Nóng sáng 5/5: Các dự án thủy điện sẽ bị thanh tra từ tháng 6

05/05/2012 10:06
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Các dự án thủy điện sẽ bị thanh tra từ tháng 6. Lùi thời gian trình Luật Đất đai sửa đổi... là những thông tin đáng chú ý sáng 5/5.
Các dự án thủy điện sẽ bị thanh tra từ tháng 6
Nguồn tin trên Thanh Niên Online cho hay, ngày 4/5, Bộ TN - MT cho biết đã phê chuẩn kế hoạch thanh tra các dự án án thủy điện trong năm 2012. Từ đầu tháng 6 đến hết tháng 10 sẽ thanh tra các dự án tại 9 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Bình Định, Phú Yên, Đắk Nông, Đắk Lắk và Lâm Đồng về các vấn đề liên quan tới đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn.

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Đối với các dự án thủy điện tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa, các sở TN-MT tiến hành thanh tra và tổng hợp báo cáo kết quả về Bộ TN - MT.

Kết quả thanh tra là cơ sở để các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp và sửa đổi, bổ sung các chế định pháp luật nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên trong phát triển thủy điện.
Lùi thời gian trình Luật Đất đai sửa đổi
Báo điện tử Tổ quốc đưa tin, ngày 4/5, thảo luận về các chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Ủy ban TVQH thống nhất với đề nghị của Chính phủ lùi thời gian trình Luật Đất đai sửa đổi sang kỳ họp thứ 5 (giữa năm 2013) và thông qua tại kỳ họp thứ 6 (cuối năm 2013) để có thêm thời gian chuẩn bị.

Đánh giá về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), theo Ủy ban TVQH, nguyên do phải lùi vì đây là một dự án cần thời gian chuẩn bị tương đối dài, được đại biểu Quốc hội và nhân dân cả nước quan tâm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sau 10 năm thực hiện Luật đất đai 2003 đã bộc lộ nhiều bức xúc thực tế như: vấn đề thời hạn và hạn điền đối với đất nông nghiệp; việc thu hồi, phân cấp quản lý và quyền định đoạt về đất đai ở các địa phương… khiến người dân chưa thật sự yên tâm.

Việc ban hành dự luật sửa đổi này sẽ góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, của Nhà nước nên cần phải làm một cách khẩn trương nhưng thận trọng, đảm bảo tính ổn định lâu dài, Uỷ ban TVQH khẳng định.
Nắng nóng tại miền Bắc dịu dần

Thông tin trên Dân trí, sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, hôm nay (5/5), một bộ phận không khí lạnh đã tác động đến miền Bắc, giúp nền nhiệt dịu dần.
Hôm qua Hà Nội vẫn có lúc nắng nóng đỉnh điểm hơn 40 độ C.
Hôm qua Hà Nội vẫn có lúc nắng nóng đỉnh điểm hơn 40 độ C.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay 5/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh nhỏ ở phía Bắc kết hợp với đới gió đông nam ở rìa tây nam lưỡi áp cao cận nhiệt đới nên ở các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Do vậy từ ngày mai trên các khu vực thời tiết có xu hướng dịu dần; nắng nóng tại Hà Nội cũng dịu bớt.
Phát hiện sưu tập ấn cổ độc đáo ở Hà Tĩnh

Thông tin trên Dân Việt, nhóm chuyên viên Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình khảo cứu một số di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh vừa phát hiện 5 chiếc ấn cổ mang ý nghĩa tâm linh.

Một trong những chiếc ấn cổ trừ tà được phát hiện tại đền Thanh Hòa.
Một trong những chiếc ấn cổ trừ tà được phát hiện tại đền Thanh Hòa.

5 chiếc ấn cổ đang được bảo lưu tại đền Thanh Hòa thuộc xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà này có niên đại thời Lê, được làm bằng gỗ. Chiếc ấn lớn (ấn chủ) kích thước mặt ấn 0,80cm x 0,80cm, chữ ấn theo lối chữ triện, núm ấn nổi được chạm khắc chữ Hán (Thượng). 4 chiếc ấn còn lại có kích thước đều nhau (0,50cm x 0,50cm), chữ trên mặt ấn cũng theo lối chữ triện.
Thành phố Việt Trì được công nhận là đô thị loại I

Nguồn tin trên báo Tin tức cho hay, ngày 4/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định về việc công nhận thành phố Việt Trì là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Phú Thọ. Đây là đô thị có gần 50 năm lịch sử, có vị trí quan trọng trong động lực kinh tế của tỉnh và vùng. 
Một góc thành phố Việt Trì. Ảnh: baophutho.vn.
Một góc thành phố Việt Trì. Ảnh: baophutho.vn.

Theo Quyết định 445/QĐ - TTg ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050, Việt Trì được xác định là một trong 12 đô thị trung tâm vùng của cả nước. Thành phố đã được công nhận là đô thị loại II từ năm 2004, đến nay cơ cấu kinh tế đang được chuyển dịch theo hướng tích cực. 
Bắt được con cá hình thù kỳ lạ

Tuổi Trẻ Online đưa tin, chiều 4/5, anh Nguyễn Thành Nhàn, ở khóm 6, thị trấn Cái Vồn, huyện Bình Minh (Vĩnh Long), đã bắt được một con cá có hình thù kỳ lạ, nặng hơn 2kg.

Con cá có đầu giống cá sấu, thân giống cá lóc, vảy giống vảy rắn. Kỳ lạ nữa là con cá này thường phát ra tiếng kêu “khẹc, khẹc”.

Anh Nhàn và con cá lạ bắt được chiều 4/5.
Anh Nhàn và con cá lạ bắt được chiều 4/5.

Anh Nhàn cho biết chiều 4/5 anh ngồi trên ghe chở vật liệu trên sông Hậu phía bờ Vĩnh Long thì phát hiện hai con cá hình thù kỳ lạ nổi lên mặt nước. Anh lấy vợt vớt được một con, con còn lại lặn mất.

Hay tin anh Nhàn bắt được cá lạ, rất nhiều người dân ở địa phương đến xem nhưng không ai biết đây là cá gì. Hiện anh Nhàn gửi con cá này trong một quán nhậu với ý định sẽ bán cho ai trả giá cao.
Đức và NATO sẽ rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2014

VOV Online dẫn lại tin trích nguồn Tân Hoa xã cho biết, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 4/5 xác nhận, Đức và các đồng minh NATO sẽ rút lực lượng khỏi Afghanistan vào năm 2014 như kế hoạch trước đó.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thư ký NATO tại cuộc họp báo hôm 4/5 tại Berlin. Ảnh: Getty.
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thư ký NATO tại cuộc họp báo hôm 4/5 tại Berlin. Ảnh: Getty.

Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen, bà Merkel cho rằng, các nước đồng minh NATO cần phải tuân theo nguyên tắc hoạt động và rút quân chung đối với nhiệm vụ tại Afghanistan. Afghanistan có thể nhận được sự hỗ trợ lớn hơn từ cộng đồng quốc tế sau năm 2014.
Hải Phong (Tổng hợp)