Nóng sáng 25/2: Đã bắt đầu thu phí đường cao tốc TPHCM - Trung Lương

25/02/2012 09:33
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Từ 8g sáng nay bắt đầu thu phí đường cao tốc TPHCM - Trung Lương, tàu cá Quảng Ngãi lại bị tàu lạ tấn công.. là tin nóng sáng 25.2
Bắt đầu thu phí đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thông tin trên báo Tuổi trẻ, từ 8g hôm nay (25-2), Công ty 715 thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Cửu Long CIPM) đã chính thức thu phí đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Nhân viên trạm thu phí hướng dẫn tài xế cách bấm nút lấy thẻ từ - Ảnh: V.TR.
Nhân viên trạm thu phí hướng dẫn tài xế cách bấm nút lấy thẻ từ - Ảnh: V.TR.
Theo “quảng cáo” của Cửu Long CIPM, đây là hình thức thu phí hiện đại nhất VN. Khi xe vào đường cao tốc không phải mua vé, trả tiền như các trạm thu phí hiện hành, tài xế chỉ dừng tại trụ phát thẻ từ tự động bấm nút, chờ 2-3 giây sẽ lấy thẻ từ máy nhả ra.

 Nhận thẻ xong, tài xế tiếp tục chạy, không phải trả tiền liền. Khi đến trạm thu phí tiếp theo, tài xế trả thẻ từ cho nhân viên thu phí. Máy tính xác định số tiền phải trả và in phiếu thanh toán. Quá trình nhận thẻ từ và thanh toán diễn ra rất nhanh, chỉ 3-15 giây.
Nhà cung cấp “vây” Fivimart đòi nợ
Đóng cửa siêu thị nhưng không thông báo trước với nhà cung cấp, 3 ngày nay, hàng chục người chực chờ quanh Fivimart ở quận 7, TP HCM, để đòi nợ. Có người lấy hàng tồn trong kho để trừ nợ nhưng vẫn không đủ. Đó là thông tin đăng tải trên VnExpress vào sáng nay.

Chiều 24/2, nhiều nhà cung cấp vây quanh siêu thị này sau khi bất ngờ nhận được thông tin nơi đây đã ngừng hoạt động. Hàng chục người kéo vào kho lấy hàng, số khác la ó đòi thanh toán nợ và nhiều người thấp thỏm đứng đợi bên ngoài nghe ngóng tình hình.
Siêu thị Fivimart quận 7 đã đóng cửa. Ảnh: B.H
Siêu thị Fivimart quận 7 đã đóng cửa. Ảnh: B.H

 Thậm chí có nhà cung cấp không hề biết siêu thị đã đóng cửa mà vẫn tới giao hàng bình thường. Công an phường Tân Phong, quận 7, phải can thiệp để ổn định trật tự.

Thủ tướng “thúc” tiến độ 5 công trình trọng điểm tại Hà Nội

Thông tin trên báo Dân trí, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 5 công trình giao thông trọng điểm tại Hà Nội có khả năng không hoàn thành đúng tiến độ vì chậm trễ trong giải phóng mặt bằng, di dời công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật.

Công trình cầu Nhật Tân do Ban Quản lý Dự án Hạ tầng tả ngạn đảm nhiệm.
Công trình cầu Nhật Tân do Ban Quản lý Dự án Hạ tầng tả ngạn đảm nhiệm.
Năm công trình đó gồm: Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường dẫn hai đầu cầu, dự án đường nối sân bay Nội Bài - cầu Nhật Tân, dự án xây dựng quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên, dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dự án xây dựng đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.
Trí Việt quyết kiện đến cùng vụ vi phạm bản quyền
Thông tin trên Petrotimes, đại diện công ty TNHH văn hóa sáng tạo Trí Việt kiên quyết sẽ đi đến cùng trong vụ kiện hai trường Ngoại ngữ vi phạm bản quyền, yêu cầu bồi thường các thiệt hại bản quyền - nhãn hiệu hàng hóa First News đã được Nhà nước bảo hộ.

Những chứng cứ của sự việc
Những chứng cứ của sự việc
 Theo đơn của Trí Việt, hai đơn vị là Công ty TNHH Hội Việt Úc (Trường Anh văn Hội Việt Úc) và Công ty TNHH giáo dục – đào tạo Duy Khang (Trường Anh ngữ quốc tế Úc châu) bị kiện về việc cố ý photo, sao chép sách và CD giáo trình tiếng Anh mà Trí Việt đã mua bản quyền từ Nhà xuất bản Compass, Mỹ.

Tàu cá Quảng Ngãi bị tàu nước ngoài tấn công

Dân Việt đưa tin, 5 giờ sáng 24.2, tàu cá QNg - 90281 cùng 11 ngư dân của thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, đã về đến đất liền sau khi bị một tàu hải quân của nước ngoài tấn công.

Dây hơi bị băm nát. Ảnh: Tiền phong
Dây hơi bị băm nát. Ảnh: Tiền phong
 Theo thuyền trưởng Đặng Tằm, sự việc xảy ra vào lúc 15 giờ ngày 22.2. Lúc đó, 11 ngư dân trên tàu đang đánh cá tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam thì bất ngờ bị tàu hải quân nước ngoài rượt đuổi, áp sát, uy hiếp.

“Lính trên tàu dùng súng ép chúng tôi vào buồng lái trên tàu. Họ dùng vòi nước cỡ lớn xịt vào các ngư dân, dồn chúng tôi về đầu tàu, rồi bịt mắt và đánh đập. Thiệt hại của tàu tôi ước gần 500 triệu đồng”.
3 người nước ngoài hát nhớ Trịnh Công Sơn

VnExpress đưa tin, chàng trai Anh Lee Kirby, hai người Mỹ Kyo York và Richard Fuller lần đầu diễn cùng nhau trong chương trình kỷ niệm sinh nhật lần thứ 73 của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, do Ánh Tuyết thực hiện.
Kyo York (trái) và Lee Kirby cùng xuất hiện trong chương trình do Ánh Tuyết thực hiện.
Kyo York (trái) và Lee Kirby cùng xuất hiện trong chương trình do Ánh Tuyết thực hiện.
Chương trình diễn ra vào ngày 28-29/2 và 1/3 tại phòng trà ATB quận Phú Nhuận, TP HCM với sự góp mặt của các gương mặt: Kyo York, Lee Kirby, Richard Fuller, Thế Vinh, Ánh Tuyết và nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, cùng tiếng đàn guitar Hoàng Minh và tiếng kèn saxophone Quang Khải.
Cựu Ngoại trưởng Australia “thách đấu” Thủ tướng

Cũng thông tin trên Dân Việt, AFP cho biết, ngày 24.2, cựu Ngoại trưởng Australia Kevin Rudd đã tuyên bố sẽ "thách đấu" với Thủ tướng đương nhiệm Julia Gillard để giành quyền lãnh đạo Công đảng cầm quyền tại cuộc bỏ phiếu dự kiến được tổ chức vào sáng 27.2.

Ông Rudd nói: "Dù đúng hay sai thì bà Gillard đã đánh mất lòng tin của người dân Australia và kể từ ngày 27.2, tôi sẽ bắt đầu khôi phục niềm tin đó".

Theo ông Rudd, đây chính là nguyên nhân khiến ông quyết định đấu tranh giành quyền lãnh đạo Công đảng. Ông Rudd đã tuyên bố từ chức Ngoại trưởng Australia ngày 22.2 vừa qua vì cho rằng không được bà Gillard ủng hộ. Việc từ chức cũng được cho là để chuẩn bị giành lại ghế thủ tướng.

Hoàng tử Hà Lan có thể hôn mê mãi mãi

Thông tin trên Dân trí, Hoàng tử Hà Lan Johan Friso, người bị thương trong một trận tuyết lở hồi tuần trước, đang trong tình trạng hôn mê và có thể sẽ không bao giờ tỉnh táo trở lại, các bác sĩ điều trị tại Áo cho biết.

Hoàng tử Friso gặp tai nạn khi đang có kỳ nghỉ trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng Lech ở Áo và đã bị vùi dưới tuyết khoảng 15 phút trước khi được giải cứu. Vụ tai nạn không làm ai khác bị thương.

Các thành viên gia đình hoàng gia Hà Lan tới Áo thăm Hoàng tử Friso
Các thành viên gia đình hoàng gia Hà Lan tới Áo thăm Hoàng tử Friso
Phát biểu trước các phóng viên tại Innsbruck, Tiến sĩ Wolfgang Koller điều trị cho Friso cho hay các nhân viên cứu hộ đã mất gần 50 phút mới giúp Hoàng tử tỉnh lại.

Kết quả chụp não cho thấy não của ông Friso đã bị “tổn thương nghiêm trọng” trong vụ tuyết lở.

Ông Friso dự kiến sẽ được chuyển tới một bệnh viện tư nhân để tiếp tục điều trị nhưng có thể mất nhiều năm ông mới tỉnh táo trở lại, hoặc cũng có thể là không bao giờ, bác sĩ Koller cho biết.
Hải Phong (tổng hợp)