Nông dân Trung Quốc chế quả cầu thoát hiểm đối phó với ngày tận thế

12/12/2012 07:03
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Lấy cảm hứng từ bộ phim về ngày tận thế của Hollywood "2012", Lưu Khởi Nguyên - một nông dân Trung Quốc đã chế ra 7 quả cầu thoát hiểm được gọi là Noah's Arc mà ông tin rằng nó sẽ giúp ông và 13 người khác sống sót khi xảy ra thảm họa động đất, sóng thần... hay ngày tận thế.
Những quả bóng khổng lồ có khung bằng thép được chế tạo ngay trong sân nhà của ông Nguyên tại làng Kiềm Đồn huyện Hương Hà, tỉnh Hà Bắc, phía nam Bắc Kinh.
Những quả bóng khổng lồ có khung bằng thép được chế tạo ngay trong sân nhà của ông Nguyên tại làng Kiềm Đồn huyện Hương Hà, tỉnh Hà Bắc, phía nam Bắc Kinh.
Những quả bóng này có thể nổi trên mặt nước và di chuyển nhờ có động cơ đẩy và có hệ thống dây an toàn cho người bên trong.
Những quả bóng này có thể nổi trên mặt nước và di chuyển nhờ có động cơ đẩy và có hệ thống dây an toàn cho người bên trong.
Chúng có thể được đóng kín mít và những người trú ẩn bên trong có thể hít thở bằng các bình dưỡng khí.
Chúng có thể được đóng kín mít và những người trú ẩn bên trong có thể hít thở bằng các bình dưỡng khí.
Nó cũng được thiết kế luôn ở thế thẳng đứng khi nổi trên mặt nước. Mỗi quả bóng đủ chỗ trú ẩn cho 14 người.
Nó cũng được thiết kế luôn ở thế thẳng đứng khi nổi trên mặt nước. Mỗi quả bóng đủ chỗ trú ẩn cho 14 người.
Lưu Khởi Nguyên tin hy vọng rằng sáng tạo của mình sẽ được các cơ quan chính phủ và tổ chức quốc tế công nhận và đưa vào ứng dụng trong trường hợp xảy ra động đất, sóng thần.
Lưu Khởi Nguyên tin hy vọng rằng sáng tạo của mình sẽ được các cơ quan chính phủ và tổ chức quốc tế công nhận và đưa vào ứng dụng trong trường hợp xảy ra động đất, sóng thần.
Chạy thử nghiệm quả cầu thoát hiểm trên sông
Chạy thử nghiệm quả cầu thoát hiểm trên sông
Bộ khung của quả cầu thoát hiểm
Bộ khung của quả cầu thoát hiểm
Bên trong đủ chỗ cho 14 người ngồi
Bên trong đủ chỗ cho 14 người ngồi
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)