Nóng sáng 16/4: 12 ngư dân Quảng Ngãi bị bắt giữ ở Philippines

16/04/2012 10:01
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - 12 ngư dân Quảng Ngãi bị bắt ở Philippines. Thí điểm áp dụng giá giữ xe tại Hà Nội và TP.HCM.  Sẽ kéo điện lưới ra cho Lý Sơn... là những thông tin nóng sáng 16/4.
12 nggư dân Quảng Ngãi bị bắt ở Philippines
Thông tin trên Thanh Niên Online, lúc 21 giờ hôm qua 15/4, từ Manila (Philippines) Đại sứ Việt Nam Nguyễn Vũ Tú cho biết có tất cả 12 ngư dân của xã Bình Châu (Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã bị lực lượng hải quân Philippines bắt giữ.

Chiều 14/4, tàu hải quân nước này đã đưa tất cả các ngư dân này về Palabac, thủ phủ tỉnh Palawan, thuộc miền tây Philippines. Theo Đại sứ Tú, đầu tuần này ông sẽ bay đến Palawan để tiếp cận các ngư dân bị bắt và tìm hiểu nguyên nhân.

Đại sứ Nguyễn Vũ Tú (bìa trái) trong chuyến đi “giải cứu” 122 ngư dân năm 2011. Ảnh: Thục Minh.
Đại sứ Nguyễn Vũ Tú (bìa trái) trong chuyến đi “giải cứu” 122 ngư dân năm 2011. Ảnh: Thục Minh.

Trước đó, ngày 30/5/2011, 122 ngư dân huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) cũng bị bắt ngay tại vùng biển này của Philippines. Sau 5 tháng bị giam cầm ở Philippines, với sự giúp đỡ của Sứ quán Việt Nam, các ngư dân đã được trở về nước.
Thí điểm áp dụng giá giữ xe tại Hà Nội và TP.HCM

Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 15/4, đại diện Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết Chính phủ vừa đồng ý với kiến nghị của đơn vị này về việc thí điểm thay đổi “phí trông giữ xe” thành “giá trông giữ xe” tại Hà Nội và TP.HCM.

Ảnh minh họa: Diễn đàn doanh nghiệp.
Ảnh minh họa: Diễn đàn doanh nghiệp.

Đây là giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc và thu hút nhà đầu tư xây dựng các bãi đậu xe ngầm và bãi đậu xe cao tầng. Khi xác định là “giá trông giữ xe” thì các nhà đầu tư có quyền chủ động xác định mức giá theo quy luật cung cầu, trong giới hạn quy định của Nhà nước, đảm bảo thu hồi vốn và phù hợp với chất lượng của dịch vụ mà nhà đầu tư cung cấp.

Trước mắt, chỉ thí điểm áp dụng “giá trông giữ xe” tại các vị trí được cơ quan thẩm quyền phê duyệt tại Hà Nội và TP.HCM.
Bát nháo khu du lịch ở Bạc Liêu
Cũng thông tin trên Thanh Niên Online, trong 3 ngày qua, tại khu du lịch Phật bà Nam Hải thuộc P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) diễn ra lễ hội Quán âm Nam Hải, bình quân mỗi ngày có hàng chục ngàn lượt khách khắp nơi đổ về đây hành hương.

Khu du lịch Phật bà Nam Hải. Ảnh: Internet.
Khu du lịch Phật bà Nam Hải. Ảnh: Internet.

Mặc dù địa phương và khu du lịch đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng tình trạng móc túi, chen lấn, kẹt xe, tranh giành khách và xả rác bừa bãi thường xuyên xảy ra, gây nên cảnh tượng hết sức bát nháo. Theo ghi nhận của phóng viên,  bên trong khu tượng Phật bà Nam Hải, nhang đèn, hoa quả và đủ loại rác thải nằm ngổn ngang. Do không thể chen vào khu vực tượng Phật bà Nam Hải, hàng trăm người đã bày mâm bàn, trái cây... rồi đốt nhang cắm trước khuôn viên tượng. Các điểm giữ xe hai bánh cũng hét giá từ 2.000 lên 5.000 - 10.000 đồng/chiếc.

TP.HCM: Nghi án một phụ nữ bị sát hại thả sông phi tang

Dân trí đưa tin, cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM cùng điều tra, làm nguyên nhân cái chết cũng như xác định danh tính của một phụ nữ khoảng 30 tuổi. Thi thể người phụ nữ xấu số này được phát hiện vào trưa 15/4 tại kênh T30 thuộc địa bàn ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên người dân địa phương phát hiện xác một người phụ nữ trôi lập lờ trên kênh T30. Ngay sau đó mọi người trình báo chính quyền địa phương. Khi cơ quan chức năng có mặt thi thể người xấu số được đưa vào bờ. Công tác khám nghiệm ban đầu cho thấy, nạn nhân khoảng 30 tuổi, tóc cắt ngắn, mặc đồ bộ. Đặc biệt trên cơ thể người này có một số thương tích do vật sắc nhọn gây ra.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Sẽ kéo điện lưới ra cho Lý Sơn

Cũng thông tin trên Tuổi Trẻ Online, ngày 15/4, ông Cao Khoa - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - cho biết phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cơ bản nhất trí phương án kéo cáp ngầm dưới biển cung cấp điện cho Lý Sơn để phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng.

Phó Thủ tướng cho rằng đây phương án khả thi nhất, bởi thực tế một số đảo nước ta cũng đã bằng cách này sẽ cơ bản và lâu dài hơn.

Về chi phí, đề nghị tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị, Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần tiền điện chênh lệch giá cao và thấp giữa đất liền và đảo.

Huyện đảo Lý Sơn sắp có điện lưới. Ảnh: Internet.
Huyện đảo Lý Sơn sắp có điện lưới. Ảnh: Internet.

Phó Thủ tướng đồng tình trước mắt sẽ thực hiện nâng công suất nhà máy phát điện đang chạy bằng dầu diezel tại Lý Sơn để phát điện 12 giờ/ngày ở cùng lúc hai xã An Vĩnh, An Hải. Văn phòng chính phủ sẽ giao cho Tập đoàn điện lực chỉ đạo ngành điện Quảng Ngãi nghiên cứu và nhanh chóng giải quyết.

Ông Khoa cho hay đã chỉ đạo chấm dứt đầu tư dự án nhiệt điện tại huyện đảo Lý Sơn. Dự án Nhà máy nhiệt điện Lý Sơn được khởi công xây dựng tháng 7-2009, với mức đầu tư hơn 237 tỷ đồng, dự kiến sẽ phát điện vào năm 2011, cung cấp hơn 3 triệu kWh cho hơn 21.000 dân trên đảo.

Tuy nhiên, đến nay dự án bị “treo”, chưa thi công được hạng mục nào.
Taliban tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái Mỹ
Nguồn tin trên Vietnam+ cho hay, kênh truyền hình PressTV Iran đưa tin Taliban tuyên bố lực lượng này đã bắn hạ một bay không người lái Mỹ tại tỉnh Laghman của Afghanistan, song hiện chưa có sự xác nhận chính thức về điều này.
Đây không phải là thảm họa hàng không đầu tiên của liên quân phương Tây ở Afghanistan trong tuần qua. Trước đó có thông báo cho rằng một bay không người lái của Mỹ đã bị rơi ở tỉnh Ghazni. 
 
Máy bay không người lái của Mỹ.
Máy bay không người lái của Mỹ.

Các binh sĩ Afghanistan đã thu thập được mảnh vỡ và chuyển giao cho quân đội Mỹ. 
Ngày 12/4, một trực thăng NATO đã rơi ở tỉnh Khost. Nguyên nhân chưa được làm rõ.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ tích cực sử dụng các máy bay không người lái để thu thập thông tin và thực hiện các vụ tấn công chính xác.
Nga đánh giá tích cực về đàm phán hạt nhân Iran

VOV Online dẫn lại tin, ngày 14/4, Bộ Ngoại giao Nga đánh giá rằng, cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức), diễn ra vào ngày 14/4, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đã diễn ra trong bầu không khí tôn trọng lẫn nhau và mang tính xây dựng. Các bên liên quan đều thể hiện thiện chí sẵn sàng tiếp tục triển khai các cuộc đàm phán để tìm ra giải pháp cho vấn đề hạt nhân Iran.

Bên trong một cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: Asianews.
Bên trong một cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: Asianews.

Cùng ngày, Thứ trưởng ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, người tham gia cuộc đàm phán ở Istanbul, cho biết, Nga hài lòng với kết quả cuộc đàm phán giữa Iran và P5+1. Các bên đã đạt được sự đồng thuận trên một số vấn đề quan trọng liên quan vấn đề hạt nhân Iran và nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán vào ngày 23/5 tới tại thủ đô Baghdad, Iraq.

Vòng đàm phán gần đây nhất giữa Iran và Nhóm P5+1, được tổ chức tại Istanbul hồi tháng 1/2011, đã lâm vào bế tắc do Tehran từ chối ngừng các hoạt động hạt nhân để đổi lấy trợ giúp về công nghệ và thương mại.
Hải Phong (Tổng hợp)