Nóng sáng 6/3: Ngày 15/4/2012 chính thức tăng viện phí

06/03/2012 09:04
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Ngày 15/4 chính thức tăng viện phí. Thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn tại tập đoàn điện lực... là những tin nóng sáng 6/3.
15-4: Chính thức tăng viện phí

Thông tin trên Tuổi trẻ Online, liên bộ Y tế - Tài chính vừa có thông tư về mức viện phí mới, gồm 447 dịch vụ y tế và giá ngày, giường bệnh. Mức viện phí mới áp dụng từ ngày 15-4-2012, có dịch vụ sẽ tăng gấp 20 lần so với hiện hành.

Theo Bộ Y tế, mức viện phí mới sẽ được áp dụng với 12%/tổng số 4.000 dịch vụ y tế đang được cung cấp, và vẫn theo nguyên tắc thu một phần viện phí (3 yếu tố cấu thành viện phí lần này gồm chi phí thuốc, máu, dịch truyền; chi phí điện nước, thông tin liên lạc, xử lý rác thải; chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế).

Các chi phí còn lại như lương cán bộ y tế vẫn do Nhà nước chi trả.

Một bệnh nhi phải nằm truyền dịch ở hành lang khoa nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM. Ảnh: Thuận Thắng
Một bệnh nhi phải nằm truyền dịch ở hành lang khoa nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM. Ảnh: Thuận Thắng
Theo tính toán của Bảo hiểm xã hội VN, so với viện phí hiện hành, một số dịch vụ y tế sẽ giảm giá trong lần điều chỉnh này, bao gồm chi phí chụp CT (mức cũ 300.000-1 triệu đồng/lượt chụp, mức mới 500.000-800.000 đồng/lượt chụp).

Số còn lại tăng giá, với 70% tăng khoảng 5 lần so với hiện hành, thậm chí có dịch vụ tăng 20 lần so với hiện hành. Điểm mới của khung viện phí này còn ở chỗ trên 50% dịch vụ chỉ quy định một mức viện phí tối đa, tránh hiện tượng quy định khung viện phí tối thiểu và tối đa, nhưng chỉ áp dụng mức tối đa như trước đây.
Với các dịch vụ còn quy định viện phí tối thiểu - tối đa, chênh lệch giữa hai mức chỉ từ 3.000-30.000 đồng.
Thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn tại tập đoàn điện lực

Báo Thanh niên đưa tin, tổng thanh tra Chính phủ vừa ký quyết định thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN). Đợt thanh tra sẽ có thời hạn 90 ngày làm việc thực tế tại các đơn vị, gồm Tập đoàn EVN và các đơn vị thành viên.

Thời kỳ thanh tra được xác định trong hai năm 2010, 2011 và các thời kỳ trước sau có liên quan đến nội dung thanh tra. Cũng theo quyết định, ông Vũ Đức Tâm, Phó vụ trưởng Vụ Thanh tra khối kinh tế ngành (Vụ 1) làm trưởng đoàn thanh tra.

Trước đó, cuối năm 2011, Kiểm toán Nhà nước đã công bố kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của EVN cho thấy tập đoàn này rơi vào tình trạng thua lỗ kéo dài, nợ nần triền miên. Năm 2010, EVN lỗ 8.416 tỉ đồng. Kết quả sản xuất kinh doanh giảm so với năm 2009 là 11.907 tỉ đồng… Theo báo cáo kiểm toán, một trong những nguyên nhân là do quản lý yếu kém.

"GS Xoay" xuất hiện trong vai trò mới

Ngôi sao đưa tin, sau khi ngừng tham gia chương trình "Hỏi Xoáy Đáp Xoay" trên VTV3, "Giáo sư Xoay" - Đinh Tiến Dũng lại trở về vị trí của một nhân viên Công ty FPT. Sắp tới, anh sẽ sang Nhật Bản trong 8 ngày với tư cách là thành viên của đoàn đại biểu chính trị gia trẻ Việt Nam do Trung ương Đoàn TNCS HCM và chương trình Jenesys tổ chức.

Giáo sư Xoay đã sẵn sàng lên đường
Giáo sư Xoay đã sẵn sàng lên đường
Với tư cách là một cán bộ Đoàn thanh niên, Đinh Tiến Dũng cho biết sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ trong chương trình này để chuyến công tác đạt thành công. "Ngoài ra, tôi còn là đại diện của đoàn viên thanh niên Tập đoàn FPT nên sẽ kết hợp cùng anh em FPT Japan góp phần xây dựng hình ảnh công ty với đoàn công tác và với nước bạn thông qua các hoạt động giao lưu, truyền bá văn hóa của FPT".
Giám đốc Sở Y tế Gia Lai bị thôi chức

Cũng thông tin trên báo Thanh niên, ngày 5.3, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ký và công bố quyết định buộc ông Phùng Xuân Quýnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh này, thôi giữ chức giám đốc, chờ nghỉ chế độ.

Trong thời gian tại vị, ông Quýnh đã để xảy ra tiêu cực trong đấu thầu giá thuốc chữa bệnh, gây thiệt hại hàng tỉ đồng cho ngân sách nhà nước. Được biết trong vài ngày tới, cơ quan điều tra sẽ triệu tập ông Quýnh để làm rõ những bê bối xảy ra trong ngành y tế Gia Lai thời gian qua.

Bình Phước: Bắt giam Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bù Đăng
Nguồn tin trên báo Thanh tra cho hay, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với ông Thái Hữu Cam - Giám đốc Ban Quản lý (BQL) Rừng phòng hộ (RPH) huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, để mất hàng trăm ha rừng tại huyện Bù Đăng. 

Cây ở rừng phòng hộ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, bị đốn. Ảnh: Internet
Cây ở rừng phòng hộ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, bị đốn. Ảnh: Internet
Ông Thái Hữu Cam, nguyên Giám đốc Lâm trường Bù Đăng, nguyên Giám đốc BQLRPH Thọ Sơn, nay là Giám đốc BQL RPH Bù Đăng đã để xảy ra nhiều vụ việc sai phạm nghiêm trọng, dẫn đến việc UBND huyện Bù Đăng phải thành lập đoàn thanh tra toàn diện giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2009 đối với BQLRPH Thọ Sơn; từ năm 2009 đến năm 2011 đối với BQLRPH Bù Đăng.
Bộ trưởng GD-ĐT đối thoại trực tuyến
Báo Sài gòn giải phóng đưa tin, theo tin từ Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận sẽ đối thoại trực tuyến với nhân dân tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ vào 9 giờ thứ tư, ngày 7-3. Nội dung đối thoại sẽ tập trung vào các vấn đề: nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo ở các cấp học; đổi mới chương trình đào tạo; chính sách ưu tiên cho giáo dục - đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục - đào tạo và tiêu cực trong thi cử. Đặc biệt, buổi đối thoại cũng sẽ cung cấp những thông tin về kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2012.

Cuộc đối thoại còn được truyền hình trên internet, truyền hình trực tiếp trên kênh VTC1 - Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, phát thanh trực tiếp trên hệ thời sự chính trị Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).
Trung Quốc: Chấn động, phát hiện 16 xác trẻ sơ sinh ở bờ sông

Dân Việt đưa tin, một vụ việc gây chấn động vừa được phát hiện ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, khi người dân địa phương vô tình tìm thấy 16 bào thai và xác trẻ sơ sinh ở cạnh bờ sông.

Ông Yang Zhibao, một quan chức cấp cao thuộc Sở Y tế tỉnh Sơn Đông cho biết, toàn bộ bào thai và thi thể được bọc trong túi ni-lon bệnh viện, rồi đem vứt ra bãi đất hoang cạnh bờ sông.

Vụ việc được người dân địa phương vô tình phát hiện vào hôm 28.2 vừa qua. Ảnh: Tân hoa xã
Vụ việc được người dân địa phương vô tình phát hiện vào hôm 28.2 vừa qua. Ảnh: Tân hoa xã
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, những thi thể này bị ném ra bờ sông từ hồi đầu tháng Hai. Người thực hiện hành vi là Zhang Jinhe – một nhân viên nhà xác làm việc tại Bệnh viện Phụ sản Dezhou, tỉnh Sơn Đông.

Được biết, Phó Giám đốc bệnh viện và người phụ trách quản lý nhà xác đã bị cách chức sau vụ việc.

Theo quy định của Bộ Y tế Trung Quốc, mọi hành vi đối xử với bào thai và xác trẻ sơ sinh như “rác thải y tế” đều bị nghiêm cấm.
Điểm nóng
Hà Nội: Những con đường đầy bao cao su
Góc ảnh độc giả
Những kiểu ăn mặc lố lăng, phản cảm
Hình ảnh Chướng mắt ở cửa Phật
Những đám cưới khủng, đình đám
Hình ảnh "cái bang" chỉ có ở VN
Hải Phong (tổng hợp)