Nóng sáng 22/3: Tá hỏa phát hiện nữ sinh lớp 10 có thai với ông già 70

22/03/2012 09:27
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Tá hỏa phát hiện nữ sinh lớp 10 có thai với ông già 70, Bộ trưởng Cao Đức Phát đối thoại trực tuyến với nhân dân... là những tin nóng sáng 22/3.
Tá hỏa phát hiện nữ sinh lớp 10 có thai với ông già 70
Thông tin trên VTC News, cuối tháng 2/2012, người nhà của một nữ sinh lớp 10 tá hỏa khi biết em đã mang bầu 6 tháng. Cái thai đang được nghi vấn là của ông hàng xóm đã ngoài 70 tuổi.

Theo người dân thị trấn Đông Phú (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đó là trường hợp của em P.T.A (HS lớp 10 trường Trần Đại Nghĩa, Quế Sơn, Quảng Nam).

Mang bầu, P.T.A nghỉ học để ở nhà sinh
Mang bầu, P.T.A nghỉ học để ở nhà sinh

Theo lời A., sự việc bắt đầu khoảng tháng 8/2011, khi mẹ em đi làm xa ở Đà Nẵng, em ở nhà một mình vừa đi học vừa trông nhà thì ông hàng xóm thường qua xem ti vi. Sau mỗi lần đó, ông này thường xuyên “gạ gẫm” A. để quan hệ tình dục nhưng bị A. phản ứng. Một lần như vậy, ông này đã cưỡng hiếp em.

Sợ lộ, sau mỗi lần quan hệ, ông ta đều cho tiền A. và dặn không được nói cho ai biết. Đến cuối tháng 2/2012, bà ngoại A. nói cậu mợ đưa A. đi khám bác sĩ. Kết quả khiến cả nhà phát hoảng khi em đã có bầu được khoảng 26 tuần tuổi.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đối thoại trực tuyến với nhân dân

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đưa tin, sáng nay 22/3, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đối thoại trực tuyến với nhân dân.

Cùng dự buổi đối thoại có lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ trưởng Cao Đức Phát. Ảnh: Chinhphu.vn
Bộ trưởng Cao Đức Phát. Ảnh: Chinhphu.vn

Nguoiduatin.vn cho biết thêm, cuộc đối thoại sẽ kéo dài 90 phút, xoay quanh ba nhóm vấn đề lớn: Công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm; chính sách thu hút đầu tư, công tác đầu tư cho nông nghiệp; các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là vấn đề bảo hiểm nông nghiệp cho người nông dân.

Bạn đọc tham gia đặt câu hỏi gửi về địa chỉ email doithoai@chinhphu.vn và gọi đến tổng đài điện thoại 080.48113.
Phập phồng vật tư nông nghiệp dỏm

Tờ Lao động đưa tin, tình trạng sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) kém chất lượng hoặc hàng giả-mà địa bàn chính để tuồn hàng về tiêu thụ là vùng nông thôn ĐBSCL - tới nay vẫn chưa ngăn chặn được triệt để. Các loại sản phẩm dỏm này đã gây không ít thiệt hại đối với bà con nông dân.

Nông dân ĐBSCL thường xuyên phải đối mặt với các loại vật tư nông nghiệm dỏm trên thị trường. Ảnh: T.P
Nông dân ĐBSCL thường xuyên phải đối mặt với các loại vật tư nông nghiệm dỏm trên thị trường. Ảnh: T.P

2 tháng đầu năm 2012, các đội quản lý thị trường ở Đồng Tháp phối hợp với các ngành hữu quan tiến hành kiểm tra 116 cơ sở kinh doanh mặt hàng phân bón. Kết quả phát hiện 13 trường hợp kinh doanh các sản phẩm không đạt chất lượng như thông tin công bố trên nhãn; trong đó một cơ sở ở thị xã Hồng Ngự kinh doanh phân bón lá không đảm bảo chất lượng (chỉ đạt 86,24% mức công bố tiêu chuẩn). 
Ảnh sex tràn lan trên... diễn đàn trường học: Không liên quan đến SV
Nguồn tin trên Dân trí cho hay, liên quan đến vụ việc ảnh sex tràn làn trên diễn đàn Trường CĐ Nghề Du lịch Vũng Tàu, sau khi tìm hiểu vụ việc, nhà trường đã chính thức gửi công văn đến Dân trí và khẳng định: “Vụ việc không phải do HS-SV trong trường hay các thành viên thực của diễn đàn đưa lên”.

Công văn phản hồi của Trường CĐ Nghề du lịch Vũng Tàu gửi Ban biên tập Báo điện tử Dân trí.
Công văn phản hồi của Trường CĐ Nghề du lịch Vũng Tàu gửi Ban biên tập Báo điện tử Dân trí.

Ban giám hiệu của trường CĐ Nghề du lịch Vũng Tàu cũng thẳng thắn nhìn nhận, Ban quản trị web là cán bộ giáo viên trong trường kiêm nhiệm nên có thể do hạn chế về kinh nghiệm chuyên môn và có thời gian dẫn công tác quản lý trang web không chặt chẽ nên kẻ xấu đã lợi dụng xâm nhập đưa vào những nội dung xấu.
Hải Phòng: Nguyên cán bộ Ban Tuyên giáo lĩnh án
Tờ Tiền phong đưa tin, ngày 20/3, Hội đồng Xét xử Sơ thẩm hình sự, TAND Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Thanh Hương (nguyên cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng) 20 năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và buộc phải trả tiền cho các nạn nhân.

Tổng số tiền bị cáo Hương lừa bốn nạn nhân là 1,91 tỉ đồng. Các nạn nhân đều là chỗ quen biết với Hương.

Bị cáo trong phiên tòa
Bị cáo trong phiên tòa

Tại tòa, bị cáo Hương khai nhận khi làm cán bộ kế toán của Trung tâm Thông tin Công tác Tư tưởng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng có vay tiền của người quen với nhiều lí do trong đó có lí do “cơ quan tiếp khách” và có bản cam kết.
Khởi tố vụ án phá rừng quy mô lớn nhất nước 

Cũng thông tin trên Lao động điện tử, cơ quan CSĐT – CA tỉnh đã ra quyết định số 03, ngày 20/3 khởi tố vụ án “vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng” xảy ra tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn.

Gỗ lậu đã được lực lượng chức năng phát hiện, thu hồi
Gỗ lậu đã được lực lượng chức năng phát hiện, thu hồi

Đây là vụ phá rừng được xem là lớn nhất từ trước tới nay trên phạm vi cả nước. Khu vực bị tàn phá thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn, có diện tích hơn 17.000 hécta, do Ban quản lý bảo vệ rừng Hồng Lĩnh và UBND xã Sơn Hồng quản lý. Việc khai thác gỗ ở đây đã diễn ra  nhiều năm qua. Năm 2011, CA huyện Hương Sơn đã lập chuyên án điều tra, nhưng kết quả không có bị can nào bị khởi tố.
Cựu Tổng thống Gorbachev lên kế hoạch hồi sinh đảng

VOV Online dẫn lại tin, cựu Tổng thống Liên xô cũ Mikhail Gorbachev có kế hoạch giúp phục hồi Đảng Xã hội - Dân chủ, nhưng không muốn lãnh đạo đảng này một lần nữa.

Thư ký báo chí Quỹ Gorbachev Vladimir Polyakov cho biết: "Ông Gorbachev đã nói về ý định bắt đầu sự hồi sinh của đảng, mặc dù ông không có kế hoạch để lãnh đạo, ông ấy chỉ muốn góp phần hỗ trợ”.

Cựu Tổng thống Liên xô cũ Mikhail Gorbachev
Cựu Tổng thống Liên xô cũ Mikhail Gorbachev

Cũng theo ông này, còn quá sớm để nói về sự lãnh đạo trong tương lai hoặc thành phần của đảng, và ông Gorbachev chỉ mời những người cùng chia sẻ quan điểm dân chủ- xã hội tham gia vào kế hoạch của ông.
Hải Phong (Tổng hợp)