Nóng sáng 15/3: Đồng Nai: Gần 200 cán bộ thuê người thi hộ TOEFL,TOEIC

15/03/2012 09:27
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Đồng Nai: Gần 200 cán bộ thuê người thi hộ TOEFL, TOEIC, nữ đại gia Bianfishco được hoãn nợ... là những tin nóng sáng 15/3.
Đồng Nai: Gần 200 cán bộ thuê người thi hộ TOEFL, TOEIC
Báo Tuổi trẻ sáng nay đưa tin, Công an tỉnh Đồng Nai đang phá đường dây thi thuê tại Trường ĐH Lạc Hồng (TP Biên Hòa) và phát hiện gần 200 cán bộ, quan chức đã được một “đội quân” hùng hậu thi hộ để lấy bằng TOEFL, TOEIC bổ túc hồ sơ học cao học.

Cơ quan công an nhận định một vài người có trách nhiệm ở Trường đại học Lạc Hồng đã móc nối với các trung tâm ngoại ngữ tổ chức thi lấy bằng TOEFL, TOEIC. Bước đầu đã có năm người bị khởi tố.

Gần 200 cán bộ, quan chức Đồng Nai thuê người thi hộ
Gần 200 cán bộ, quan chức Đồng Nai thuê người thi hộ

Gần 200 cán bộ, công chức thi TOEFL, TOEIC chỉ là con số mới được cập nhật ở 3/8 đợt thi mà Trung tâm ngoại ngữ Đông Á đã tổ chức trong năm 2011. Đáng chú ý, trong danh sách cán bộ được thi kèm có nhiều người đang làm việc, cán bộ quản lý ở nhiều sở ngành của tỉnh Đồng Nai. Thậm chí trong danh sách này còn có một số cán bộ, công chức đang làm việc ở các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan truyền thông. Đa số cán bộ này nằm trong diện quy hoạch, đề bạt và có nhiều người đang học các lớp cao học tại Đồng Nai, TP.HCM.
Nữ đại gia Bianfishco được hoãn nợ

VnExpress đưa tin, chiều qua, UBND TP Cần Thơ đã họp tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho Công ty thủy sản Bình An (Bianfishco). Trao đổi với phóng viên, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết, tổ công tác đã phân công thêm thành viên vào đoàn kiểm tra nợ Bianfishco, để đẩy nhanh quá trình rà soát, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Kết quả kiểm tra nợ của tổ công tác cũng khớp với thông báo của Bianfishco trước đó: công ty còn nợ tiền mua cá của nông dân hơn 261 tỷ đồng, nợ bảo hiểm xã hội gần 3 tỷ đồng và cơ bản trả dứt lương tháng 2 cho công nhân. Về thuế Bianfishco đã nộp đủ nhưng còn nợ hơn 20 tỷ đồng tiền phạt do chậm nộp trước đây.

Bianfishco sẽ được hoãn nợ trong tháng 3 để tìm nguồn vốn.
Bianfishco sẽ được hoãn nợ trong tháng 3 để tìm nguồn vốn.

UBND TP Cần Thơ cho biết thêm, tổ công tác đã đứng ra làm đầu mối, gặp các nông dân bị Bianfishco nợ tiền mua cá, để thương lượng. Sau cuộc gặp, các chủ nợ đã đồng ý không gây áp lực cho doanh nghiệp trong tháng 3 để Bianfishco tìm vốn trả nợ.
Hôm nay, bắt đầu nhận hồ sơ ĐKDT ĐH, CĐ 2012

Thông tin trên Dân trí, hôm nay 15/3, thí sinh thi ĐH, CĐ 2012 bắt đầu nộp hồ sơ ĐKDT theo hệ thống của sở GD-ĐTđến 17.00 giờ ngày 16/4/2012. Tại các trường tổ chức thi: thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT từ ngày 17/4 đến 17.00 giờ ngày 23/4/2012.

Hồ sơ đăng kí dự thi bao gồm: Một túi đựng hồ sơ, phiếu số 1, phiếu số 2. (Phiếu số 1 do Sở GD&ĐT lưu giữ. Phiếu số 2 do thí sinh (TS) giữ và được sử dụng trong các trường hợp cần thiết).

3 ảnh chân dung cỡ 4´6cm được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKDT; 3 phong bì đã dán sẵn tem ghi rõ họ, tên và địa chỉ, số điện thoại của TS. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Riêng TS có nguyện vọng học tại các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) không tổ chức thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH, trường CĐ thuộc các đại học (sau đây gọi chung là trường) thì cần nộp thêm bản photocopy mặt trước của tờ phiếu ĐKDT số 1.

Lệ phí mỗi bộ hồ sơ ĐKDT là 80.000đ/bộ.
Lệ phí mỗi bộ hồ sơ ĐKDT là 80.000đ/bộ.

Học sinh đang học lớp 12 trung học phổ thông (THPT) tại trường nào thì nộp hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT tại trường đó. Các đối tượng khác (thí sinh tự do) nộp hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT tại các địa điểm do sở giáo dục và đào tạo (sở GD&ĐT) quy định. Các địa điểm này không thu hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT của học sinh đang học lớp 12.
Hà Nội: Khẩn trương truy tìm lái xe đâm Thiếu úy công an 
Báo Hà nội mới Online đưa tin, danh tính của nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra vào 1h30 ngày 13/3 tại ngã năm phố Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm) đã được làm rõ là Thiếu úy Nguyễn Hà Lâm (SN 1986, ở phố Kim Mã, Hà Nội), hiện đang công tác tại Công an quận Hai Bà Trưng. Tai nạn xảy ra khi anh Lâm đang trên đường đi làm về.

Theo thông tin từ nhiều người chứng kiến vụ tai nạn thì vào thời điểm trên, xe máy do anh Lâm điều khiển đang lưu thông theo hướng Hàng Bông - Cửa Nam khi đến giữa ngã tư đã vượt đèn đỏ,  xảy ra va chạm với xe ô tô bốn chỗ màu đen (chưa xác minh được BKS) chạy cắt ngang với tốc độ khá cao. 

Thiếu úy Lâm đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Dân trí
Thiếu úy Lâm đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Dân trí

Sau cú va chạm chiếc xe máy văng ra một hướng, còn nạn nhân đã bị hất tung lên, cuốn vào gầm xe, kéo đi khoảng 40m nữa thì bị văng ra, nằm bất tỉnh bên đường. Điều đáng nói là sau đó, lái xe ô tô đã phóng thẳng về phía đường Lê Duẩn và biến mất.
Anh Lâm được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức trong tình trạng hết sức nguy kịch do bị chấn thương sọ não.
Hiện cơ quan CA đang khẩn trương truy tìm xe ô tô  liên quan đến vụ tai nạn.
Xử lý an toàn 64 trái bom bi do quân đội Mỹ để lại

Nguồn tin trên Vietnam+ cho hay, đến chiều 14/3, 64 trái bom bi ở ấp 18, xã Phong Thạnh A, huyện Giá Rai đã được xử lý an toàn, đây là loại bom không có chốt an toàn, nếu để bung ra là nổ nên rất nguy hiểm.

Trước đó, cơ sở thu mua phế liệu của ông Hà Sinh (57 tuổi, ấp 18, xã Phong Thạnh A, huyện Giá Rai) mua lại 6 ống nhôm từ người mua ve chai là Đoàn Thị Tiền ngụ cùng ấp. Bà Tiền mua 6 ống nhôm từ một ghe bơm cát ở cống Phó Sinh (huyện Giá Rai) với giá 400.000 đồng. Sau khi mua, ông Sinh đã cắt 3 ống ra để lấy nhôm và phát hiện chúng đựng bom. Hàng xóm khuyên ông ngừng việc này lại và trình báo công an và quân sự xã.

Theo ban Công binh, những quả bom này do quân đội Mỹ để lại. Đây là loại bom không có chốt an toàn, nếu để bung ra là nổ nên rất nguy hiểm.
Theo ban Công binh, những quả bom này do quân đội Mỹ để lại. Đây là loại bom không có chốt an toàn, nếu để bung ra là nổ nên rất nguy hiểm.

Ông Lâm Ngọc Giàu, Trưởng Công an xã Phong Thạnh A cho biết công an xã cùng công an huyện lập tức xuống bảo vệ, giữ nguyên hiện trường trong khi chờ lực lượng công binh xuống xử lý an toàn.
Bà bầu 3 tháng bị trâu húc thủng bụng

Thông tin trên VnExpress, chiều 14/3, Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (Đồng Hới, Quảng Bình) tiến hành mổ cấp cứu, cứu sống chị Nguyễn Thị Vân (32 tuổi) ở xã Xuân Trạch huyện Bố Trạch bị chấn thương nghiêm trọng ở ổ bụng.

Trước đó, chị Vân được đưa vào viện trong tình trạng ngất lịm, mất nhiều máu vì một vết thương xuyên thấu bụng, gây dập ruột, chấn thương thận cùng với một vết thương khác ở đùi.

Chị Vân đang điều trị hậu phẫu tại bệnh viện. Ảnh: L.N
Chị Vân đang điều trị hậu phẫu tại bệnh viện. Ảnh: L.N

Người nhà bệnh nhân cho biết, trong lúc dắt trâu về nhà, chị Vân gặp một con trâu khác. Khi hai con trâu lao vào húc nhau, chị bị con trâu lạ này húc thẳng vào bụng. Các bác sĩ cho biết, tính mạng chị Vân đã giữ được nhưng cái thai trong bụng của chị thì rất khó.
Bỉ vào cuộc điều tra tai nạn ô tô kinh hoàng tại Thụy Sĩ

VOV Online đưa tin, Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo đã đích thân chỉ đạo điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tại nạn ô tô kinh hoàng đã xảy ra tại Sierre, thuộc hạt Valais miền Nam Thụy Sĩ vào rạng sáng qua (14/3) làm 28 nạn nhân thiệt mạng, trong đó có 22 trẻ em.

Ngay trong sáng 14/3, Thủ tướng Bỉ đã đích thân bay sang Thụy Sĩ để phối hợp chỉ đạo giải quyết hậu quả vụ tai nạn. Trong một tuyên bố vào sáng 14/3, Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo nói: “Thật là một ngày đau buồn. Thảm kịch này thật lớn và không có từ nào có thể diễn tả được nỗi đau mà chúng tôi đang phải hứng chịu”.

Trực thăng vào cứu hộ trong đường hầm. Ảnh AP
Trực thăng vào cứu hộ trong đường hầm. Ảnh AP

Vụ tai nạn xảy ra lúc 21h15 ngày 14/3,  cướp đi sinh mạng của 28 người, trong đó có hai lái xe và 22 em nhỏ. Lúc đó, chiếc xe đang trên đường chở một nhóm học sinh về Bỉ sau kỳ nghỉ trượt tuyết tại Val d’Anniviers (Thụy Sĩ).

Nguyên nhân ban đầu được xác định dẫn đến tai nạn là chiếc xe khách bị mất lái, lạng sang phải và va vào thành hầm trên đường cao tốc.
Hải Phong (tổng hợp)