Nóng tối 22/4: Hà Nội: Cấm trông giữ xe thêm 5 tuyến phố

22/04/2012 19:41
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Hà Nội: Cấm trông giữ xe thêm 5 tuyến phố. Con hạ sĩ quan, binh sĩ được miễn học phí mầm non. Cháu gái cựu Thủ tướng Thaksin (Thái Lan) bị cấm hoạt động chính trị... là những thông tin đáng chú ý tối 22/4.

Hà Nội: Cấm trông giữ xe thêm 5 tuyến phố
Thông tin trên Vtv.vn, theo quyết định mới của UBND Thành phố Hà Nội, sẽ có thêm 5 tuyến phố ở Hà Nội bị cấm trông giữ xe.

Phố Nhân Hòa. Ảnh: Internet.
Phố Nhân Hòa. Ảnh: Internet.

Việc cấm trông giữ xe tại 5 tuyến phố mới cụ thể là cấm trông giữ xe cả trên vỉa hè lẫn lòng đường tại phố Nhân Hòa, cấm giữ xe dưới lòng đường ở ba tuyến phố Ngụy Như Kon Tum, dọc sông Tô Lịch, phố Nguyễn Tuân còn riêng tuyến Vũ Trọng Phụng chỉ cấm giữ xe trên vỉa hè.
UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phối hợp với UBND quận Thanh Xuân thu hồi giấy phép giữ xe tại tất cả các điểm trên 5 tuyến phố này trước ngày 25/4.
Với quyết định mới này, hiện nay, Hà Nội đã cấm trông giữ xe tại 267 tuyến phố. 
Con hạ sĩ quan, binh sĩ được miễn học phí mầm non

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ cho hay, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng vừa ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ miễn học phí, chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất với thân nhân và gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

Theo đó, học sinh là con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được miễn học phí khi học ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập.

Trường hợp trong thời gian tại ngũ, nếu phát sinh đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí thì hạ sĩ quan, binh sĩ lập bản khai bổ sung; thời gian hưởng chế độ tương ứng với thời gian tại ngũ còn lại của hạ sĩ quan, binh sĩ.

Chế độ, chính sách quy định nói trên được thực hiện từ ngày 15/11/2011.

Vào CLB thẩm mỹ trộm tài sản

Người lao động Online đưa tin, ngày 22/4, công an quận Thủ Đức đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hạ Quyên (SN 1973, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) để điều tra xử lý hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều ngày 20/4, Quyên đến đăng ký tập thể dục thẩm mỹ tại CLB thẩm mỹ Ngọc Lâm thuộc Trung tâm TDTT quận Thủ Đức (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) với tên giả là Trần Ngọc Dung. Khi Quyên ra về, chị Nhã Vy (cũng là học viên) phát hiện mất giỏ xách vừa để lên kệ, lúc trở lại phòng tập sau khi thay đồ.
 
Camera tại nhà giữ xe trung tâm TDTT ghi nhận được đối tượng Quyên cùng biển số xe (có dấu X). Ảnh cắt từ clip do CLB thẩm mỹ và nhà giữ xe cung cấp.
Camera tại nhà giữ xe trung tâm TDTT ghi nhận được đối tượng Quyên cùng biển số xe (có dấu X). Ảnh cắt từ clip do CLB thẩm mỹ và nhà giữ xe cung cấp.

Nhanh chóng trích xuất camera ghi hình, quản lý CLB phát hiện đối tượng lấy giỏ chính là Ngọc Dung, cùng hình ảnh người phụ nữ này với xe máy lúc vào.
Vụ việc được trình báo công an phường Linh Chiểu. Ngay trong đêm các trinh sát công an phường đã xác minh nhanh địa chỉ và chủ phương tiện.
2 giờ sáng 21/4, tại căn nhà trên đường Nơ Trang Long, phường 12 quận Bình Thạnh, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Hạ Quyên cùng tang vật là tài sản của chị Vy.
Một thanh niên chết bên kim tiêm ma túy
Trên trang Bee.net.vn đưa tin, sáng nay (22/4), nguồn tin từ xã Thanh Đức (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cho biết, người thân đã đến nhận và đưa thi thể một thanh niên chết ở địa bàn xóm 4 về quê an táng. Trước đó, người dân bản địa đã phát hiện thanh niên này chết ở địa bàn vắng.
Sự việc được phát hiện lúc hơn 11h hôm qua 21/4 tại một đồi keo ở xóm 4. Lúc này, mọi người thấy một thanh niên đã chết nhiều giờ trước đó.
Thi thể người đàn ông cao 1,65m, chừng 30 - 35 tuổi được xác định là Hoàng Anh Dũng (31 tuổi ở thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An).
Sự việc ngày sau đó, ngành chức năng vào cuộc và tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Điều đáng nói trong quá trình kiểm tra, công an đã thấy 1bộ chuyền dịch ma túy, cũng như nhiều kim tiêm nằm gần cạnh nơi Dũng tử vong.
Kỷ niệm 10 năm Hội người cao tuổi Việt Nam tại Hungary
Vietnam+ đưa tin, mừng ngày Thống nhất đất nước 30/4, cũng là dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập 20/4//2002 - 20/4/2012, Hội người cao tuổi Việt Nam tại Hungary đã tổ chức một buổi lễ trọng thể với sự có mặt, tham gia của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, đại diện các hội đoàn Việt Nam, báo chí Việt ngữ tại Hungary cùng với hoảng 70 thành viên của Hội.

Hội người cao tuổi Việt Nam tại Hungary. Ảnh: Trần Minh Tâm/ Budapest/Hungary.
Hội người cao tuổi Việt Nam tại Hungary. Ảnh: Trần Minh Tâm/ Budapest/Hungary.

Buổi lễ được tổ chức tại Nhà hàng Hoa Sen, Trung Tâm Thăng Long, một trung tâm thương mại thuộc sở hữu và do người Việt điều hành tại thủ đô Budapest, Hungary.
Cháu gái cựu Thủ tướng Thaksin bị cấm hoạt động chính trị

Nguồn tin trên VOV Online cho hay, toà Hình sự tối cao Thái Lan vừa ra phán quyết bãi miễn tư cách Hạ Nghị sỹ và hoạt động chính trị 5 năm đối với bà Chinnicha Wongsawat, cháu gái cựu Thủ tướng Thaksin Chinawat, về hành vi gian dối trong kê khai tài sản.

Cựu Thủ tướng Thaksin hiện vẫn sống lưu vong ở nước ngoài. Ảnh: AFP.
Cựu Thủ tướng Thaksin hiện vẫn sống lưu vong ở nước ngoài. Ảnh: AFP.

Bà Chinnicha, 31 tuổi nguyên là Hạ Nghị sỹ thành viên Đảng Cầm quyền Vì Nước Thái, con gái cựu Thủ tướng Thái Lan Somchai và bà Davapa, em gái cựu Thủ tướng Thaksin.

Phán quyết của toà Hình sự tối cao Thái Lan được đưa ra trên cơ sở đề xuất của Uỷ ban Chống tham nhũng quốc gia (NACC). Theo điều tra của Uỷ ban này, bà Channicha đã cố tình kê khai sai tài sản, giấu khoản nợ 100 triệu baht (tương đương 3,3 triệu USD) khi được bầu làm hạ nghị sỹ.
44,5 triệu cử tri Pháp bắt đầu đi bầu tổng thống mới
Nguồn tin trên TTXVN cho hay, ngày 22/4, các điểm bỏ phiếu trên khắp nước Pháp đã mở cửa, đón khoảng 44,5 triệu cử tri tham gia bầu chọn tổng thống mới trong một cuộc bầu cử được dự báo là sẽ phải tiến hành vòng hai và kết thúc bằng sự ra đi của Tổng thống đương nhiệm Nicolas Sarkozy.
 
Các cử tri sẽ chọn tổng thống mới của Pháp trong số 10 ứng cử viên.
Các cử tri sẽ chọn tổng thống mới của Pháp trong số 10 ứng cử viên.

Theo ủy ban bầu cử, 85.000 điểm bỏ phiếu trên toàn lãnh thổ châu Âu của Pháp mở cửa từ 8 giờ sáng (giờ địa phương) và sẽ đóng vào lúc 8 giờ tối. Tuy nhiên, trên thực tế cuộc bầu cử tổng thống Pháp đã bắt đầu ở các lãnh thổ hải ngoại một ngày trước đó. 
Hải Phong (Tổng hợp)