Nóng sáng 1/5: Lương, phụ cấp cho công chức đồng loạt tăng từ hôm nay

01/05/2012 09:43
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Lương, phụ cấp cho công chức đồng loạt tăng từ hôm nay. Vũng Tàu: Tạm giữ gần 300 xe máy vi phạm giao thông... là những thông tin đáng chú ý sáng 1/5.
Lương, phụ cấp cho công chức đồng loạt tăng từ hôm nay

Thông tin trên Dân trí, từ hôm nay, 1/5/2012, Nghị định 31/2012/NĐ - CP quy định mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng chính thức được áp dụng, thay cho mức lương 830.000đ/tháng hiện nay.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Mức lương tối thiểu chung nêu trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức gồm: cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Vũng Tàu: Tạm giữ gần 300 xe máy vi phạm giao thông
Báo Thanh Niên đưa tin, công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, trong hai ngày 28 và 29/4 đã lập biên bản tạm giữ gần 200 xe máy do các lỗi không mang giấy phép lái xe, không đội nón bảo hiểm, lạng lách, đánh võng.
Ảnh minh họa: VnExpress.
Ảnh minh họa: VnExpress.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong 2 ngày cuối tuần, nhiều thanh thiếu niên ở Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM đi xe máy xuống Vũng Tàu tụ tập quậy phá đã bị CSGT Công an TP.Vũng Tàu lập biên bản vi phạm và tạm giữ xe gắn máy. Nhiều thanh niên đưa xe xuống bãi biển Bãi Sau để “biểu diễn” cũng bị lực lượng CSGT lập biên bản. Phòng CSGT đường bộ - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã tạm giữ hơn 100 xe máy lạng lách, đánh võng, tự ý thay đổi kết cấu xe.
Điều tra vụ thư ký tòa nhận hối lộ tại Đồng Nai

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, Viện KSND tối cao cho biết Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định chuyển vụ án hình sự thư ký TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) nhận hối lộ nhằm chạy án tới Cục Điều tra hình sự, Viện KSND tối cao điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa nhận được đơn tố cáo của bà Phạm Thị Dịu (trú tại phường Long Bình, TP Biên Hòa) về việc ông Từ Ngọc Cương, khi đó là thư ký TAND TP Biên Hòa, yêu cầu bà chi tiền để giảm mức án cho em trai là ông Phạm Văn Duy, bị truy tố về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Theo tố cáo của bà Dịu, ông Cương gợi ý gia đình nên lo lót để được thuận lợi. Sau đó bà Dịu đưa một phong bì 3 triệu đồng cho ông Cương. Tuy nhiên ông Cương chê ít và đòi thêm tiền nên bà Dịu tố cáo đến cơ quan công an.

Ngày 16/1/2012, ông Cương hẹn bà Dịu đến một quán cà phê ở phường Thống Nhất, TP Biên Hòa để nhận tiền thì bị bắt quả tang.

Xe tải trôi đâm chết tài xế

VnExpress đưa tin về vụ tai nạn xảy ra sáng 30/4 ở Xí nghiệp tư doanh Hoa Trang (TP Pleiku, Gia Lai). Xe tải 8 tấn do anh Nguyễn Hồng Bảo lái vừa nổ máy đã tự trôi. Tài xế cố đạp phanh hãm nhưng xe chưa đủ hơi nên thắng trở nên vô hiệu.

Chiếc xe tải tự trôi, gây tai nạn. Ảnh: Tùy Phong.
Chiếc xe tải tự trôi, gây tai nạn. Ảnh: Tùy Phong.

Anh Bảo nhảy xuống xe chạy tìm vật chặn bánh để dừng xe. Đang loay hoay đi lùi để cố canh bánh xe, anh không để ý phía sau lưng là bức tường phòng bảo vệ của doanh nghiệp.

Chiếc xe lù lù lao tới, đâm thẳng vào người anh Bảo khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, xe tải bị hư hỏng phần đầu.
Mưa rào kèm lốc xoáy tại Nam Bộ
Ngày 30/4, ThS Lê Thị Xuân Lan, Phó phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết trong những ngày tới, vùng áp thấp phía tây phát triển mạnh gây ra thời tiết nắng nóng và oi bức trên diện rộng tại các tỉnh miền Trung và Tây Bắc Bộ. Đó là thông tin đăng tải trên báo Pháp luật Tp.HCM hôm nay.

Các tỉnh miền Nam do chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng kết hợp với hoạt động của gió tây nam, đem ẩm từ biển vào nên sẽ có mưa rào và dông. Riêng TP.HCM sẽ có mưa vào trưa và chiều, có lúc mưa trên diện rộng.

Theo bà Lan, những ngày này thời tiết có sự bất ổn định cao, mây đối lưu phát triển mạnh nên Nam Bộ hay có mưa rào và dông. Khi mưa thường kèm theo sấm chớp, lốc xoáy và có khả năng mưa đá nhỏ (hạt mưa khoảng 1-2 cm). Do đó, nếu thấy hiện tượng cơn đen bao trùm vào buổi chiều thì mọi người nên tìm nơi trú ẩn an toàn.

Syria chuẩn bị bầu cử Quốc hội lần đầu tiên sau 40 năm

VOV Online dẫn lại tin trích nguồn Reuters cho biết, sau 40 năm, lần đầu tiên số ghế trong Quốc hội Syria sẽ bao gồm đại diện của nhiều đảng phái, và cuộc bầu cử Quốc hội Syria sẽ được tổ chức vào ngày mùng 7/5 tới. Đây là sắc lệnh do Tổng thống Syria Bashar al - Assad ban hành, theo quy định trong Hiến pháp mới được thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý tháng 2 vừa qua.

Điều người dân Syria mong mỏi nhất là hoà bình. Ảnh: AFP.
Điều người dân Syria mong mỏi nhất là hoà bình. Ảnh: AFP.

Hơn 7.000 ứng cử viên của gần 10 đảng phái của Syria sẽ cạnh tranh để giành 250 ghế trong Quốc hội. Tuy nhiên, phe đối lập không công nhận tính hợp pháp của Hiến pháp mới và tuyên bố sẽ tẩy chay cuộc bầu cử sắp tới. Đây sẽ là một trong những trở ngại của quá trình bầu cử.
Bầu cử Pháp: Hai ứng cử viên thu hẹp khoảng cách
Phóng viên TTXVN tại Pháp dẫn lại kết quả thăm dò dư luận cho thấy đường lối tranh cử giữa hai ứng cử viên Hollande của Đảng Xã Hội và Tổng thống sắp mãn nhiệm Sarkozy, trong tuần cuối cùng trước khi diễn ra vòng hai cuộc tranh cử hầu như không có gì thay đổi, không có gì mới, lợi thế vẫn nghiêng về ứng cử viên Đảng Xã hội.
Hai ứng cử viên Sarkozy và Hollande. Nguồn: Getty Images.
Hai ứng cử viên Sarkozy và Hollande. Nguồn: Getty Images.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai ứng cử viên bắt đầu thu hẹp dần, François Hollande bị giảm 1% số phiều đạt tỷ lệ 53%, trong khi đó Nicolas Sarkozy tăng 1% số phiếu đạt 47%.
Đây là cuộc thăm dò của Ipsos Logica Business Consulting, thực hiện trong hai ngày 27 và 28/4, cho báo Le Monde, hãng truyền hình Pháp France télévisions và đài phát thanh Radio France, đăng trên tờ nhật báo Le Monde.
Hải Phong (Tổng hợp)