Nóng sáng 7/4: Bộ trưởng Đinh La Thăng chuẩn bị giải trình

07/04/2012 09:52
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Bộ trưởng Đinh La Thăng chuẩn bị giải trình. Google, Facebook sẽ phải thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam... là những thông tin nóng sáng 7/4.
Bộ trưởng Đinh La Thăng chuẩn bị giải trình

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội sẽ tổ chức phiên giải trình về thực trạng vi phạm hành chính và các giải pháp khắc phục trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ vào cuối tháng 4.

Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp báo ngày 1/4. Ảnh: Nguyễn Khánh
Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp báo ngày 1/4. Ảnh: Nguyễn Khánh

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng sẽ là “nhân vật” chính của phiên giải trình dự kiến được truyền hình trực tiếp này.

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phải báo cáo, giải trình về tình hình vi phạm, nguyên nhân và hậu quả, các giải pháp khắc phục đã và sẽ thực hiện.
Google, Facebook sẽ phải thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Nguồn tin trên báo Thanh Niên, các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài cung cấp thông tin công cộng qua biên giới có số lượng lớn người sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam sẽ phải thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Đó là một trong những quy định mới được đưa ra trong dự thảo Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và nội dung thông tin trên mạng được Bộ Thông tin - Truyền thông đưa ra lấy ý kiến ngày 6/4, trình Chính phủ vào tháng 6 năm nay. 

Mặc dù chưa có công bố cụ thể song giới chuyên môn cho rằng hai “gã khổng lồ” về dịch vụ trực tuyến là Facebook và Google chắc chắn sẽ nằm trong danh sách phải lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Theo số liệu do Google Đông Nam Á công bố, có khoảng 80% người dùng internet sử dụng dịch vụ tìm kiếm của Google. Nếu áp dụng tỷ lệ trung bình này với con số hơn 30 triệu người dùng internet Việt Nam thì số người dùng dịch vụ của Google tại Việt Nam có thể lên tới hơn 20 triệu. Còn theo số liệu của Social Bakers hiện có khoảng 3,5 triệu người sử dụng dịch vụ mạng xã hội Facebook tại Việt Nam.

Đà Nẵng: Chấm dứt phân làn xe trên 5 tuyến đường
Dân trí đưa tin, qua thời gian tổ chức triển khai thực hiện phân làn riêng cho xe cơ giới trên các tuyến đường thuộc địa bàn TP Đà Nẵng, tiếp thu ý kiến phản hồi từ người tham gia giao thông, Sở GTVT đã báo cáo và được UBND thành phố thống nhất chủ trương không triển khai phân làn xe đối với 5 tuyến đường không đủ chiều rộng mặt đường để bố trí tách làn riêng cho ô tô, xe máy, xe thô sơ như: Lê Duẩn, Đống Đa, Hoàng Sa, Trường Sa và ĐT602.

Việc phân làn xe trên các tuyến đường có giải phân cách ở giữa sẽ thuận tiện hơn cho việc lưu thông trên địa bàn Đà Nẵng
Việc phân làn xe trên các tuyến đường có giải phân cách ở giữa sẽ thuận tiện hơn cho việc lưu thông trên địa bàn Đà Nẵng

Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành tổ chức kiểm tra, rà soát và thu hồi các trụ biển báo phân làn xe trên 5 tuyến đường nêu trên, hoàn thành trước 5 giờ ngày 7/4/2012.
Trên 3.000 người Việt sang Campuchia đánh bạc mỗi ngày

Cũng thông tin trên báo Thanh Niên, tình trạng tội phạm cờ bạc, mại dâm vẫn hết sức nhức nhối, đó là nhận định chung được nêu ra tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống mại dâm, cờ bạc do Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) - Bộ Công an tổ chức tại tỉnh Nam Định sáng 6/4.

Theo báo cáo của CSHS, tệ nạn cờ bạc có xu hướng phát triển mạnh, từ đánh bạc công khai trong các casino, trò chơi điện tử có thưởng đến đánh bạc dưới hình thức các trò chơi dân gian, đánh bạc bài lá, xóc đĩa. Nạn cá độ bóng đá đã lên tới cao trào với nhiều thủ đoạn công nghệ tinh vi, rất khó bóc dỡ.

Gần đây, nhức nhối nhất là vấn nạn người Việt sang Campuchia đánh bạc. Ước tính bình quân mỗi ngày có trên 3.000 người Việt sang Campuchia đánh bạc, phần lớn đều thua, để lại nhiều hệ lụy nhức nhối cho gia đình và xã hội.

Theo Cục CSHS, đối tượng đánh bạc đã lan rộng ra đủ thành phần xã hội, từ học sinh, sinh viên đến công chức, cán bộ nhà nước cũng tham gia đánh bạc.

TPHCM: Bắt 43 đối tượng người nước ngoài lừa đảo
Báo Sài Gòn giải phóng đưa tin, sau một thời gian dài theo dõi, ngày 6/4, các cơ quan nghiệp vụ trực thuộc Công an TPHCM đã đồng loạt ra quân triệt phá tổ chức lừa đảo bằng công nghệ cao do người Trung Quốc thực hiện.

Trung tá Trần Sỹ Quang, Phó Chánh Văn phòng Công an TPHCM, cho biết, tại các điểm: 44 D1, phường Tân Thới Nhất, quận 12; 299 Trịnh Đình Trọng, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú; 9A cư xá Bà Điểm, quốc lộ 22… các cơ quan nghiệp vụ đã bắt 43 đối tượng người Trung Quốc, thu giữ 19 máy vi tính xách tay, 24 modem, 109 điện thoại bàn, 35 điện thoại di động, 19 thiết bị chuyên dùng thu nhận tín hiệu… và nhiều tiền Việt Nam, ngoại tệ.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đi thành nhóm, nhập cảnh vào Việt Nam theo đường du lịch, thuê nguyên căn nhà và đăng ký thuê bao đường truyền Internet tốc độ cao để thực hiện việc lừa đảo.
Syria vẫn rối loạn trước thời điểm ngừng bắn

VOV Online đưa tin, ngày 6/4, tình hình Syria tiếp tục diễn biến căng thẳng trước thời điểm nước này chuẩn bị ngừng bắn. Tại nhiều khu vực xung quanh thủ đô Damascus, người ta vẫn nghe thấy nhiều tiếng đạn pháo. Trong khi đó, Chính phủ Syria đã đưa thêm xe tăng và binh sĩ tới các khu vực ngoại ô thủ đô nhằm tăng cường khả năng phòng thủ.

Người biểu tình phản đối Tổng thống Assad. Ảnh: Internet
Người biểu tình phản đối Tổng thống Assad. Ảnh: Internet

Cũng trong ngày hôm qua, hàng nghìn người biểu tình đã đổ ra các đường phố của Syria kêu gọi Tổng thống Assad phải từ chức. Đụng độ đã xảy ra giữa quân đội và người biểu tình.
Gruzia dừng cam kết Hiệp ước Bầu trời mở với Nga

Nguồn tin trên TTXVN cho hay, trong tuyên bố ra ngày 6/4, Bộ Ngoại giao Grudia cho biết Tbilisi đã quyết định chấm dứt mọi cam kết của mình với Nga trong khuôn khổ Hiệp ước Bầu trời mở.
Tuyên bố nhấn mạnh rằng quyết định trên đã được lãnh đạo Gruzia thông qua ngày 3/4 để "trả đũa" việc phía Nga không thực hiện một số cam kết đối với Gruzia, trong đó có việc Mátxcơva công nhận độc lập của Abkhazia và Nam Ossetia, hai vùng lãnh thổ ly khai của Gruzia. Tuyên bố cũng đồng thời khẳng định Tbilisi sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết với các nước khác tham gia Hiệp ước Bầu trời mở. 

Bản đồ khu vực Abkhazia và Nam Ossetia. Ảnh: Internet
Bản đồ khu vực Abkhazia và Nam Ossetia. Ảnh: Internet

Hiệp ước Bầu trời mở, được 27 nước thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thông qua ngày 24/3/1992 tại Helsinki (Phần Lan), đến nay đã có 34 nước thành viên. Mục đích của Hiệp ước này là nhằm hỗ trợ tính công khai và minh bạch của hoạt động quân sự, giám sát việc tuân thủ các hiệp ước hiện hành trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí, cũng như thắt chặt an ninh thông qua việc củng cố các biện pháp tin cậy.
Hải Phong (Tổng hợp)