Nóng tối 12/4: Từ 1/5, lương tối thiểu chung tăng lên 1.050.000 đồng

12/04/2012 19:43
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Từ 1/5, lương tối thiểu chung tăng lên 1.050.000 đồng. Bắt được "cá Mặt trăng" cực hiếm tại Nghệ An... là những thông tin nóng tối 12/4.
Từ 1/5, lương tối thiểu chung tăng lên 1.050.000 đồng

Thông tin trên Người lao động Online, từ ngày 1/5 tới, lương tối thiểu chung sẽ lên 1.050.000 đồng/tháng, tăng 220.000 đồng so với mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng hiện nay.

Theo Nghị định 31/2012/NĐ - CP quy định mức lương tối thiểu chung được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành hôm nay (12/4), mức lương tối thiểu chung thực hiện từ 1/5 tới là 1.050.000 đồng/tháng, tăng 220.000 đồng/tháng so với mức lương 830.000 đồng/tháng hiện đang áp dụng.

Lương tối thiểu chung tăng lên 1.050.000 đồng/tháng từ ngày 1/5 tới. Ảnh minh hoạ.
Lương tối thiểu chung tăng lên 1.050.000 đồng/tháng từ ngày 1/5 tới. Ảnh minh hoạ.

Mức lương tối thiểu chung trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức gồm: cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Bắt được "cá Mặt trăng" cực hiếm tại Nghệ An

Nguồn tin trên Infonet cho hay, một ngư dân trong lúc đi biển đã vô tình bắt được một con cá Mặt Trăng. Đây là loài cá thuộc danh mục đặc biệt quý hiếm.

Chủ tàu đánh được con cá Mặt trăng nói trên là anh Hồ Văn Đoàn, xã Quỳnh Phương (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Anh Đoàn cho biết, con cá Mặt trăng đánh được ở vùng biển Nghệ An vào ngày 9/4 vừa qua. Hôm đó, anh cùng các lao động đang thả lưới rê xù khi kéo lên thì thấy một con cá Mặt trăng dính lưới.

Con cá quí mới bắt được.
Con cá quí mới bắt được.

Con cá Mặt trăng nặng 15kg, dài khoảng 50cm, mình dẹt, bản tròn, đuôi ngắn, không có vảy; mang, mắt, miệng đều rất nhỏ và hai vây ở phần lưng, bụng lại khá dài (khoảng 20cm). Khi nghe tin con cá Mặt trăng mà anh Đoàn đang sở hữu có ý định làm thịt bán, anh Chiến - một thương lái ở địa phương đã đến trả giá mua với 4,5 triệu đồng.

Được biết, anh Chiến đã liên hệ với cán bộ của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam để tặng bảo tàng này.

Trước đó ngày 24/4/2010 một ngư dân xã Quỳnh Lập (huyện Quỳnh Lưu) cũng đã đánh được con cá Mặt trăng nặng 30kg. Sau đó, anh Chiến cũng đã mua và tặng lại cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.
Thí điểm lắp camera giám sát, máy đo tốc độ trên QL1
Báo Giao thông vận tải điện tử đưa tin, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đồng ý cấp phép thi công gói thầu mua sắm, lắp đặt hệ thống camera giám sát trên hai tuyến thí điểm Hà Nội – Vinh và TP Hồ Chí Minh – Cần Thơ.

Theo đó, trên tuyến QL1 đoạn Hà Nội – Vinh và Tp.Hồ Chí Minh – Cần Thơ sẽ được thí điểm lắp đặt hệ thống camera giám sát và máy đo tốc độ.  Gói thầu mua sắm, lắp đặt hệ thống camera giám sát trên hai đoạn tuyến thí điểm  sẽ được giao cho Ban Quản lý dự án an toàn giao thông; Khu quản lý đường bộ II, IV và VII.

Camera giám sát giao thông. Ảnh minh hoạ.
Camera giám sát giao thông. Ảnh minh hoạ.

Các camera giám sát, máy đo tốc độ sẽ được đặt trên dải phân cách giữa hoặc lề đường trên QL1 đoạn Hà Nội – Vinh và đoạn TP Hồ Chí Minh – Cần Thơ tại 78 vị trí.

Cụ thể: Đoạn thuộc Khu QLĐB II (Km182+250-Km281+750) có 21 vị trí; đoạn thuộc Khu QLĐB IV (Km289+050-Km462+050) có 23 vị trí; đoạn thuộc Khu QLĐB VII (Km1906-Km2078+950) có 34 vị trí.

600 tỉ đồng xây mới ba chiếc cầu trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè

Nguồn tin trên Sài Gòn Tiếp Thị, ngày 12/4, khu Quản lý giao thông đô thị số 1 thuộc sở Giao thông vận tải TP.HCM, cho biết sở này đã kiến nghị UBND TP.HCM cho phép triển khai xây dựng mới ba cây cầu thay thế cho ba cây cầu hiện hữu đã xuống cấp bắc qua kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, gồm: cầu Lê Văn Sỹ, cầu Bông và cầu Kiệu.

Theo đó, ở cả ba cầu xây mới sẽ làm thêm các đường chui ở khu vực hai bên đầu cầu, để tạo giao thông thông suốt cho hai tuyến đường song hành ven kênh. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng cho mỗi cây cầu ước khoảng 200 tỉ đồng.

Theo ông Ngô Bá An, phó giám đốc khu Quản lý giao thông đô thị số 1, dự kiến ban đầu chỉ cải tạo nâng cấp ba cây cầu hiện hữu kể trên và làm bổ sung đường chui ở hai bên đầu cầu nhưng qua khảo sát nhận thấy mức độ hư hỏng của các cầu này là nghiêm trọng, nếu cải tạo cũng phải mất khoảng 152 tỉ đồng cho mỗi cầu nên mới đề nghị xây mới.

Bắt quả tang 15 đối tượng “bay lắc”

Thanh Niên Online đưa tin, 3 giờ sáng ngày 12/4, qua kiểm tra hai phòng tại tầng 10 và 11 của khách sạn Hà Đông, Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) đã bắt quả tang 15 đối tượng gồm cả nam và nữ (tuổi từ 18 - 25) đang "bay lắc".

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Hà An.
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Hà An.

Khám xét công an thu giữ 2 bộ loa, 2 ô tô, 4 gam ma túy dạng đá, ma túy tổng hợp và số thuốc lắc mà các đối tượng đang sử dụng.

15 đối tượng được đưa về trụ sở Công an Q.Hà Đông. Qua kiểm tra, cả 15 đối tượng đều cho kết quả dương tính với ma túy. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Trung Quốc: tai nạn giao thông, 24 người chết

VOV Online đưa tin, ít nhất có 24 người chết trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra sáng 12/4, tại tỉnh An Huy (đông nam Trung Quốc).

Ngoài 24 chết, vụ tai nạn còn khiến 2 khác người bị thương. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Ngoài 24 chết, vụ tai nạn còn khiến 2 khác người bị thương. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thông tin cho biết, vụ tai nạn xảy ra lúc 6h30 phút (giờ địa phương) khi chiếc xe tải lớn chở đầy cát đâm trực diện chiếc xe buýt. Khi xảy ra tai nạn trên xe buýt có 24 người. Vụ tai nạn còn khiến 2 khác người bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Tổng thống lâm thời của Mali tuyên thệ nhậm chức
Thông tin trên Vietnam +, hãng AFP cho biết ông Dioncounda Traore ngày 12/4 đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời của Mali, qua đó tiếp quản quyền lực từ tay các sĩ quan quân đội đã tiến hành vụ đảo chính hồi tháng trước tại quốc gia Tây Phi này.

Tổng thống lâm thời của Mali Dioncounda Traore. Ảnh: AFP/TTXVN.
Tổng thống lâm thời của Mali Dioncounda Traore. Ảnh: AFP/TTXVN.

Người đứng đầu lực lượng đảo chính, Đại úy Amadou Sanogo cho hay ông Traore, nguyên là Chủ tịch Quốc hội, đã tuyên thệ chậm chức tại một buổi lễ ở thủ đô Bamako.
Hải Phong (Tổng hợp)