Nóng sáng 9/3: Nữ đại gia thủy sản Bianfishco mắc bệnh ung thư?

09/03/2012 09:20
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Nữ đại gia thủy sản Bianfishco mắc bệnh ung thư? Họp xem xét kỷ luật Thứ trưởng Cao Minh Quang... là những tin nóng sáng 9/3.

Nữ đại gia thủy sản Bianfishco mắc bệnh ung thư?

Thông tin trên tờ Đất Việt cho hay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thủy sản Bình An (Bianfishco), bà Phạm Thị Diệu Hiền đã xuất cảnh sang Singapore điều trị căn bệnh ung thư.
Thông tin này đã được ông Trần Văn Trí, chồng nữ đại gia thủy giản và đồng thời là người được bà Diệu Hiền ủy quyền điều hành công ty, xác nhận tại cuộc họp báo chiều 7/3 ở TP Cần Thơ.


>>>Cận cảnh dàn siêu xe trong đám cưới của con trai đại gia thủy sản Cần Thơ

Bà Phạm Thị Diệu Hiền đã xuất cảnh sang Singapore điều trị ung thư.
Bà Phạm Thị Diệu Hiền đã xuất cảnh sang Singapore điều trị ung thư.
Ông Trần Văn Trí cho biết trên Tiền Phong: Bà Diệu Hiền mổ khối u từ năm 2008 tại Singapore, bị cắt một bên vú và một phần gan và từ đó phải đội tóc giả...
Cũng theo ông Trí, sau đám cưới con trai, bị dư luận đồn thổi, nữ đại gia bị tai biến nhẹ, phải quay sang Singapore tái khám và phát hiện bệnh nặng. Bà đã mang theo số tiền 20.000 USD để chữa bệnh. Tuy nhiên, lần này, bệnh viện Singapore từ chối mổ và chuyển sang Mỹ với viện phí tham khảo lên đến 500.000 USD.
Chồng của nữ đại gia thủy sản chia sẻ, do không có tiền lo viện phí nên bà Hiền chỉ vô hóa chất, rồi vài hôm nữa về Việt Nam. “Nhiều thông tin cho rằng, vợ tôi trốn nợ bằng nhiều đường khác nhau nhưng tôi khẳng định đó chỉ là tin đồn thất thiệt gây tổn hại đến uy tín của gia đình và tập thể Bianfishco", ông Trí nhấn mạnh và cho biết thêm, ông là chồng, có trách nhiệm gánh hết và có kế hoạch trả nợ.
Đình công vì hơn 6 tháng làm việc không lương

Thông tin trên báo Đại đoàn kết, ngày 7.3.2012, tại Công trình xây dựng tòa nhà Ngân hàng Sacombank số 76 Quang Trung, TP. Nha Trang, Khánh Hòa, 23 công nhân đã tập trung đến công trình phản đối đại diện công ty không trả lương cho công nhân sau hơn 6 tháng làm việc.

Công ty cũng không thực hiện một số quy định với người lao động theo pháp luật như không có các bảo hiểm: Y tế; Thân thể và Tai nạn lao động... Được biết, nhà thầu xây dựng là Công ty Toàn Thịnh Phát địa chỉ số 262A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP. HCM.

Công nhân đình công đòi quyền lợi tại công trình
Công nhân đình công đòi quyền lợi tại công trình

Theo phản ánh của 23 công nhân đến từ huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, từ tháng 9-2011 đến nay, Công ty Toàn Thịnh Phát đã không trả lương cho họ. Phần đông trong số họ đã bị chủ nhà trọ đuổi ra ngoài, hiện không nơi cư trú vì không có tiền thuê trọ. Số tiền mà công ty nợ công nhân trung bình ít nhất là 05 triệu đồng/người và cao nhất 24 triệu đồng/người.
Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm 
Thông tin trên báo Hà nội mới, sáng 8-3, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát chủ trì cuộc họp với các đơn vị trực thuộc Bộ về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, nông, lâm, thủy sản và việc triển khai Luật An toàn thực phẩm.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo, cần kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm nông, lâm, thủy sản trong nước và xuất khẩu; kiểm tra dư lượng thuốc, chất cấm trên các sản phẩm rau, quả, thịt... Đặc biệt, với tình hình dịch bệnh như hiện nay, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y cần tăng cường kiểm tra các cơ sở chăn nuôi, các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; truy xuất được nguồn gốc các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn…
Hơn 8.000 giáo viên mầm non vào biên chế

Cũng thông tin trên Dân Việt, ngày 7.3, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định chính thức hỗ trợ mức lương tối thiểu cho 8.483 giáo viên mầm non đang hưởng chế độ theo Quyết định 2480/2007 của UBND tỉnh, sẽ được hưởng chế độ biên chế nhà nước.

Theo quyết định trên, các giáo viên này được tính theo mức lương bậc 1, ngạch viên chức. Cụ thể: Người có trình độ đại học tính hệ số lương 2,34; cao đẳng tính hệ số lương 2,1; trung cấp tính hệ số lương 1,86. Mức lương tối thiểu là 830.000 đồng/tháng.

Các khoản phụ cấp, hỗ trợ đóng góp, các loại bảo hiểm của 8.000 giáo viên mầm non vào biên chế sẽ thực hiện theo quy định hiện hành.
Các khoản phụ cấp, hỗ trợ đóng góp, các loại bảo hiểm của 8.000 giáo viên mầm non vào biên chế sẽ thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo đó, số tiền dự toán thực hiện chi trả cho giáo viên là 248,176 tỷ đồng, trong đó kinh phí bổ sung cho các trường để thực hiện chuyển đổi từ trường bán công sang công lập là 225,716 tỷ đồng.
Nữ hiệu trưởng bị dọa tung clip "đen": Công an vào cuộc

VTC News đưa tin, công an huyện Con Cuông (Nghệ An) sau khi tiếp nhận thông tin đã vào cuộc, xác minh đối tượng quấy nhiễu cô giáo Nguyễn Thị Hoài.

Cô Hoài hiện là Hiệu trưởng của một trường THCS đóng trên địa bàn huyện Con Cuông (Nghệ An) đã bị người lạ gọi điện và nhắn tin xúc phạm danh dự và nhân phẩm, từ tháng 11/2010 đến nay. Thậm chí, đối tượng còn nhắn tin vào các số điện thoại trên địa bàn huyện Con Cuông để tung tin, cô Hoài trốn chồng có quan hệ ngoài luồng. Không những thế đối tượng còn đe dọa sẽ giết cả gia đình cô.

Ngay sau khi sự việc được phản ánh, sáng 7/3, Đại tá Hoàng Văn Tấn - Trưởng Công an huyện Con Cuông cho biết, cơ quan này vừa nhận được thông tin phản ánh liền vào cuộc làm rõ. 
"Những vụ việc liên quan đến tin nhắn hay gọi điện thật sự khó khăn cho địa phương, nếu huyện một mình đứng ra giải quyết thì không thể được. Bây giờ cần phải phối hợp với công an tỉnh và thậm chí là cấp cao hơn để xác định đối tượng. Chúng tôi sẽ nghiêm túc điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật" - Đại tá Tấn khẳng định. 

Đêm qua, thế giới đón nhận 2 trận động đất mạnh

Nguồn tin trên VOV Online, một trận xảy ra tại Philippines và một tại Iraq. Hiện chưa có thông báo thiệt hại về người và tài sản do 2 trận động đất này gây ra.

Cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ thông báo, một trận động đất mạnh 5,3 độ rích-te vừa làm rung chuyển Mindoro, hòn đảo lớn thứ 7 của Philippines và thuộc vùng Luzon.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trận động đất xảy ra vào khoảng 20h ngày 8/3 (giờ quốc tế), tức 03 giờ sáng nay (giờ Hà Nội). Tâm chấn của trận động đất bước đầu xác định được ở 13,5 độ vĩ Bắc, 120,4 độ kinh Đông và ở độ sâu 78,5 km.

Cũng theo Cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ, trước đó, vào khoảng 1h20 phút sáng nay (giờ Hà Nội), một trận động đất có cường độ 5,1 độ rích-te đã xảy ra trên khu vực biên giới giữa Iran và Iraq. Tâm chấn nằm ở 32,9 độ vĩ Bắc, 46,9 độ kinh Đông và ở độ sâu 10km.

Hiện chưa có thông báo thiệt hại về người và tài sản do 2 trận động đất này gây ra.

Toyota và Chrysler thu hồi gần 900.000 xe
Thông tin trên Thanh niên Online, Reuters hôm qua dẫn thông cáo của Toyota cho hay tập đoàn sẽ thu hồi khoảng 681.500 xe tại thị trường Mỹ để khắc phục một số lỗi.

Trong số này có 495.000 xe bán tải Tacoma đời 2005-2009, 116.000 chiếc Venza và 70.500 chiếc sedan cỡ trung Camry đều từ đời 2009 - 2011. Theo thông cáo, trục trặc ở dây cáp của xe Tacoma có thể khiến túi khí bên hông không bung khi xảy ra va chạm mạnh. Còn Venza và Camry cùng bị lỗi công tắc đèn tạm dừng có thể khiến xe không thể khởi động. Tuy nhiên, Toyota tuyên bố chưa ghi nhận trường hợp tai nạn nào do các lỗi trên. Hãng này cho biết thêm việc khắc phục sai sót của xe Venza và Camry khá đơn giản, chỉ mất 30 phút để thay thế công tắc đèn tạm dừng.

Hơn 100.000 xe Toyota Venza thuộc diện thu hồi. Ảnh: Wall Street Journal
Hơn 100.000 xe Toyota Venza thuộc diện thu hồi. Ảnh: Wall Street Journal

Cùng ngày, hãng xe Chrysler thông báo thu hồi gần 200.000 xe SUV Jeep Liberty đời 2004 - 2005 do lỗi ăn mòn quá mức có thể khiến mất lái, theo AP. Tương tự Toyota, Chrysler cũng cho biết chưa ghi nhận tai nạn nào trong số xe bị thu hồi.
Hải Phong (tổng hợp)