Nóng tối 20/5: Ngày 22/5, miền Bắc chấm dứt nắng nóng

20/05/2012 19:28
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Ngày 22/5, miền Bắc chấm dứt nắng nóng. Hơn 30.000 tỷ đồng ổn định dân cư đến năm 2020... là những thông tin đáng chú ý ngày 20/5.
Ngày 22/5, miền Bắc chấm dứt nắng nóng

Dân Việt đưa tin, trưa và chiều ngày 20/5, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây phát triển mạnh, kết hợp với hiệu ứng phơn nên khu vực phía tây Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ nắng nóng đã bao phủ trên diện rộng.
Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Dự báo ngày 21/5, nắng nóng tại phía tây Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục mở rộng thêm và đạt ngưỡng mạnh nhất. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 37 độ C, nhiều nơi đạt mức 38 - 39 độ C, có nơi cao trên 39 độ C.

Khả năng vào ngày 22/5, rãnh áp thấp gây thời tiết xấu có trục đi qua Bắc Bộ được hình thành. Theo đó, miền Bắc, bắc Trung Bộ đón nhận một đợt mưa giông trên diện rộng khiến nhiệt độ giảm. Nắng nóng tại các địa phương trên chấm dứt.

Hơn 30.000 tỷ đồng ổn định dân cư đến năm 2020

Nguồn tin trên TTXVN cho hay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự kiến, tổng vốn đầu tư thực hiện Chương trình bố trí ổn định dân cư giai đoạn năm 2011-2020 là 30.120 tỷ đồng; trong đó riêng giai đoạn 2011-2015 cần 15.060 tỷ đồng, tăng 40% so với 5 năm trước.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Với số vốn trên, đến năm 2020, Chương trình phấn đấu ổn định cho 250.000 hộ dân, với thu nhập bình quân từ 35 - 40 triệu đồng/hộ/năm; 90% hộ dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; số hộ sử dụng diện và có nhà kiên cố đạt 100%.
Chương trình tập trung đầu tư thực hiện các dự án bố trí ổn định dân cư vùng có nguy cơ cao về thiên tai như sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, ngập lũ, sóng thần, vùng biên giới, hải đảo hiện chưa có dân sinh sống hoặc còn ít dân, vùng dân di cư tự do đến đời sống quá khó khăn.
Sập đất, 1 người chết, 2 bị thương

Người Lao Động Online đưa tin, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 20/5, 3 công nhân: Tưởng Đình Quyết (SN 1983), Nguyễn Thị Hương (SN 1977) và một người tên Dương đang xây dựng ngôi nhà trên đường Hoàng Diệu (thuộc phường 5, TP Đà Lạt - Lâm Đồng) thì bất ngờ một khối đất lớn đổ ập xuống. Anh Quyết, chị Hương được người dân sống gần đó kịp thời cào đất đưa đi cấp cứu. Riêng anh Dương tử vong tại chỗ. Hiện thi thể của nạn nhân đã được đưa lên khỏi mặt đất.

Hiện trường vụ sập đất làm 1 người chết, 2 người bị thương.
Hiện trường vụ sập đất làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Hiện trường xảy ra vụ sập đất cho thấy, do nền đất nằm cao so với mặt đường Hoàng Diệu, chủ nhà đã cho múc đất để xây nhà cao tầng. Tuy nhiên, chỉ mới múc được phần trước, phần sau lô đất chênh lệch độ cao gần 10 mét so với vị trí đất đã múc. 
Phá vụ cướp giật 18.500 USD
Nguồn tin trên Thanh Niên Online, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) ngày 19/5 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Thế Quyền (26 tuổi) và Phạm Quốc Chính (22 tuổi, cùng ngụ xã Lộc Quảng, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) về tội cướp tài sản.
Vào sáng 7/5, ông Lại Thế Cần (55 tuổi) và bà Nguyễn Thị Kim Cúc (50 tuổi) ở thôn 7, xã Lộc Quảng trình báo với Công an TP.Bảo Lộc bị 2 thanh niên đi xe máy cướp giật giỏ xách, trong có 18.500 USD và một số giấy tờ cùng con dấu của Công ty TNHH Tam Dương, tại địa bàn thôn 10, xã Đam B’ri (TP.Bảo Lộc). Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Quyền và Chính là thủ phạm.

Thượng tá Đoàn Văn Sử - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP.Bảo Lộc cho biết, Quyền và Chính còn khai nhận ngày 17/3, tại P.Lộc Tiến (Bảo Lộc) đã cướp giật 155 triệu đồng của bà Trần Thị Nguyệt (48 tuổi, ngụ thôn Tân Châu, xã Lộc Châu, Bảo Lộc).

Mỹ và phương Tây đang mất dần kiên nhẫn về Syria

VOV Online dẫn lại tin trích nguồn Tân Hoa xã cho hay, Mỹ và các nước phương Tây đang mất dần sự kiên nhẫn khi tiếp tục chứng kiến bạo lực leo thang tại Syria bất chấp việc có mặt của các quan sát viên Liên Hợp Quốc.

Hiện trường một vụ đánh bom ở Syria. Ảnh: Internet.
Hiện trường một vụ đánh bom ở Syria. Ảnh: Internet.

Ngày 19/5, một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại tỉnh Dier al-Zour, miền Đông Syriađã làm 9 người thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương. Nhiều quan sát viên Liên Hợp Quốc tại Syria cho rằng, lực lượng khủng bố Al- Qaeda đứng đằng sau những vụ tấn công này. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab về vấn đề Syria Kofi Annan cho biết, đến cuối tháng này, toàn bộ 300 quan sát viên Liên Hợp Quốc sẽ được triển khai tại Syria theo đúng kế hoạch.

Trong khi đó, phía Syria coi lệnh trừng phạt mà Mỹ và Liên minh châu Âu áp đặt với nước này là “hành động khủng bố kinh tế”. Chính phủ Syria cho biết, những biện pháp trừng phạt này đang tác động mạnh mẽ tới đời sống của người dân nước này.
Nổ đường hầm ở Trung Quốc, 20 người chết

Báo Tin tức đưa tin, một chiếc xe tải chở chất nổ đã phát nổ bên trong đường hầm cao tốc đang xây dựng ở tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, khiến ít nhất 20 công nhân thiệt mạng.

Lối vào đường hầm bị phong tỏa sau vụ nổ kinh hoàng. Ảnh Internet.
Lối vào đường hầm bị phong tỏa sau vụ nổ kinh hoàng. Ảnh Internet.

Vụ nổ xảy ra lúc 8 giờ 30 sáng 19/5 tại huyện Đàm Lăng, thành phố Chu Châu, khi một chiếc xe tải chở chất nổ đang tiến hành bốc dỡ trong đường hầm Bamianshan có chiều dài dự kiến 2.355 mét. Chất nổ được chứa trong 12 thùng, mỗi thùng nặng 24kg. Khi đó có 24 công nhân đang làm việc trong hầm. Ngoài 20 người thiệt mạng, 4 công nhân còn lại đều bị thương, trong đó có một người bị thương nặng. Đường hầm nơi xảy ra thảm kịch dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 7/2013.
Nhà chức trách Trung Quốc đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ nổ trong khi các công tác cứu hộ và dọn dẹp hiện trường được khẩn trương tiến hành.
H.P (Tổng hợp)