Nóng tối 22/2: Đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

22/02/2012 20:39
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Ngoại trưởng Ôxtrâylia bất ngờ từ chức,... là những thông tin nóng tối 22/2.
Đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thông tấn xã đưa tin, Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay của Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và môi trường) là đẩy nhanh tiến độ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các địa phương trong cả nước.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh minh họa: Thanh niên Online
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh minh họa: Thanh niên Online
 Tổng cục sẽ triển khai có hiệu quả chỉ thị số 1474 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đất ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai.

Lâm Đồng: Xác định danh tính 4 cán bộ huyện đánh bạc

Thông tin trên Bee.net.vn, ngày 21/2, Ủy Ban kiểm tra Đảng Tỉnh ủy Lâm Đồng, công an tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với huyện ủy Lâm Hà, công an huyện và TAND huyện Lâm Hà để làm rõ hành vi đánh bạc của 4 cán bộ của huyện này.

TAND huyện Lâm Hà - nơi bốn cán bộ của huyện này tổ chức đánh bài ăn tiền
TAND huyện Lâm Hà - nơi bốn cán bộ của huyện này tổ chức đánh bài ăn tiền
Tại buổi làm việc với các cơ quan chức năng huyện Lâm Hà, cơ quan công an đã xác định 4 cán bộ đánh bạc tại phòng bảo vệ TAND huyện Lâm Hà vào tối 17/1 không phải là người dân địa phương, đó chính là các ông Nguyễn Ánh Dương, cán bộ phòng Tổng hợp công an huyện Lâm Hà; ông Dương Quang Sơn, cán bộ Hạt kiểm lâm huyện; ông Trần Quốc Việt, cán bộ Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp dạy nghề huyện và ông Đặng Văn Long, cán bộ VKSND huyện Lâm Hà.

Theo đó, Ủy Ban kiểm tra đảng Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị có người chơi bài phải nghiêm khắc kiểm điểm, báo cáo kết quả xử lý cho Ủy ban kiểm tra Đảng Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Quang Liêm thắng cùng lúc 20 người hâm mộ

Tuổi trẻ Online đưa tin, ngày 22-2, kỳ thủ số 1 VN Lê Quang Liêm đã thi đấu giao hữu đồng loạt với 20 người hâm mộ cờ vua để khởi động cho giải cờ vua quốc tế HDBank 2012.

Kết quả buổi giao lưu không có người nào thắng được Lê Quang Liêm.

Quang Liêm (áo đen) thi đấu giao hữu với 20 người hâm mộ cùng lúc - Ảnh T.P
Quang Liêm (áo đen) thi đấu giao hữu với 20 người hâm mộ cùng lúc - Ảnh T.P
Tuy nhiên, sau buổi đấu trí này, Quang Liêm đã chọn tặng giải thưởng "Ván cờ hoa" cho 4 người đấu là Võ Tuấn Anh (sinh năm 1984), giải "Kỳ thủ phong cách" cho Bùi Văn Chương (sinh năm 1941),  giải "Kỳ thủ tiềm năng" cho Nguyễn Đặng Hồng Phúc (sinh năm 2000) và "Ván cờ hay nhất" cho Nguyễn Ngọc Sơn Hà (sinh năm 2001).

Giải cờ vua quốc tế HDBank 2012 diễn ra từ ngày 2 đến 7-3.

EVN nợ PetroVietnam gần 12.000 tỷ đồng

Thông tin trên VnExpress, theo số liệu của Kiểm toán Nhà nước, tính đến cuối năm 2011, tổng số tiền Tập đoàn Điện lực còn nợ Tập đoàn Dầu khí lên tới hơn 11.981 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với con số 5.000 tỷ được PetroVietnam công bố hồi giữa năm.

Số tiền EVN nợ Điện lực Dầu khí Cà Mau lên tới gần 950 tỷ. Ảnh: Petrotimes
Số tiền EVN nợ Điện lực Dầu khí Cà Mau lên tới gần 950 tỷ. Ảnh: Petrotimes
Số tiền này chủ yếu phát sinh từ các hợp đồng mua bán điện giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PV Power) với Công ty Mua bán điện (EPTC) của EVN. Tại thời điểm cuối tháng 4/2011, theo công bố của PetroVietnam, số tiền này mới khoảng 5.000 tỷ đồng.
Chương trình Bài hát yêu thích: Khán giả bức xúc với những quyết định của Hội đồng bình chọn

Báo An ninh thủ đo đưa tin, chương trình Bài hát yêu thích (BHYT) đã đi qua 2 liveshow, tuy nhiên, rất nhiều khán giả vẫn còn nhầm lẫn, cũng như chưa hiểu được vai trò của Hội đồng tuyển chọn và Hội đồng bình chọn. Và việc BTC tăng quyền quyết định của Hội đồng bình chọn từ 50% lên 60% càng khiến nhiều khán giả bức xúc.
Super Cub đời 2013: Đẹp, hiện đại và đắt hơn xe SH
Phunutoday đưa tin, Honda đang có kế hoạch "hồi sinh" mẫu xe huyền thoại của mình là Super Cub với phiên bản 2013 và sẽ được bán ra tại thị trường Nhật Bản từ giữa tháng 3 tới.

Mẫu Honda Super Cub 110 đời 2013 là phiên bản kết hợp của mô hình từng ra mắt năm 2009. Tuy nhiên, nó sở hữu một thiết kế đơn giản và hiện đại hơn.

Về cơ bản, Honda Super Cub 2013 đã được cách tân lại khá nhiều chi tiết cho phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại, chẳng hạn như đèn pha hình lục giác thay vì hình tròn như phiên bản cũ. Ảnh: news.mynavi
Về cơ bản, Honda Super Cub 2013 đã được cách tân lại khá nhiều chi tiết cho phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại, chẳng hạn như đèn pha hình lục giác thay vì hình tròn như phiên bản cũ. Ảnh: news.mynavi
Giá bán của mẫu xe huyền thoại này tại Nhật là không hề rẻ chút nào: 229.000 Yen, tương đương 2.870 USD (khoảng 60 triệu đồng).

Tại Việt Nam, nếu có ai đó muốn sỡ hữu chiếc xe này, “thiệt hại” ước tính sẽ lên đến hơn 120 triệu đồng, đắt hơn cả một chiếc Honda SH được sản xuất tại Việt Nam.

Thủ tướng chỉ đạo việc thu phí phương tiện giao thông

Báo Đất Việt đưa tin, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ về việc trình Ủy banThường vụ Quốc hội bổ sung phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân và phí ô tô đi vào trung tâm thành phố giờ cao điểm vào Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Pháp lệnh phí, lệ phí.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã cho biết: Mục tiêu của việc thu phí không chỉ để giảm ùn tắc giao thông mà còn tạo ra nguồn thu đầu tư trở lại hạ tầng để phục vụ người dân tốt hơn. Việc thu này đảm bảo công bằng, thực tế, người sử dụng nhiều hạ tầng phải nộp phí nhiều hơn. Người sử dụng xe máy thì nộp phí ở mức vừa phải. Còn đối với người đi bộ, đi xe đạp thì không phải nộp.

Ngoại trưởng Ôxtrâylia bất ngờ từ chức
Báo Tin tức cho hay, Ngoại trưởng Ôxtrâylia Kevin Rudd ngày 22/2 đã bất ngờ tuyên bố từ chức, vì cho rằng ông không thể tiếp tục giữ cương vị này mà không có sự ủng hộ của Thủ tướng Julia Gillard. 
Ngoại trưởng Ôxtrâylia Kevin Rudd tại Oasinhtơn ngày 22/2. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngoại trưởng Ôxtrâylia Kevin Rudd tại Oasinhtơn ngày 22/2. Ảnh: AFP/TTXVN
Ông Kevin Rudd dự định sẽ trở về Ôxtrâylia trước khi quốc hội nước này nhóm họp ngày 28/2.
Hải Phong (tổng hợp)