Nóng sáng 13/5: Quảng Ngãi: “Bệnh lạ” bùng phát trở lại

13/05/2012 09:54
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Quảng Ngãi: “Bệnh lạ” bùng phát trở lại. Mót hạt điều, 5 trẻ chết thảm. Miền Bắc nắng nóng cục bộ... là những thông tin đáng chú ý sáng 13/5.

Quảng Ngãi: “Bệnh lạ” bùng phát trở lại

Thông tin trên báo Người Lao Động, chỉ tính riêng từ đầu tháng 5 đến hết ngày 12/5, trên địa bàn huyện Ba Tơ đã có thêm 53 trường hợp mắc bệnh mới, trong đó có 2 ca tử vong.

Như vậy, tổng số ca mắc “bệnh lạ” đã lên đến 232 ca và 21 trường hợp tử vong. Hiện, trung bình mỗi ngày có hơn 3 người mắc bệnh.

Người dân thôn Làng Rêu đốt chiếu để diệt “vi trùng” có thể gây “bệnh lạ”.
Người dân thôn Làng Rêu đốt chiếu để diệt “vi trùng” có thể gây “bệnh lạ”.

Mặc dù Bộ Y tế đưa ra phác đồ điều trị bệnh mới. Tuy nhiên, đến thời điểm này bệnh không giảm. Đặc biệt hơn, nhiều trường hợp sau khi đi chữa bệnh ở các trung tâm y tế, bệnh viện và viện được cho là bớt bệnh trở về thì nay tái phát và nặng nề hơn, cơ thể bệnh nhân tiều tụy và mất sức đề kháng.

Trước tình hình thực tế này, sáng 12/5, hàng chục cán bộ ngành y tế Trung ương và địa phương đã vào tận các thôn, bản phun thuốc khử trùng chống độc.
Lập biên bản 18 hộ dân phá rừng đầu nguồn

Nguồn tin trên báo Thanh Niên, ngày 12/5, ông Bùi Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Ninh Thuận, cho biết đã xác định và lập biên bản vi phạm hành chính 18 hộ dân trong vụ phá nát 20 ha rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Pha (xã Lâm Sơn, H.Ninh Sơn, Ninh Thuận).

Cũng theo ông Tuấn, bước đầu các hộ dân này đều thừa nhận hành vi phá rừng của mình. Hiện Hạt Kiểm lâm Ninh Sơn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Krông Pha đang tiến hành đo thực nghiệm hiện trường, hoàn tất hồ sơ chuyển qua cơ quan điều tra xem xét khởi tố vụ án.

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện một vụ triệt hạ gần 20 ha rừng đầu nguồn Krông Pha. Qua xác minh, việc phá rừng lần này có tổ chức khá chặt chẽ, đồng thời có bàn tay xúi giục từ những người ngoài tỉnh và cả người nước ngoài.

13 di tích được xếp hạng đặc biệt của quốc gia

Thông tin trên VnExpress, ngày 10/5, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ký quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 2) đối với 13 di tích.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám nằm trong danh sách xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt lần này. Ảnh: Nguyễn Hưng.
Văn Miếu - Quốc Tử Giám nằm trong danh sách xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt lần này. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Các di tích này gồm: Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên (Nghệ An); Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Mỹ Hòa Hưng (An Giang); Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình); Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội); Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương); Thành Nhà Hồ (Thanh Hóa); Danh lam thắng cảnh Tràng An - Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình); Di tích lịch sử Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế (huyện Yên Thế, huyện Tân Yên, huyện Việt Yên và huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang ở Bắc Giang); Nhà tù Côn Đảo (Bà Rịa Vũng Tàu); Di tích lịch sử Pác Bó (Cao Bằng); Tân Trào (Tuyên Quang); An toàn khu (ATK) Định Hóa (Thái Nguyên); và Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (Tây Ninh).
Mót hạt điều, 5 trẻ chết thảm

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra vào trưa 12/5, khi năm em nhỏ của hai gia đình nông dân nghèo rủ nhau đi mót hạt điều và bị chết đuối. Câu chuyện đau lòng xảy ra ở xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai).

Anh Phạm Đức Hòa và con trai đau buồn bên linh cữu của hai con là bé Phương Uyên và bé Tấn Hiệp. Hôm nay (13/5) là sinh nhật của bé Phương Uyên. Ảnh: Ngô Thiên Phúc.
Anh Phạm Đức Hòa và con trai đau buồn bên linh cữu của hai con là bé Phương Uyên và bé Tấn Hiệp. Hôm nay (13/5) là sinh nhật của bé Phương Uyên. Ảnh: Ngô Thiên Phúc.

Chiều tối cùng ngày, người dân ở ấp 2B, xã Xuân Bắc đã không kìm được nước mắt khi thấy thi thể các em được đưa lên từ một con mương. Đó là thi thể ba đứa con anh Nguyễn Thanh Hoàng là Nguyễn Thị Yến Nhi (9 tuổi), Nguyễn Trung Hậu (7 tuổi), Nguyễn Thị Thảo Vy (11 tuổi) cùng hai đứa con của anh Phạm Đức Hòa là Phạm Thị Phương Uyên (11 tuổi) và Phạm Tuấn Hiệp (8 tuổi, cùng ngụ ấp 2B, xã Xuân Bắc). Cả năm em đều là học sinh Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, xã Xuân Bắc.
Miền Bắc nắng nóng cục bộ

Báo điện tử Dân trí đưa tin, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm qua (12/5), do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu Tây Bắc Bắc Bộ; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng 35 - 37 độ C. Một số nơi có nhiệt độ cao Mường La (Sơn La) 37 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 37,44 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 38,2 độ, Nam Đông (Huế) 37.3 độ.

Hà Nội nắng nóng từ trưa nhưng chiều chuyển mát. Ảnh: Q.Phong.
Hà Nội nắng nóng từ trưa nhưng chiều chuyển mát. Ảnh: Q.Phong.

Theo chuyên gia khí tượng, hôm nay (13/5), nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 37 độ, có nơi cao trên 38 độ. Tuy nhiên, các địa phương khu vực Đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội chỉ diễn nắng nóng nhẹ ban ngày, chiều tối và và đêm chuyển mát do có mưa rào và dông rải rác. Dự báo, đợt nắng nóng trên diện rộng này có khả năng kéo dài 1 - 2 ngày tới.
Thủ tướng Israel phúc đáp về tiến trình hòa bình
Thông tin trên Vietnam+, một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Palestine cho biết Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 12/5 đã nhận được phúc đáp của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về bức thư của ông Abbas liên quan tới tiến trình hòa bình bị thất bại.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Nguồn: Getty Images.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Nguồn: Getty Images.

Trưởng đoàn đàm phán của Thủ tướng Netanyahu, ông Yitzhak Molcho, đã trao bức thư này cho Tổng thống Abbas ngay sau 21 giờ (18 giờ GMT) tại Ramallah. Tuy nhiên, nội dung của bức thư chưa được công bố.
Anh bắt giữ một số nhân vật nghi ngờ là khủng bố

VOV Online dẫn lại tin trích nguồn Lefigaro cho hay, hai người đàn ông bị nghi ngờ là những kẻ khủng bố vừa bị cảnh sát và an ninh Anh bắt giữ.

Một nhân vật 31 tuổi và nhân vật kia 52 tuổi sáng nay đã bị cảnh sát và an ninh vùng Cheltenham - ở Tây Nam nước Anh bắt giữ sau khi phát hiện những gói thuốc nổ trong ga-ra để ô tô của hai nhân vật này.

Các nhà chức trách cho biết, hiện nay, tình hình trong khu vực vùng Cheltenham vẫn được đảm bảo an ninh, với việc phong tỏa khu vực xung quanh nhà ở của hai nhân vật này. Việc đi lại và các hoạt động xã hội vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát và an ninh địa phương vẫn tiếp tục theo dõi và giám sát tình hình.

Theo các nhà chức trách an ninh, hai nhân vật này đang âm mưu chuẩn bị thực hiện các vụ tấn công khủng bố bằng bom vào một số địa chỉ ở Cheltenham – nơi đặt trụ sở một Trung tâm thông tin quốc gia của Anh (GCHQ).
H.P (Tổng hợp)