Nóng sáng 28/3: EVN xử lý lúng túng trong vụ thủy điện Sông Tranh 2

28/03/2012 09:30
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Vụ thủy điện Sông Tranh 2 thấm nước: EVN xử lý lúng túng, bất cập: Cơ sở y tế dự phòng không có bác sĩ về làm việc... là những tin nóng sáng 28/3.
Vụ thủy điện Sông Tranh 2 thấm nước: EVN xử lý lúng túng

Báo An ninh thủ đô đưa tin, chiều qua, 27/3, Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về kết quả kiểm tra và giải pháp khắc phục việc thấm nước qua đập Thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam). Theo đó, hiện tượng thấm nước ra mặt hạ lưu đập Thủy điện Sông Tranh 2 đang được khắc phục và chưa ảnh hưởng đến an toàn đập. 

Đập thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh: Bee.net.vn
Đập thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh: Bee.net.vn

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan cần khẩn trương khắc phục triệt để hiện tượng này để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc xử lý lúng túng, thiếu chuyên nghiệp và không thông tin kịp thời, đầy đủ, rõ ràng cho các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian qua. Các cơ quan liên quan phải họp báo công bố kết quả kiểm tra và các giải pháp khắc phục, để người dân yên tâm sản xuất, sinh hoạt.
Đề nghị ngừng tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm ở nhiều địa phương

Nguồn tin trên báo Thanh niên cho hay, Bộ NN-PTNT cho biết đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục cho tạm dừng “Dự án sử dụng vắc xin nhằm khống chế và thanh toán bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao, giai đoạn 2011-2012” tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây nguyên và một số tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ.

Theo Bộ NN-PTNT, kết quả giám sát dịch tễ năm 2011-2012 cho thấy, vi rút cúm gia cầm nhánh 2.3.2.1 nhóm A lưu hành tại 23 địa phương. Nhánh vi rút 2.3.2.1 nhóm B lưu hành tại Phú Thọ, Nghệ An, Nam Định, Thái Bình, Thái Nguyên, Bắc Kạn và Bắc Ninh.

Hiện vắc xin H5N1 Re5 chỉ có hiệu lực 70% đối với vi rút nhánh 2.3.2.1 nhóm A và vô hiệu đối với vi rút nhánh 2.3.2.1 nhóm B.

Do đó, Bộ NN-PTNT đề nghị chỉ tổ chức tiêm phòng tại 13 tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu long do vi rút cúm gia cầm tại đây chưa biến đổi, vắc xin H5N1 Re5 vẫn đem lại hiệu quả cao.

Bất cập: Cơ sở y tế dự phòng không có bác sĩ về làm việc

Thông tin trên báo Tuổi trẻ, bên lề hội nghị của hội đồng viện trưởng lĩnh vực y tế dự phòng tổ chức ngày 27-3 tại Hà Nội, ông Trịnh Quân Huấn - chuyên gia cao cấp của Bộ Y tế - cho hay hiện có những cơ sở y tế dự phòng như Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường ba năm nay chưa tuyển được bác sĩ về làm việc, Viện Sốt rét - ký sinh trùng và côn trùng trung ương năm năm nay chưa tuyển được bác sĩ.

Ảnh minh họa: Trung Hào, VnExpress
Ảnh minh họa: Trung Hào, VnExpress

Nhiều trung tâm y tế dự phòng tỉnh chỉ có 2-3 bác sĩ..., thiếu nghiêm trọng so với yêu cầu là 40-50% nhân lực làm việc tại trung tâm là bác sĩ.

Theo ông Huấn, từ năm 2005 đã có mã ngành đào tạo bác sĩ y tế dự phòng, nhưng các trường đại học y thường không tuyển đủ chỉ tiêu cho mã ngành này do phần lớn thí sinh lựa chọn các khoa lâm sàng để theo học.
Đồng chí Thuận Hữu được bầu là Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Nguồn tin trên TTXVN cho hay, chiều 27/3, tại Hà Nội, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã chủ trì Hội nghị toàn thể lần thứ ba Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2010-2015). 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí bầu đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân là Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Trần Gia Thái, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội là Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
Chuẩn bị di dân để xây Trung tâm Chính trị Ba Đình
Thông tin trên VnMedia, Thủ tướng Chính phủ vừa giao UBND TP Hà Nội chuẩn bị kế hoạch di dời nhà ở dân cư trong khu vực Tập thể Bảo tàng Hồ Chí Minh, nhà ở gia đình của cán bộ chiến sĩ khu vực đường Ngọc Hà để chuẩn bị cho việc xây dựng khu Trung tâm Chính trị Ba Đình.
 
Một tổ hợp có quy mô khoảng 600 phòng nghỉ, được đầu tư hiện đại tại Khu Trung tâm Chính trị - Ba Đình. Ảnh minh họa
Một tổ hợp có quy mô khoảng 600 phòng nghỉ, được đầu tư hiện đại tại Khu Trung tâm Chính trị - Ba Đình. Ảnh minh họa

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Các tỉnh, thành khu vực phía Nam: Đơn thư khiếu nại, tố cáo “nóng” nhất là về đất đai

Thông tin trên Dân trí, theo Thanh tra Chính phủ, trong 4 năm (2008 - 2011), các tỉnh, thành phía Nam đã tiếp hơn 583.000 lượt người đến khiếu nại, tố cáo với trên 487.000 vụ việc. Nội nung khiếu nại chủ yếu liên quan đến đất đai.

Thông tin trên được Thanh tra Chính phủ cho biết trong hội nghị “Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam” tổ chức tại TP Cần Thơ vào ngày 27/3.

Công chiếu Titanic bản 3D

Thanh niên đưa tin, nữ diễn viên nổi tiếng Kate Winslet đã cùng đạo diễn lừng danh James Cameron tham dự lễ công chiếu trở lại bộ phim bom tấn Titanic, với định dạng 3D, vừa diễn ra vào tối 27/3 (giờ Anh), tại Royal Albert Hall (London, Anh).

Quang cảnh Royal Albert Hall khi diễn ra sự kiện. Ảnh: Reuters
Quang cảnh Royal Albert Hall khi diễn ra sự kiện. Ảnh: Reuters

Theo tường thuật của Reuters, mặc dù không có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên thảm đỏ, tuy nhiên, tên tuổi của Kate Winslet, James Cameron và bộ phim Titanic đã đủ thu hút hàng ngàn khán giả hâm mộ và hàng trăm phóng viên đến tham dự sự kiện.
Hải Phong (Tổng hợp)