong suốt hai ngày và sẽ phải tái khám vào tháng tới. 

Em Varrow bị con chó thuộc giống chăn cừu lớn tấn công hủy hoại khuôn mặt. Ảnh: Daily Mail.
Em Varrow bị con chó thuộc giống chăn cừu lớn tấn công hủy hoại khuôn mặt. Ảnh: Daily Mail.

Bố cô bé - ông Tony chia sẻ rằng, sau vụ tấn công kinh khủng đó, con gái ông vô cùng sợ hãi và tỏ ra khiếp đảm khi nhìn thấy những con chó lớn. 
Hiện chủ con chó hung hãn kia đã bị cảnh sát bắt với tội danh nuôi vật nuôi nguy hiểm, đe dọa cuộc sống của người xung quanh.
Hải Phong (Tổng hợp)