Nóng tối 17/3: Loại bỏ nguyên nhân cháy xe do xăng

17/03/2012 20:04
TC (tổng hợp)
(GDVN) - Loại bỏ nguyên nhân cháy xe do xăng, tìm thấy khay uống trà của cụ Nguyễn Du, "cô gái hóa bà lão" ra nước ngoài chữa bệnh... là tin nóng tối 17/3.
Loại bỏ nguyên nhân gây cháy xe do xăng
Tờ Bee.net.vn dẫn thông tin Cục Quản lý Chất lượng Sản phẩm - Hàng hóa, Bộ KH&CN cho biết, tổng hợp các kiểm nghiệm mẫu xăng lấy từ các nguồn khác nhau trong thời gian qua có thể khẳng định xăng không phải là nguyên nhân gây cháy xe. Cụ thể, trong thời gian xảy ra "biến cố" trên, các Chi cục Quản lý Chất lượng trên cả nước đã lấy nhiều mẫu để kiểm nghiệm xăng dầu. Đặc biệt, hầu hết các mẫu xăng, dầu được lấy từ các xe bị cháy, cây xăng xe cháy đã mua hoặc khu vực xe cháy thường xuyên mua xăng.

Nguyên nhân cháy xe do xăng đã bị loại bỏ. (ảnh: Bee.net.vn)
Nguyên nhân cháy xe do xăng đã bị loại bỏ. (ảnh: Bee.net.vn)

Tổng cộng có 26 mẫu xăng, dầu diezen có liên quan đến các vụ cháy xe trên cả nước trong thời gian từ ngày 27/12/2011 - 9/3/2012, được mang đi xét nghiệm. Trong đó có 23 mẫu xăng và 3 mẫu dầu DO 0,05% S. Đáng chú ý, các mẫu xăng, dầu khi đưa đi kiểm nghiệm đều được phân tích từ 2 - 6 chỉ tiêu. Các yếu tố có nguy cơ cao gây cháy xe trong xăng được dư luận đặt ra như metanol, ethanol đều không được xác định.
Các bằng chứng khoa học trên cho thấy, các nghi ngờ trước đây về xăng chứa phụ gia, chất lượng kém làm cháy xe hoàn toàn có thể bị bác bỏ.
"Cô gái hóa bà lão” ra nước ngoài chữa bệnh
Tờ Thanh Niên cho hay, ngày 17.3, Văn phòng đại diện Taiwan Trade Center, Tổ chức xúc tiến thương mại phi lợi nhuận thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan (TAITRA) tại TP.HCM chính thức gửi thư mời "cô gái hóa bà lão" tại Hội An - chị Nguyễn Thị Ngọc Mai - đi nước ngoài chữa bệnh.

Chị Mai sẽ đi Đài Loan chữa bệnh vào cuối tháng 3 này
Chị Mai sẽ đi Đài Loan chữa bệnh vào cuối tháng 3 này

Theo TAITRA, sau khi biết thông tin bệnh lạ của "cô gái hóa bà lão” Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1984, ở 21 Trần Quang Khải, TP.Hội An), Bệnh viện China Medical Univercity ở miền Trung Đài Loan đã có thiện ý mời chị Mai sang Đài Loan chữa bệnh và đề nghị TAITRA làm đại diện thu xếp các thủ tục pháp lý.
Bệnh viện China Medical Univercity sẽ chịu trách nhiệm chữa trị bệnh cho chị Mai trong vòng 1 tháng (vào cuối tháng 3 này) và lo chi phí ăn ở của chị Mai và thân nhân nuôi bệnh.
Hãng hàng không EVA Đài Loan sẽ tài trợ vé máy bay khứ hồi cho 2 người, Công ty Lai Yih Group lo chi phí chữa bệnh và phí đi lại phát sinh.
Quảng Ninh: Tụt lò than, một công nhân bị vùi lấp
Tờ Dân Việt đưa tin, theo tin từ Trung tâm Cấp cứu mỏ Vinacomin: Khoảng 10 giờ sáng nay, 17/3, trung tâm đã điều động 1 xe cấp cứu mỏ, 1 phó giám đốc cùng khoảng 10 người vào Xí nghiệp than Hoành Bồ (Cty Than Uông Bí - Vinacomin) để cứu hộ lò chợ bị tụt, khiến một công nhân bị vùi lấp.
Hiện Xí nghiệp than Hoành Bồ đã phối hợp với Trung tâm Cấp cứu mỏ Vinacomin và lực lượng của các đơn vị trong ngành than nỗ lực cứu hộ để đưa nạn nhân ra bên ngoài.
Đắk Lắk: Xe máy đang chạy bất ngờ bốc cháy
Theo Dân trí, sự việc trên xảy ra vào khoảng 7h ngày 17/3, chiếc xe máy mang BKS 47FF - 1701, do em Hoàng Thị Bích Huyền (sinh năm 1994), học sinh lớp 11 trường THPT Phú Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột điều khiển đang chạy trên đường Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột thì bất ngờ bốc cháy.
Hiện trường chiếc xe máy bị cháy. (ảnh: Dân trí).
Hiện trường chiếc xe máy bị cháy. (ảnh: Dân trí).

Ông Hoàng Duy Hải, bố của em Huyền cho biết: Sau khi xảy ra cháy xe, gia đình đã mang bảo hiểm lên công ty bán bảo hiểm để giải quyết, nhưng phía công ty trả lời rằng trường hợp này không được bảo hiểm.
Tìm thấy khay uống trà của đại thi hào Nguyễn Du
Tờ Vnexpress đưa tin, sau thời gian sưu tầm, tìm kiếm, các cán bộ của Ban quản lý Khu di tích Nguyễn Du (Hà Tĩnh) đã phát hiện chiếc khay gỗ đựng ấm, chén trà mà đại thi hào Nguyễn Du sử dụng khi còn sống tại nhà riêng của ông Nguyễn Đức Minh ở thôn Hải Thủy, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân.

Chiếc khay đựng đồ uống trà bằng gỗ của đại thi hào Nguyễn Du có nhiều đường nét chạm khắc tinh xảo. Ảnh: T.L.
Chiếc khay đựng đồ uống trà bằng gỗ của đại thi hào Nguyễn Du có nhiều đường nét chạm khắc tinh xảo. Ảnh: T.L.

Ông Minh là hậu duệ 6 đời của Nguyễn Du. Chiếc khay gỗ màu đen, hình elip, có kích thước 33x50 cm, dày 5 cm, nặng khoảng 2 kg. Trong lòng khay bên trái có chạm khắc một bó hoa sen nằm trên cây cỏ với đường nét tinh xảo, bên cạnh là hình ảnh con cua đồng đang bò.
Nhật triệu đại sứ TQ phản đối tàu xâm phạm lãnh hải
Tờ Người lao động thông tin, Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 16-3 cho biết thứ trưởng ngoại giao Kenichiro Sasae đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Trình Vĩnh Hoa tới Bộ Ngoại giao để phản đối tàu Hải Giám của Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông.
Theo Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, hai tàu Hải Giám 50 và Hải Giám 66 đã đến vùng biển gần quần đảo Senkaku, mà Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư, sáng sớm ngày 16-3.
Tàu Hải Giám 50 đã đi vào lãnh hải Nhật Bản lúc 9 giờ 38 và rời đi lúc 10 giờ 03 sau khi tàu tuần tra của Nhật Bản đưa ra cảnh cáo.
Trụ sở lực lượng bảo vệ bờ biển khu vực 11 ở Naha, Okinawa cho biết tàu Hải Giám của Trung Quốc đã xâm phạm lãnh hải Nhật Bản tại một địa điểm ở phía Nam-Đông Nam quần đảo Senkaku.
Hai tàu Hải Giám của Trung Quốc đã rời khỏi khu vực tiếp giáp đường giới tuyến trên biển vào khoảng 14 giờ 40 cùng ngày.
TC (tổng hợp)