Nóng sáng 20/3: "Cha đẻ" của hãng tin Bloomberg lần đầu đến Việt Nam

20/03/2012 08:59
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - "Cha đẻ" của hãng tin Bloomberg lần đầu đến Việt Nam. Khởi tố nguyên cục phó Cục Điện ảnh... là những tin nóng sáng 20/3.
"Cha đẻ" của hãng tin Bloomberg lần đầu đến Việt Nam

Tờ Dân trí dẫn lại tin, chuyến thăm của ngài Thị trưởng thành phố New York đến Việt Nam và Singapore sẽ bắt đầu vào tối 19/3 này và kết thúc vào ngày 24/3. 

Theo đó, trong tuần này, người đứng đầu thành phố New York sẽ đến thăm Việt Nam và Singapore để thuyết trình về đô thị bền vững và trao giải cho đại diện các quỹ từ thiện của mình tại đây.

Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg. Ảnh: The NYTimes
Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg. Ảnh: The NYTimes

Trong chuyến đi của mình, ông Bloomberg sẽ sử dụng máy bay riêng và đi cùng với một đoàn tùy tùng nhỏ, nhóm an ninh, 1 trợ lý báo chí và vị phó thị trưởng thân tín của mình.
Khởi tố nguyên cục phó Cục Điện ảnh
Báo Người lao động đưa tin, ngày 19/3, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc Minh (nguyên cục phó Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ba người khác cũng bị khởi tố với tội danh trên là Trần Kim Phụng (nguyên kế toán trưởng Cục Điện ảnh), Nguyễn Kim Chi và Nguyễn Thu Hiền (cùng nguyên kế toán viên Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình - Hà Nội).

Ông Lê Ngọc Minh. Ảnh: Internet
Ông Lê Ngọc Minh. Ảnh: Internet

Theo kết quả điều tra, ngày 28/5/2011, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an nhận được trình báo của Cục Điện ảnh về việc trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2011, Phạm Thanh Hải (kế toán viên Phòng Kinh tế - Kỹ thuật của Trung tâm Điện ảnh Chiều thứ 7, Cục Điện ảnh) đã lập hồ sơ chứng từ và giả mạo chữ ký để rút hơn 44 tỉ đồng của Cục Điện ảnh gửi tại Kho bạc Ba Đình rồi bỏ trốn.
Chủ hai cây xăng bị chủ nợ phá nhà lấy tài sản

Trên trang Bee.net.vn đưa tin, sáng ngày 19/3, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Huyền (36 tuổi ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An)về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 
Theo cáo trạng, Huyền có hai cây xăng đang kinh doanh thuận lợi. Tuy nhiên do cần vốn, từ tháng 5/2007 đến tháng 8/2008, Huyền đã vay tiền của gần 30 người dân.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Huyền 12 năm tù giam đồng thời phải bồi thường cho các nạn nhân hơn 2 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Huyền 12 năm tù giam đồng thời phải bồi thường cho các nạn nhân hơn 2 tỷ đồng.

Tổng số tiền vay là gần 3,5 tỷ đồng. Trong đó, người cho vay nhiều cũng gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Huyền còn cắm 8 sổ đỏ (3 sổ đỏ của gia đình mình) để thế chấp Ngân hàng vay gần 3 tỷ đồng.
Sau một thời gian hứa hẹn, không có tiền trả nợ ngân hàng cũng như người dân, Huyền đã bỏ trốn. Tìm Huyền không được, gần 20 chủ nợ đã phá nhà của Huyền để lấy tài sản.

Phụ huynh đề nghị cấm xuất cảnh Tổng giám đốc Raffles VN

Thanh niên Online đưa tin, ngày 19.3, phụ huynh và học viên Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles đã đòi được quyền lợi sau gần 10 tiếng đồng hồ tranh cãi căng thẳng với nhiều bức xúc, phải nhờ đến sự can thiệp của công an.

Theo lời các phụ huynh, vào cuối tháng 1.2012, sau khi chọn phương án rút lại học phí, rất nhiều học viên đã nhận được cam kết sẽ hoàn trả học phí. Thời hạn đưa ra trong cam kết này là sẽ hoàn trả học phí trong vòng 60 ngày (hoàn trả vào ngày 18.3 hoặc 19.3). Tuy vậy, đến ngày 19.3, khi đến trường làm thủ tục nhận học phí thì vẫn chưa được giải quyết. Chưa kể, số tiền học phí Raffles lên phương án chi trả cũng quá thấp so với số tiền phụ huynh đã đóng cho con em mình.

Lúc 10 giờ, gần 200 phụ huynh có con học tại Trung tâm Raffles cũng như học viên các khóa đã có mặt tại trụ sở Raffles để có cuộc họp với lãnh đạo nơi này. Ảnh: Đ.N
Lúc 10 giờ, gần 200 phụ huynh có con học tại Trung tâm Raffles cũng như học viên các khóa đã có mặt tại trụ sở Raffles để có cuộc họp với lãnh đạo nơi này. Ảnh: Đ.N

Tại cuộc họp, phụ huynh và học viên đã rất bức xúc, liên tục ý kiến với giọng điệu gay gắt đối với lãnh đạo Raffles VN. Quan điểm giải quyết của mỗi bên cũng không thống nhất khiến buổi họp đi vào bế tắc. Thậm chí, có lúc sự việc lên đến đỉnh điểm khi phụ huynh vây ông Hwong Kee Hong - Tổng giám đốc (áo đen - ảnh) và suýt xảy ra xô xát. Ngay sau đó, khi có tin ông này và Hiệu trưởng Raffles VN sẽ xuất cảnh sang Singapore tối ngày 19.3, phụ huynh đã nhất quyết giữ hai người lại để chờ công an đến giải quyết.
Công nhân Công ty Bình An tiếp tục chờ việc

Nguồn tin trên báo Tuổi trẻ cho hay, sau hai lần “lỡ hẹn”, khoảng 2.400 công nhân của Công ty CP thủy sản Bình An được thông báo tiếp tục nghỉ việc, dự kiến đến ngày 2-4 mới chính thức đi làm trở lại.

Ông Huỳnh Văn Tuấn - chủ tịch công đoàn các khu chế xuất và khu công nghiệp Cần Thơ - cho biết sáng 19/3.

Công ty Bình An rao bán nhà ở Mỹ - Trang web có địa chỉhttp://www.zillow.com/homedetails/300-N-Alpine-Dr-Beverly-Hills-CA-90210/20520447_zpid đang rao bán căn biệt thự là trụ sở của Công ty Bình An tại Mỹ với giá trên 2,7 triệu USD. Biệt thự này tọa lạc tại 300N Alpine Drive, Beverly Hills, California 90210, Mỹ. Trụ sở Công ty Bình An tại Mỹ (theo trang web http://bianfishco-usa.com/)
Công ty Bình An rao bán nhà ở Mỹ - Trang web có địa chỉhttp://www.zillow.com/homedetails/300-N-Alpine-Dr-Beverly-Hills-CA-90210/20520447_zpid đang rao bán căn biệt thự là trụ sở của Công ty Bình An tại Mỹ với giá trên 2,7 triệu USD. Biệt thự này tọa lạc tại 300N Alpine Drive, Beverly Hills, California 90210, Mỹ. Trụ sở Công ty Bình An tại Mỹ (theo trang web http://bianfishco-usa.com/)

Trước đó, theo thông báo của Công ty CP thủy sản Bình An, tất cả công nhân sẽ trở lại làm việc vào ngày 12/3. Tuy nhiên, sau đó công ty thông báo cho công nhân tiếp tục nghỉ đến ngày 19/3 sẽ đi làm lại.
Hai ôtô lật nhào sau cú đâm trực diện

VnExpress đưa tin, trưa qua (19/3), tại Nghệ An, sau cú đâm trực diện, cả xe tải lẫn xe đầu kéo đều nát cabin, văng sang vệ đường.
Xe tải chở sắn do tài xế Cao Ngọc Trọng (36 tuổi) điều khiển đang đổ Dốc Chó (Con Cuông, Nghệ An), còn xe bồn của tài xế Nguyễn Xuân Thắng (45 tuổi) đang tăng ga để lên dốc.
Bỗng nhiên, xe tải lao thẳng vào xe đầu kéo chạy ngược chiều khiến hai ôtô lật nhào, cán nát dãy taluy rồi lật nghiêng bên vệ đường.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Chiếc xe tải bị nát vụn phần đầu, gãy trục, rơi bánh, còn xe đầu kéo cũng dập nát cabin. Hai tài xế chỉ bị thương nhẹ.
Lực lượng chức năng đã cẩu 2 xe bị nạn ra khỏi hiện trường.
Al Shabaab thừa nhận tấn công vào dinh Tổng thống Somalia

VOV Online dẫn lại tin, nhóm phiến quân Al Shabaab hôm qua (19/3) đã nhận trách nhiệm về vụ nã súng đẫm máu nhằm vào dinh Tổng thống Somalia ở thủ đô Mogadishu rạng sáng cùng ngày.

Tuy nhiên, Chính phủ cho biết, đạn pháo không rơi vào dinh Tổng thống mà đánh nhầm vào khu trại dành cho người vô gia cư ở cạnh đó làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Nhóm phiến quân này tuyên bố chúng đã giết chết 5 binh sỹ thuộc lực lượng gìn giữ Hòa binh của Liên minh châu Phi (AU) và 11 binh lính Chính phủ Somalia, tuy nhiên Chính phủ và quan chức Liên minh châu Phi ở Mogadiscu đều bác bỏ thông tin này.
Hải Phong (Tổng hợp)