Nóng sáng 22/4: 21 ngư dân bị Trung Quốc bắt đã về đến quê nhà

22/04/2012 09:55
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - 21 ngư dân bị Trung Quốc bắt về đến quê nhà. Lốc xoáy, mưa đá làm tốc mái trên 4.500 ngôi nhà. Gia Lai: Cháy nhà lúc nửa đêm, 3 chị em chết thảm... là những thông tin đáng chú ý sáng 22/4.
21 ngư dân bị Trung Quốc bắt về đến quê nhà 

Tuổi Trẻ Online đưa tin, sau gần 35 giờ lênh đênh trên biển, 1g30 ngày 22/4, chiếc tàu cá  của ngư dân Trần Hiền, xã An Vĩnh - huyện đảo Lý Sơn đã đưa 21 ngư dân về đến cảng Lý Sơn, trong niềm vui của người thân và ngư dân.

Bà Phan Thị Ánh vợ của thuyền trưởng Bùi Thu vui mừng khi chồng trở về.
Bà Phan Thị Ánh vợ của thuyền trưởng Bùi Thu vui mừng khi chồng trở về.

Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, người trực tiếp đón các ngư dân trở về tại cảng Lý Sơn, cho biết: Nhận được thông tin từ Bộ Ngoại Giao và của tỉnh về việc phía Trung Quốc thả 21 ngư dân đi trên 2 tàu cá, chính quyền địa phương đã có kế hoạch đón các ngư dân trở về, và động viên, an ủi. Với hoàn cảnh khó khăn như hiện nay của gia đình các ngư dân, địa phương sẽ có chính sách hỗ trợ kịp thời để họ ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn khơi bám biển trong thời gian sớm nhất.

Mặc dù bị giữ nhiều ngày, nhưng hiện nay sức khỏe của 21 ngư dân đi trên 2 tàu cá QNg 66074 TS và QNg 66101 TS vẫn mạnh khỏe và ổn định.

Lốc xoáy, mưa đá làm tốc mái trên 4.500 ngôi nhà
Thông tin trên báo Thanh Niên, ngày 21/4, không khí lạnh ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ, gây mưa rào và giông trên diện rộng. 

Tại Lào Cai, lốc xoáy tiếp tục xuất hiện tại các xã Cam Cọn và Bảo Hà (H.Bảo Yên); xã Cam Đường và Hợp Thành (TP.Lào Cai) làm 37 ngôi nhà tốc mái, thiệt hại 7 ha ngô, 100 cây ăn quả gió xoáy vật bật gốc. Theo thống kê chưa đầy đủ, tính chiều qua, trên địa bàn Lào Cai, lốc xoáy, mưa đá đã làm sập và hư hại tổng cộng 2.214 ngôi nhà của người dân.

Lốc xoáy và mưa đá cũng đã xuất hiện tại các huyện Na Rì, Ngân Sơn, Chợ Đồn, Chợ Mới, Ba Bể và TX.Bắc Kạn của tỉnh Bắc Kạn. Thiên tai đã làm 3 người bị thương, 2.065 ngôi nhà và trụ sở bị tốc mái và sập. Tại H.Vị Xuyên, TP.Hà Giang và H.Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, mưa đá và lốc xoáy làm sập và tốc mái 281 ngôi nhà, hỏng 6 trường học và 2 trạm y tế.

Gia Lai: Cháy nhà lúc nửa đêm, 3 chị em chết thảm

Nguồn tin trên Vietnam+ cho hay, gần 1 giờ sáng 22/4, một vụ hỏa hoạn thương tâm đã xảy ra tại số nhà 39 Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, làm 3 chị em ruột thiệt mạng.
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Dân trí.
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Dân trí.

Ba người bị thiệt mạng gồm Lê Thị Ái Nguyên, sinh năm 1992; Lê Thị Kim Chi, sinh năm 1989 và Lê Hữu Nhân, sinh năm 1991. Người mẹ tên là Lương Thị Mộng Dung may mắn thoát chết do kịp chạy ra ngoài.
Tại hiện trường, ngôi nhà gỗ 2 tầng và mọi vật dụng trong nhà đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hai chiếc xe máy dựng ngoài hiên nhà chỉ còn trơ lại khung. Rất may hai nhà dân bên cạnh không bị ngọn lửa lan tới, chỉ hỏng một phần trần nhà và đổ mái tôn.
Tịch thu trên 1.260 kg tôm sú bơm tạp chất
Cũng thông tin trên Thanh Niên Online, tối 20/4, trên tuyến QL1A, thuộc xã Tân Phong, H.Giá Rai (Bạc Liêu), Thanh tra Sở NN-PTNT phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang xe tải mang biển số 69L-7096, do tài xế Hứa Văn Sáu (quê Vĩnh Long) điều khiển, đang vận chuyển trên 300 kg tôm sú nguyên liệu có chứa tạp chất. Lực lượng kiểm tra đã tịch thu toàn bộ số tôm vi phạm, để tiếp tục điều tra, xử lý.

Từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện 5 phương tiện vận chuyển tôm sú bơm tạp chất, đồng thời ra quyết định tịch thu hơn 1.260 kg.

Sóc Trăng: Xe biển xanh "vô tư" đậu trước biển cấm

Trên trang Bee.net.vn đưa tin, vào khoảng 17h30 ngày 20/4, tại công viên Bạch Đằng (TP Sóc Trăng), một xe biển xanh (BKS 83D 0259) "vô tư" đậu ngay trước biển cấm đậu xe 4 bánh. Phía bên chiếc xe này cũng có một vài xe đậu dọc theo. 

Nhiều người tham gia giao thông trên đường Bạch Đằng không khỏi bức xúc khi nhìn thấy cảnh này.
Nhiều người tham gia giao thông trên đường Bạch Đằng không khỏi bức xúc khi nhìn thấy cảnh này.

Cách đây một tháng, cũng gần cái biển cấm này có một xe bán bắp rang đã bị ngành chức năng phạt tiền vì đậu xe và buôn bán tại biển cấm. Còn các xe này thì không thấy ngành chức năng nào lại phạt hết.

HĐBA tiếp tục lên án đảo chính tại Guinea Bissau
VOV Online dẫn lại tin, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 21/4 một lần nữa lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ lực lượng quân đội đảo chính tại Guinea Bissau, kêu gọi khôi phục trật tự hiến pháp tại nước này. Sau vụ đảo chính tại Guinea Bissau đêm ngày 12/4, cả Tổng Thư ký và Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đều lên án mạnh mẽ. Binh sĩ quân đội Guinea Bissau đã bắt giữ Thủ tướng cùng tất cả Bộ trưởng nội các.

Ông Sherifo Nhamadjo được chỉ định làm Tổng thống chính phủ chuyển tiếp Guinea Bissau. Ảnh: Internet.
Ông Sherifo Nhamadjo được chỉ định làm Tổng thống chính phủ chuyển tiếp Guinea Bissau. Ảnh: Internet.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Susan Rice, nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng này nói: “Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hoan nghênh quyết định của Hội đồng An ninh và Hòa bình Liên minh châu Phi đình chỉ tư cách thành viên của Guinea Bissau cho đến khi trật tự hiến pháp được khôi phục tại quốc gia này. Hội đồng Bảo an nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo an toàn cho những nhà lãnh đạo Guinea Bissau bị bắt giữ và kêu gọi hành động có trách nhiệm tại Guinea Bissau”.
Nhật Bản xóa nợ 300 tỷ yên cho Mianma
Thông tin trên báo Tin tức, ngày 21/4, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda thông báo Tôkyô sẽ xóa khoản nợ 303,5 tỷ yên (tương đương 3,77 tỷ USD) cho Mianma nhằm hỗ trợ tiến trình cải cách đang diễn ra sâu rộng tại quốc gia Đông Nam Á này.

Tổng thống U Thein Sein là nhà lãnh đạo đầu tiên của Mianma thăm chính thức Nhật Bản trong 28 năm qua.
Tổng thống U Thein Sein là nhà lãnh đạo đầu tiên của Mianma thăm chính thức Nhật Bản trong 28 năm qua.

Thủ tướng Noda đưa ra tuyên bố trên trong cuộc gặp với Tổng thống Mianma U Thein Sein đang ở thăm Nhật Bản sau khi tham dự Hội nghị cấp cao Mê Công - Nhật Bản lần thứ 4. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Nođa cũng cho biết Nhật Bản sẽ hỗ trợ công cuộc phát triển kinh tế của Mianma thông qua các khoản trợ giúp tài chính và cho vay bằng đồng yên với lãi suất thấp. 
Hải Phong (Tổng hợp)