Nóng sáng 17/3: Vàng sẽ giảm về dưới 40 triệu đồng/lượng?

17/03/2012 10:24
TC (tổng hợp)
(GDVN) - Vàng sẽ giảm về dưới 40 triệu đồng/lượng?, cuối tuần mưa dông từ Bắc tới Nam, sông Đồng Nai cạn nước... là những tin chính sáng 17/3.
Vàng sẽ giảm về dưới 40 triệu đồng/lượng? Tờ Vnmedia thông tin, giá vàng phiên cuối tuần đã giảm về 1.656,54 USD/ounce, chốt một tuần có mức suy giảm lớn thứ hai trong năm nay. Theo dự óoán, giá vàng có thể giảm về mức dưới 40 triệu đồng/lượng. Phiên New York, Mỹ đêm qua (giờ Việt Nam) giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,1% xuống 1.656,54 USD/ounce. Vàng kỳ hạn giao tháng 4 giảm 3,70 USD xuống 1.657,50 USD/ounce.
Giá vàng giảm về dưới 40 triệu đồng/ lượng? (ảnh: Internet)
Giá vàng giảm về dưới 40 triệu đồng/ lượng? (ảnh: Internet)

Trong phiên giao dịch có lúc vàng đã giảm 1% sau khi Ấn Độ , nước có người tiêu dùng vàng lớn nhất thế giới cho biết sẽ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu vàng miếng. Theo các nhà phân tích, vàng có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn trước khi có sự phục hồi. Ông Fitzpatrick, nhà phân tích tại CitiFX thuộc CitiGroup cho biết, trong vài tuần tới, vàng có thể test ở mức thấp 1.580 USD/ounce (tương đương hơn 39 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm các chi phí khác). Giá vàng trong nước tính đến cuối giờ chiều ngày hôm qua đã giảm về mức khá thấp hơn 44 triệu đồng/lượng. Vàng SJC tại thị trường Tp. HCM mua vào - bán ra với giá 44,02 - 44,27 triệu đồng/lượng. Vàng SJC Hà Nội có mức 44,02 -44,29 triệu đồng/lượng. Trong khi đó vàng miếng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu chỉ còn 42,6 - 43 triệu đồng/lượng.Cuối tuần mưa dông từ Bắc tới Nam
Thông tin trên VTCNews, Thời tiết ở miền Bắc nhiệt độ đang tăng dần, nhưng mưa dông vẫn bao phủ trong 2 ngày cuối tuần, trời còn rét.
Các tỉnh miền Bắc hiện chịu sự chi phối của lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu và biến tính kết hợp với rìa đông nam vùng áp thấp mở rộng về phía đông. Theo đó, thời tiết ở miền Bắc nhiệt độ đang tăng dần nhưng mưa dông bao phủ trong 2 ngày cuối tuần, trời còn rét.
Cụ thể, cuối tuần (17-18/3), các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm và sáng trời rét. Những ngày tiếp theo đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.  Cùng thời điểm, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời rét. Những ngày tiếp theo có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng.Hà Nội: Thêm 2 tuyến phố cấm taxi giờ cao điểm
Theo tờ Giadinh.net, ngày 14/3, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã có quyết định về việc tổ chức hướng dẫn giao thông cấm xe taxi, xe chở khách trên 16 chỗ hoạt động trên các tuyến phố Mai Xuân Thưởng, Hoàng Hoa Thám (đoạn từ đường Hùng Vương đến phố Ngọc Hà). Cụ thể, cấm xe taxi, xe chở khách trên 16 chỗ hoạt động trong giờ cao điểm sáng từ 6h30 đến 8h30, chiều từ 16h00 đến 19h00 hàng ngày. Thời gian tổ chức thực hiện từ ngày 19/3 đến 30/6/2012.Sông Đồng Nai cạn nước
Thông tin trên Thanh Niên cho biết, ngày 16.3, ông Trần Văn Hà - Trưởng trạm Quản lý khai thác công trình thủy lợi H.Cát Tiên (Lâm Đồng) - cho biết tất cả 4 trạm bơm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp đặt trên sông Đồng Nai đều ngừng hoạt động trong 5 ngày nay.

Mực nước tại trạm bơm Phước Cát 1 ngày 16.3 xuống dưới mực nước chết 1,1m - Ảnh: G.Bình
Mực nước tại trạm bơm Phước Cát 1 ngày 16.3 xuống dưới mực nước chết 1,1m - Ảnh: G.Bình

Nguyên nhân là do các công trình thủy điện phía thượng nguồn không xả nước nên mực nước ở dòng sông này tại các trạm bơm đều xuống dưới mực nước chết. Hiện bình quân mực nước sông Đồng Nai qua địa phương này hụt từ 1,1-1,8m so với trước khi có các công trình thủy điện phía trên. Vì không đảm bảo nguồn nước nên 400 ha lúa vụ hè thu của 5 xã Phước Cát 1, Đức Phổ, Phù Mỹ, Quảng Ngãi, Tư Nghĩa không thể gieo trồng đúng kế hoạch.Hà Tĩnh: Khen thưởng phóng viên trẻ dũng cảm bắt trộm Tờ Dân trí thông tin, Chiều ngày 16/3, Công an TP Hà Tĩnh đã tổ chức tặng hoa, trao thư khen cho phóng viên Phạm Minh Thùy (Báo Tiền Phong) vì đã có hành động dũng cảm truy bắt kẻ trộm chiều ngày 13/3.

Phóng viên Phạm Minh Thùy (áo kẻ) nhận hoa, quà và thư khen
Phóng viên Phạm Minh Thùy (áo kẻ) nhận hoa, quà và thư khen

Lúc 16h25 chiều ngày 13/3, trên đường đi làm về, thấy một thanh niên đang cố đạp chiếc xe vừa trộm được hòng tẩu thoát, phóng viên trẻ Phạm Minh Thùy đã không ngại nguy hiểm truy đuổi, áp sát, khống chế bắt trộm, giao cho Công an phường Nguyễn Du.Nhiều doanh nghiệp “quỵt” quyền lợi của người lao động Đó là những trao đổi của ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ LĐ - TB và XH với PV báo Dân trí Theo ông Huân: Đây là một thực tế đang diễn ra ở xã hội, hiện tượng DN “quỵt” quyền lợi của NLĐ không phải là hiếm gặp ở thị trường lao động nước ta. Nguyên nhân, cũng xuất phát từ đặc điểm mô hình DN kinh doanh, sản xuất nhỏ chiếm tỷ trọng rất lớn khối DN.  NLĐ thì trình độ hạn chế, nên thường tham gia công việc giản đơn, kéo theo hiểu biết về luật pháp mơ hồ. Nhiều người không biết cách bảo vệ quyền lợi cho chính mình khi bị mất việc...Xác Bin Laden không bị ném xuống biển Thông tin trên tờ ANTĐ dẫn bức thư điện tử trên của Phó chủ tịch StratFor, ông Fred Burton. Thư điện tử này được viết vào lúc 5 giờ 51 phút sáng ngày 2/5/2011, ngày mà trùm khủng bố Osama bin Laden bị biệt kích Mỹ hạ sát ở căn nhà bí mật tại Abbottabad, Pakistan. Căn nhà này vừa được chính quyền Islamabad dỡ bỏ hồi tuần trước.

Trùm khủng bố Bin Laden (ảnh: Internet)
Trùm khủng bố Bin Laden (ảnh: Internet)

E-mail này có đoạn tiết lộ rằng, thi hài của Bin Laden được chở thẳng về Dover thuộc tiểu bang Delaware bằng máy bay của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA). Sau đó lại chuyển đến một viện quân y ở Bethesda, tiểu bang Maryland.Cảnh sát giao thông Thái “đỡ đẻ” cho 100 bà bầu
Tờ Tuổi trẻ dẫn tin cho biết, trong 15 năm qua, cảnh sát giao thông ở thủ đô Bangkok đã đỡ đẻ thành công cho 100 trẻ sơ sinh ngay trên đường phố do giao thông tắc nghẽn khiến các bà mẹ trở dạ không kịp đến bệnh viện sinh con.
Cảnh sát Thái trong một khóa đỡ đẻ cho sản phụ.
Cảnh sát Thái trong một khóa đỡ đẻ cho sản phụ.

Hôm 14-3, hàng trăm cảnh sát giao thông ở thủ đô Bangkok đã tham gia khóa đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên đường phố tại Bệnh viện Bangkok. “Hằng ngày tôi nghe hàng chục cuộc gọi trên điện đàm báo cáo có sản phụ sắp sinh con trên xe bị mắc kẹt trong những vụ ùn tắc giao thông nghiêm trọng ở Bangkok. Tôi rất tự tin sau khi tham gia chương trình này”- một cảnh sát giao thông cho biết.
TC (tổng hợp)