Nóng sáng 9/6: Động đất 4,6 độ Richter ngoài khơi Nam Bộ

09/06/2012 09:15
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Động đất 4,6 độ Richter ngoài khơi Nam Bộ. Bị mẹ cho uống thuốc độc, bé 3 tuổi tử vong... là những thông tin đáng chú ý sáng 9/6.
Động đất 4,6 độ Richter ngoài khơi Nam Bộ

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết hồi 23g21 phút ngày 7/6 ở khu vực ngoài khơi Nam Bộ xảy ra một trận động đất có cường độ 4.6 độ Richter.

Vị trí xảy ra động đất ở 8,58 độ vĩ Bắc - 107,52 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu (tiêu điểm phát sinh ra chấn động trong lòng đất) là 12km.

Vị trí động đất.
Vị trí động đất.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, đây là  trận động đất yếu và không gây ra thiệt hại cho con người và tàu thuyền trên biển.

Cơ quan trên vẫn tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo các chuyên gia nghiên cứu về động đất, các trận động đất xuất hiện ở vùng biển trên thường liên qua đến hệ đứt gãy chạy theo kinh tuyến 109 độ và đứt gãy Thuận Hải - Minh Hải ở khu vực này.
Bị mẹ cho uống thuốc độc, bé 3 tuổi tử vong

Dân Việt đưa tin, ngày 8/6, cơ quan công an đã kết luận bé N.H.X.M (3 tuổi, ngụ quận Bình Tân) tử vong do uống thuốc độc. Trước đó, khoảng 1 giờ sáng 6/6, anh N.T.T (39 tuổi) phát hiện vợ là Nguyễn Thị Mỹ Linh (38 tuổi) và con gái là cháu M có biểu hiện lạ nên đưa đi cấp cứu. Cháu M đã tử vong, còn chị Linh đã qua cơn nguy kịch.
Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Bình Tân khám nghiệm hiện trường và thu giữ một lọ thuốc dùng để xoa bóp cùng một lá thư với nội dung than phiền về những mâu thuẫn vợ chồng.
Công an làm việc với Linh, chị này thừa nhận do buồn chuyện gia đình nên đã cho bé M uống thuốc xoa bóp trước rồi cũng uống loại thuốc này để tự tử.
Nhện lông nhung tàn phá vườn nhãn miền Tây
Thông tin trên báo Thanh Niên, ngày 8/6, tại Vĩnh Long, Trung tâm khuyến nông quốc gia và Sở NN-PTNT tỉnh Vĩnh Long phối hợp tổ chức hội thảo phòng chống dịch bệnh chổi rồng trên cây nhãn.

Người dân thu hoạch nhãn. Ảnh: Đình Huệ/TTXVN.
Người dân thu hoạch nhãn. Ảnh: Đình Huệ/TTXVN.

Theo báo cáo, từ tháng 9/2011 – 5/2012 đã có 7 tỉnh, thành ở ĐBSCL (Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang) công bố dịch chổi rồng, với diện tích nhãn nhiễm bệnh 24.469 ha, trong đó 16.875 ha nhiễm nặng, tỉnh Vĩnh Long là nơi thiệt hại nhiều nhất với 8.168/9.840 ha nhãn nhiễm bệnh từ 30 - 100%.

Nguyên nhân gây bệnh chổi rồng được xác định do loài nhện lông nhung gây ra, nhưng tới nay chưa có phương pháp phòng trị hữu hiệu.
Tài xế taxi trả lại 56 triệu đồng khách bỏ quên

VnExpress đưa tin, chị Trần Thị Ngọc Huyền cùng 2 người nữa thuê taxi từ Vũng Tàu đi Phú Mỹ (Bà Rịa) để mua thép xây dựng, xuống xe được 15 phút mới phát hiện bỏ quên túi tiền 56 triệu đồng.

Tài xế Phạm Thế Vịnh. Ảnh: Nguyễn Văn Quý.
Tài xế Phạm Thế Vịnh. Ảnh: Nguyễn Văn Quý.

Sự vụ lập tức được chị Huyền báo về tổng đài hãng taxi để tìm chiếc xe vừa đi. Chỉ vài phút sau, tài xế Phạm Thế Vịnh đã phản hồi, anh kiểm tra và phát hiện có một túi xốp nhỏ đựng tiền trên xe.

Ngày 6/6, sau các quy trình kiểm tra xác định tài sản chính chủ và lập biên bản xác nhận, bọc tiền đã được đại diện hãng taxi, tài xế Vịnh trao lại cho người chủ.
Nghi hè đi câu cá, một học sinh chết đuối
Trên trang Bee.net.vn đưa tin, chiều qua (8/6), hàng trăm thầy cô, bạn bè trường THCS Nguyễn Công Trứ (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) và gia đình đã đưa em Huỳnh Nguyễn Phi Long (12 tuổi) về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang huyện Trảng Bom.
Trước đó chiều 7/6, nhân dịp nghỉ hè, Long đã rủ Vi Đức Thắng (13 tuổi) là bạn học cùng lớp 6 trường Nguyễn Công Trứ đến ao gần nhà để câu cá.
Trong lúc cả 2 đi dọc ven bờ thì bất ngờ bờ ao sụp xuống khiến cả 2 bị té xuống ao. Thắng may mắn bám được vào nhánh cây, la to được người dân phát hiện cứu sống. Riêng Long do không biết bơi nên bị chìm xuống ao và khi mọi người đưa được lên bờ thì em đã tử vong.
Các thầy cô và bạn bè cho biết, Long là học sinh giỏi nhiều năm liền của trường.

Mỹ và Philippines thúc đẩy quan hệ đối tác

VOV Online dẫn lại tin trích nguồn Reuters cho hay, ngày 8/6, Tổng thống Philippines Benigno Aquino có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại Washington để thảo luận việc thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai nước.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino gặp Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng ngày 8/6. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino gặp Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng ngày 8/6. Ảnh: Reuters.

Chuyến thăm của Tổng thống Philippines Benigno Aquino tới Mỹ tập trung vào vấn đề an ninh khu vực và vai trò của Philippines trong ưu tiên chiến lược tái cân bằng của Mỹ tại khu vực châu Á -Thái Bình Dương.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Benigno Aquino nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác song phương để xây dựng một khu vực ổn định hơn và mang lại sự thịnh vượng cho người dân cả 2 nước.
Cựu Tổng thống Mông Cổ Enkhbayar bị cấm tranh cử

Nguồn tin trên TTXVN cho hay, truyền thông Mông Cổ ngày 8/6 đưa tin Ủy ban tổng tuyển cử (GEC) của nước này đã cấm cựu Tổng thống Nambaryn Enkhbayar tham gia cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 28/6 tới vì ông đang phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng.
Cựu Tổng thống Mông Cổ Nambaryn Enkhbayar. Nguồn: Internet.
Cựu Tổng thống Mông Cổ Nambaryn Enkhbayar. Nguồn: Internet.

Trong một tuyên bố, GEC cho biết đã biểu quyết phản đối ông Enkhbayar ứng cử vào quốc hội dựa trên căn cứ về "kiến thức, học vấn, kinh nghiệm, kỹ năng, lòng yêu nước và hành vi đạo đức của ứng cử viên". 
GEC cũng bác bỏ nỗ lực của con trai vị cựu tổng thống này, ông Batshugar Enkhbayar, tham gia ứng cử vào quốc hội vì chưa từng phục vụ trong quân đội, một yêu cầu bắt buộc theo luật bầu cử nước này.
H.P (Tổng hợp)