Nóng sáng 4/5: Có thể lùi thời hạn thu phí bảo trì đường bộ đến 2013

04/05/2012 10:10
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Có thể lùi thời hạn thu phí bảo trì đường bộ đến năm 2013. Hà Nội cho xe buýt cũ 'về hưu', sử dụng xe buýt mini... là những thông tin nóng sáng 4/5.
Có thể lùi thời hạn thu phí bảo trì đường bộ đến năm 2013
Công an nhân dân Online đưa tin, do ngại việc thu phí quỹ bảo trì đường bộ từ 1/6 tới đây sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống người dân trong thời điểm khó khăn, tại cuộc họp mới đây, lãnh đạo Chính phủ đã yêu cầu Liên Bộ Giao thông vận tải, Tài chính nghiên cứu lùi thời hạn thu phí bảo trì đường bộ đến ngày 1/1/2013.

Ảnh minh họa: Tiền Phong Online.
Ảnh minh họa: Tiền Phong Online.

Trước đó, Hiệp hội Vận tải Hà Nội đã có văn bản đề nghị các ngành chức năng lùi thời hạn thu phí bảo trì đường bộ đến 1/1/2013, đồng thời mức thu phí năm 2013 bằng 60% mức đề nghị hiện nay; phấn đấu sang năm 2014 thu phí bằng thẻ, xe chạy nhiều thu nhiều để đảm bảo công bằng. Song, cũng không lâu sau, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản “bác” kiến nghị giảm 60% phí bảo trì đường bộ và lùi thời gian thu tới 1/1/2013 của Hiệp hội Vận tải Hà Nội.

Hà Nội cho xe buýt cũ “về hưu“, sử dụng xe buýt mini

.
Nguồn tin trên báo Pháp luật Việt Nam cho hay, theo thông tin từ Tổng công ty Vận tải Hà Nội, để tiếp tục nâng cao chất lương xe buýt, từ nay đến năm 2015, đơn vị này sẽ thay thế hơn 400 xe buýt cũ và dự kiến đưa xe buýt mini vào phục vụ.

Xe cũ sẽ bị thay thế.
Xe cũ sẽ bị thay thế.

Cũng theo Tổng công ty Vận tải Hà Nội, trong khoảng thời gian trên, mỗi năm sẽ thay 100 - 150 xe. Và những xe buýt bị thay thế là những xe chạy trong giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2005. Các xe này đã hết tuổi phục vụ.
Bắt giam cựu chủ tịch TP Vĩnh Yên

Người Lao Động Online đưa tin, công an tỉnh Vĩnh Phúc ngày 3/5 đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lại Hữu Lân, nguyên bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lân và ông Nguyễn Xuân Liễn, nguyên phó chủ tịch UBND huyện Tam Đảo.

Theo cơ quan điều tra, khi còn công tác, ông Lại Hữu Lân và ông Nguyễn Xuân Liễn đã lợi dụng chức vụ, sử dụng 25 ha đất quy hoạch dự án trang trại tại phường Đồng Tâm - TP Vĩnh Yên để cấp cho 3 cá nhân.

Liên quan vụ án này, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố, bắt giam bà Nguyễn Thị Kim Liên, nguyên trưởng phòng và ông Vũ Văn Chức, nguyên chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vĩnh Yên; ông Nguyễn Xuân Trường, nguyên chủ tịch UBND phường Đồng Tâm.
TP.HCM tiếp tục cho phép sử dụng vỉa hè
Thông tin trên Thanh Niên Online, liên quan đến đề xuất của Sở GTVT TP.HCM về xóa bỏ 100% tuyến đường cho phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán và 50% lòng đường, vỉa hè để đậu xe, Phó chủ tịch UBND TP, ông Nguyễn Hữu Tín vừa yêu cầu Sở GTVT và các đơn vị liên quan rà soát các bãi giữ xe trên vỉa hè; điều chỉnh theo lộ trình cụ thể để phù hợp nhu cầu người dân.

Ảnh minh họa: MP/ Báo Pháp luật Tp.HCM.
Ảnh minh họa: MP/ Báo Pháp luật Tp.HCM.

Ông Tín cũng yêu cầu Sở GTVT báo cáo việc nghiên cứu mô hình nhà xếp xe 2 bánh tự động, vì giải pháp này khả thi, đáp ứng nhu cầu gửi xe của người dân.
100 tỉ đồng xây dựng nút giao thông cầu Rồng

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ sáng nay cho hay, ông Phạm Trường Sơn, giám đốc Ban quản lý dự án cầu Rồng (Đà Nẵng), cho biết vừa ký hợp đồng thi công gói thầu “nút giao thông hai đầu cầu, tổ chức giao thông, kiến trúc, cảnh quan, cây xanh” với kinh phí 100 tỉ đồng.

Liên danh nhà thầu là Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 và Công ty TNHH cây xanh Đại Ngàn.

Dự án gồm xây dựng hoàn chỉnh đường dẫn vào cầu theo quy hoạch (đoạn đường vào cầu phía đông từ mố cầu dẫn nối vào đoạn đường Nguyễn Văn Linh nối dài, các nhánh rẽ xuống đường Trần Hưng Đạo và nút giao thông phía tây phía trước Bảo tàng Chăm cùng hệ thống thoát nước), xây dựng hầm chui phía dưới cầu phía Bảo tàng Chăm phục vụ người đi bộ và người khuyết tật...

Hợp đồng ràng buộc các nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ các hạng mục của gói thầu trong 11 tháng, đảm bảo bàn giao đưa vào sử dụng công trình trước ngày 29/3/2013.

Cử tri Mỹ đang do dự nên chọn Obama hay Mitt Romney

VOV Online đưa tin, Tổng thống Obama và ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Mitt Romney đang được coi là 2 nhân vật sáng giá trong cuộc bầu cử.  

Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy, cử tri Mỹ đặt niềm tin vào Tổng thống Obama về vấn đề an ninh quốc gia nhưng lại tin tưởng ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Mitt Romney trong cách giải quyết các vấn đề kinh tế.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và ứng cử viên Mitt Romney. Ảnh: Internet.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và ứng cử viên Mitt Romney. Ảnh: Internet.

Hiện nay, người dân Mỹ đã quá mệt mỏi về 2 cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, đồng thời  họ cũng lo lắng về tình trạng suy thoái kinh tế kéo dài và tỷ lệ thất nghiệp cao của Mỹ.

Cả đương kim Tổng thống Obama và ứng cử viên Tổng thống Mitt Romney đều nhận thức rõ những lo lắng này của cử tri Mỹ đồng thời cố gắng hết sức để thể hiện điểm mạnh của mình. 
Afghanistan đập tan âm mưu khủng bố lớn ở Kabul
Nguồn tin trên Vietnam+ cho hay, ngày 3/5, Cơ quan tình báo Afghanistan đã đập tan một cuộc tấn công khủng bố lớn tại thủ đô Kabul của nước này và bắt giữ một người Pakistan có liên hệ đến âm mưu tấn công. 
Hiện trường vụ nổ tại thủ đô Kabul ngày 2/5. Ảnh: alpha.newsx.com.
Hiện trường vụ nổ tại thủ đô Kabul ngày 2/5. Ảnh: alpha.newsx.com.

Cơ quan này cho biết nghi can lái một chiếc xe chở đầy chất nổ khi bị bắt cùng ngày trên một con đường ở phía Đông Kabul. Nghi can này định sử dụng xe bom vào một cuộc tấn công liều chết, nhưng không tiết lộ mục tiêu bị tình nghi. 
Hải Phong (Tổng hợp)