Nóng tối 3/5: Nhiều lãnh đạo EVN bị đề nghị kỷ luật

03/05/2012 19:25
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Nhiều lãnh đạo EVN bị đề nghị kỷ luật. Sớm khởi công và hoàn thành các dự án cầu vượt tại Hà Nội... là những thông tin đáng chú ý tối 3/5.
Nhiều lãnh đạo EVN bị đề nghị kỷ luật

Thông tin trên báo Tiền Phong, ngày 2/5, trả lời báo chí tại buổi giao ban báo chí thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải cho biết: Bộ đã chính thức trình kết quả thẩm định việc kiểm điểm các lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong đó có nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Đào Văn Hưng, lên Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Nam Hải. Ảnh: Internet.
Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Nam Hải. Ảnh: Internet.

“Có một số vấn đề chúng tôi có ý kiến khác so với kết quả tự kiểm điểm của lãnh đạo EVN. Về kết quả kiểm điểm nặng nhẹ thế nào với lãnh đạo EVN, chúng tôi xin không công bố chi tiết. Việc xử lý cụ thể như thế nào sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định” - Ông Hải nói.

Theo nguồn tin của báo, Bộ Công Thương đã phải yêu cầu ông Đào Văn Hưng, các lãnh đạo EVN và lãnh đạo EVN Telecom kiểm điểm tới ba lần, do việc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân không cụ thể, rõ ràng trong việc để EVN Telecom lỗ cả ngàn tỷ đồng. Ngoài ra, những đề xuất về hình thức kỷ luật với từng cá nhân liên quan cũng khá nhẹ nhàng. Nguồn tin trên cũng cho hay, hình thức kỷ luật mà Bộ này đề xuất lên Thủ tướng, nặng nhất là cảnh cáo, nhẹ nhất là khiển trách.

Hà Nội: Sớm khởi công và hoàn thành các dự án cầu vượt 

Nguồn tin trên Hà nội mới Online cho hay, ngày 3/5, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã chủ trì cuộc họp giao ban với các sở ngành và đơn vị liên quan về các vấn đề GTVT trên địa bàn Thủ đô. 
Đáng chú ý, về các dự án cầu vượt, Phó chủ tịch Nguyễn Văn Khôi yêu cầu phải hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Âm lịch 2013 dự án cầu vượt tại nút giao đường Nam Hồng trên tuyến đường Mai Dịch - Nội Bài (đã khởi công xây dựng vào ngày 6/4).

Cũng nhằm hạn chế ùn tắc giao thông, ngay trong tháng 5/2012, Sở GTVT tổ chức khởi công xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Lê Văn Lương-đường Láng (phấn đấu hoàn thành vào ngày 10/10; khởi công xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Nguyễn Chí Thanh - đường Láng (phấn đấu hoàn thành trước Tết Âm lịch năm 2013).

Ngoài ra, Sở GTVT đẩy nhanh tiến độ lập dự án, phấn đấu khởi công xây dựng vào cuối tháng 6/2012 một loạt cầu vượt kết cấu thép tại các nút giao Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân, Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch, Bạch Mai - Lê Thanh Nghị.
Công Vinh bị loại khỏi danh sách đề cử Quả bóng vàng 2011
Báo Bóng đã đưa tin, sáng nay (3/5), BTC Quả bóng vàng 2011 đã tổ chức buổi họp báo công bố danh sách rút gọn QBV Việt Nam 2011.

Theo đề cử ở giải QBV cho nam, Công Vinh không có tên trong danh sách này, ngoài Huỳnh Kesley, còn có Nguyễn Trọng Hoàng,  Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Văn Quyết, Phạm Thành Lương. 

Công Vinh không nằm trong danh sách rút gọn, Thành Lương có cơ hội giành QBV lần thứ 2. Ảnh: Minh Tuấn.
Công Vinh không nằm trong danh sách rút gọn, Thành Lương có cơ hội giành QBV lần thứ 2. Ảnh: Minh Tuấn.

Trong lúc đó, 5 đề cử của QBV dành cho nữ là Ngọc Anh (Hà Nội), Kim Hồng (Tp.HCM), Nguyễn Thị Muôn (Hà Nội), Kiều Trinh (Tp.HCM), Lê Thi Thương (Than KS.VN). Trong đề cử của nữ, giới truyền thông khá thắc mắc với trường hợp của tiền vệ Kim Hồng khi tiền vệ này không thi đấu trong suốt năm qua, nhưng lại lọt vào tốp năm. Trước câu hỏi này, BTC cho biết đó là đề cử của giới truyền thông và chuyên môn.
Khởi tố nhóm tội phạm trộm cắp xe máy tại Lào Cai
Nguồn tin trên TTXVN cho hay, ngày 3/5, cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an huyện Bắc Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng gây ra 11 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện kéo dài từ cuối tháng 3 đến nay.
Một nhóm trộm cắp xe máy bị bắt giữ. Ảnh minh họa: Internet.
Một nhóm trộm cắp xe máy bị bắt giữ. Ảnh minh họa: Internet.

Các đối tượng này gồm Giàng Văn Cói, sinh năm 1995, trú tại thôn Na Ảng; Vàng Văn Đông, sinh năm 1990, trú tại thôn Nậm Hán; Vùi Văn Tuấn, sinh năm 1990 trú tại thôn Nậm Giá (xã Cốc Ly - Bắc Hà) và Phạm Văn Nguyện, sinh năm 1987, trú tại thôn An Hồ, xã Phong Niên (Bảo Thắng).
Đây là những đối tượng lười lao động, trộm cắp xe máy để lấy tiền ăn chơi tiêu xài.
Một cựu phó phòng tín dụng TrustBank lãnh án chung thân

Thông tin trên Thanh Niên Online, sáng 3/5, TAND tỉnh Tiền Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Thị Hồng Chinh (32 tuổi), nguyên Phó phòng Tín dụng Ngân hàng Đại Tín (TrustBank), chi nhánh Tiền Giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân.

Bị cáo Trần Thị Hồng Chinh trước tòa. Ảnh: Hoàng Phương.
Bị cáo Trần Thị Hồng Chinh trước tòa. Ảnh: Hoàng Phương.

Theo cáo trạng, xuất phát từ nhu cầu tiêu xài cá nhân và lợi dụng tư cách phó phòng tín dụng, bị cáo Trần Thị Hồng Chinh đã lừa nhiều khách hàng và người quen bằng chiêu “vay tiền để đáo nợ ngân hàng” với lãi suất ngất ngưởng từ 6 đến 30%/tháng.

Ngoài việc lừa tiền, bị cáo Chinh còn làm giả giấy ủy quyền và lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác đem đi thế chấp cho bà Lê Thị Tươi để lấy hơn 8 tỉ đồng rồi bỏ trốn. Cuối năm 2010, Chinh đã ra đầu thú.
Nga quan ngại về lá chắn tên lửa của Mỹ và NATO

Thông tin trên Vietnam+, Hội nghị quốc tế về các vấn đề phòng thủ tên lửa do Bộ Quốc phòng Nga chủ trì khai mạc sáng 3/5, tại Moscow.

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Tham dự hội nghị gồm hơn 200 chính khách nổi tiếng và chuyên gia quân sự của hơn 50 nước trên thế giới. Trong 2 ngày hội nghị, các đại biểu thảo luận về ảnh hưởng và những hậu quả mà kế hoạch xây dựng Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ (NMD) và lá chắn của NATO (gọi tắt là AMD) có thể gây ra, đồng thời bàn triển vọng hình thành không gian an ninh mới.
'Đàm phán tên lửa Nga - Mỹ gần tới ngõ cụt'

VnExpress đưa tin, quan chức quốc phòng Nga hôm nay tuyên bố những đàm phán giữa Moscow và Washington về lá chắn tên lửa châu Âu sắp đi tới bế tắc, đồng thời cảnh báo sẽ triển khai các tên lửa mới để đối phó.

Đàm phán tên lửa Nga - Mỹ gần tới ngõ cụt. Ảnh minh họa: RIA Novosti.
Đàm phán tên lửa Nga - Mỹ gần tới ngõ cụt. Ảnh minh họa: RIA Novosti.

"Chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra những giải pháp mà cả hai bên cùng chấp nhận được về vấn đề này (lá chắn tên lửa châu Âu) và tình hình thực tế đã tới rất gần ngõ cụt", AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov nói trong một cuộc thảo luận về vấn đề phòng thủ tên lửa.
Hải Phong (Tổng hợp)