Nóng tối 3/4: Xây dựng và công bố tiêu chí "Văn hóa giao thông"

03/04/2012 19:35
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Xây dựng và công bố tiêu chí "Văn hóa giao thông", học sinh lớp 6 hút cần sa tại trường... là những thông tin nóng tối 3/4.
Xây dựng và công bố tiêu chí "Văn hóa giao thông"

Cổng thông tin điện tử Chính phủ đưa tin, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quý II/2012, trong đó có các yêu cầu về xây dựng tiêu chí "Văn hóa giao thông".

Xây dựng văn hóa giao thông cần ý thức của tất cả mọi người. Ảnh minh họa: Internet
Xây dựng văn hóa giao thông cần ý thức của tất cả mọi người. Ảnh minh họa: Internet

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai hoạt động giáo dục an toàn giao thông, văn hóa giao thông trong trường học.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và công bố tiêu chí về "Văn hóa giao thông".
Học sinh lớp 6 hút cần sa tại trường

Trên trang Bee.net.vn đưa tin, ngày 3/4/2012, thầy Lê Minh Quang – Hiệu trưởng trường THPT Hiệp Thành (Bạc Liêu) cho biết Hội đồng kỷ luật nhà trường vừa thông báo hình thức xử lý kỷ luật những học sinh sử dụng cần sa (còn gọi là bồ đà).

Theo đó, em Nguyễn Tiến Hào (học sinh lớp 6C1) là đối tượng mang thuốc cần sa vào lớp học sử dụng và cho nhiều học sinh khác dùng thử. Hào bị buộc thôi học 2 tuần.

Các học sinh khác gồm: Dương Bình Mến (lớp 6C1), Hoàng Thái Tùng (lớp 6C3), Trần Văn Tài (lớp 6C2), Nguyễn Hoàng Thuyên (lớp 8C2) tham gia cùng hút cần sa bị cảnh cáo, hạ hạnh kiểm.

Các em Nguyễn Tấn Lợi và Phạm Chí Nguyện (cùng học lớp 8C2) ngồi xem các bạn hút cần sa nhưng không trình báo nhà trường bị khiển trách toàn trường.

“Hiệp sĩ” bắt 2 tên dùng dao đâm bảo vệ dân phố

Thông tin trên Người lao động Online, vào lúc 15 giờ ngày 3/4, hai tên Võ Hoàng Phương (SN 1988) và Giang Văn Diệp (SN 1993, cùng ngụ tại TPHCM) chạy xe máy Yamaha không có biển số, không đội mũ bảo hiểm ngang qua khu vực công an đang làm nhiệm vụ.
 
Võ Hoàng Phương (giữa) và Giang Văn Diệp (bìa phải) bị công an trói để đưa về đồn.
Võ Hoàng Phương (giữa) và Giang Văn Diệp (bìa phải) bị công an trói để đưa về đồn.

Khi bị tuýt còi yêu cầu dừng lại kiểm tra, cả hai đã bỏ chạy. Lúc này, tổ bảo vệ dân phố phối hợp chặn xe thì bị Phương và Diệp rút dao để đâm.
Tình cờ bắt gặp trên đường đi tuần tra, “Hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Minh Tiến đã ra tay can thiệp giúp cán bộ tổ dân phố thoát nạn và bắt gọn hai tên côn đồ, bàn giao công an xử lý.  
Bão số 1 làm tê liệt đường sắt Bắc - Nam

Báo Giao thông vận tải điện tử đưa tin, khác với mọi năm, bão số 1 lại đổ về phía Nam trước, khiến nhiều người dân Tp Hồ Chí Minh không khỏi bất ngờ. Hậu quả không lớn nhưng đã làm tê liệt đường sắt Bắc - Nam nhiều giờ.

Theo tin của Tổng công ty đường sắt Việt Nam, đoạn đường sắt từ Dĩ An đến Sóng Thần (Bình Dương) bị ngập do ảnh hưởng của bão số 1, dẫn đến hàng loạt chuyến tàu thống nhất chiều Sài Gòn - Hà Nội bị chậm.

Chỉ khi đến ga nhiều hành khách mới biết tàu chậm tới 5-6 tiếng nên khó tìm phương tiện khác thay thế
Chỉ khi đến ga nhiều hành khách mới biết tàu chậm tới 5-6 tiếng nên khó tìm phương tiện khác thay thế

Cụ thể, các chuyến tàu SE4, 6, 8 đi Hà Nội bị trễ tới 4,5 - 6 tiếng đồng hồ so với giờ quy định, khiến ngành đường sắt phải tổ chức trả, đổi vé miễn phí cho các hành khách.
Việc trễ tàu diễn ra vào sau kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến hàng nghìn người bị mắc kẹt, lỡ kế hoạch trở lại các tỉnh, thành phía Bắc sau khi đi nghỉ hoặc về thăm gia đình ở miền Trung và miền Nam.
Điệp viên 007 sẽ nhảy dù xuống Olympic 2012

Nguồn tin trên Thanh niên Online cho hay, người hâm mộ thể thao thế giới đang háo hức chờ đợi chứng kiến màn điệp viên 007 James Bond nhảy dù xuống sân trong buổi lễ khai mạc Olympic 2012 tại London, Anh.

Thông tin trên được phát hiện sau khi Nữ hoàng Elizabeth II của Anh đích thân mời diễn viên nổi tiếng Daniel Craig - người đóng vai James Bond, đến Cung điện Buckingham để quay một đoạn phim ngắn có tên “The Arrival” cho lễ khai mạc Olympic 2012 diễn ra ngày 27/7.

Nam diễn viên Daniel Craig sẽ trở lại với vai James Bond tại Olympic 2012. Ảnh: Reuters
Nam diễn viên Daniel Craig sẽ trở lại với vai James Bond tại Olympic 2012. Ảnh: Reuters

Theo tiết lộ ban đầu, Daniel Craig sẽ đóng những cảnh hành động ngoạn mục như James Bond trong phim “Điệp viên 007” nổi tiếng. Trong phim, diễn viên 44 tuổi người Anh Daniel Craig sẽ mang theo nhiệm vụ của Hoàng gia nước này để khởi động các môn thi đấu ở ngày hội thể thao thế giới ở London.

Thậm chí, đoạn phim rất có thể còn có sự tham gia của Nữ hoàng Elizabeth II, nhưng thông tin này hiện vẫn đang được giữ bí mật.

Chưa dừng lại ở đó, lễ khai mạc Olympic 2012 hứa hẹn sẽ làm mãn nhãn khoảng một tỉ người xem truyền hình khi họ sẽ được thấy James Bond nhảy dù từ trực thăng xuống sân vận động Olympic ở Stratford, phía Đông London.

Mỹ treo thưởng 10 triệu USD để bắt giữ một thủ lĩnh khủng bố

VOV Online dẫn lại tin, Chính phủ Mỹ vừa treo giải thưởng 10 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ kẻ sáng lập một nhóm Hồi giáo cực đoan (đóng tại Pakistan) liên quan đến các vụ tấn công khủng bố ở Mumbai (Ấn Độ) năm 2008.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman công bố thông tin treo tiền thưởng khi ở thăm Ấn Độ hôm 2/4 và thông tin này cũng được đăng tải trên một trang web của Chính phủ Mỹ.

Hafiz Mohammad Saeed. Ảnh: Telegraph
Hafiz Mohammad Saeed. Ảnh: Telegraph

Đối tượng bị truy nã là người sáng lập tổ chức Lashkar-e-Taiba, Hafiz Mohammad Saeed thường xuyên xuất hiện công khai tại Pakistan. Cuối tháng 3 vừa qua, người này đã có bài phát biểu trước hàng ngàn người trong một cuộc mít tinh ở Islamabad, kêu gọi Pakistan không tái mở cửa biên giới để cho xe chở hàng tiếp viện của Mỹ và NATO đi qua.
Hải Phong (Tổng hợp)