Nóng tối 6/3: Bill Gates lại bị soán ngôi giàu nhất thế giới

06/03/2012 20:20
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Lộ diện người giàu nhất hành tinh thay Bill Gates, Hà Nội: Thí điểm gắn biển phụ đề đường phố... là những tin nóng tối 6/3.
Nguồn tin trên báo Lao động cho hay, Carlos Slim, ông trùm Tập đoàn viễn thông America Movil (Mexico), một lần nữa lại soán ngôi người giàu nhất thế giới của tỷ phú công nghệ Bill Gates, theo bảng xếp hạng tỷ phú Bloomberg công bố hôm qua 5.3.
Ông Carlos Slim đã vượt qua 2 tỷ phú Mỹ là Bill Gates và Warren Buffett để trở thành người giàu nhất thế giới
Ông Carlos Slim đã vượt qua 2 tỷ phú Mỹ là Bill Gates và Warren Buffett để trở thành người giàu nhất thế giới
Đứng đầu danh sách 20 người giàu nhất thế giới, tính đến thời điểm tháng 3/2012, tỷ phú Carlos Slim 72 tuổi có tổng giá trị tài sản 68,5 tỷ USD. Ông Carlos Slim vượt qua 2 tỷ phú Mỹ là Bill Gates - người sáng lập đế chế công nghệ Microsoft và Warren Buffett - nhà đầu tư 80 tuổi, người đứng đầu công ty Berkshire Hathaway. Theo Bloomberg, Bill Gates sở hữu 62,1 tỷ USD, còn Buffett có 44,3 tỷ USD.

Chính phủ "đang xem xét" cơ chế cho casino và cá cược
Dân trí đưa tin, tại cuộc họp báo chiều 6/3, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam cho biết hiện Chính phủ đang xem xét văn bản của Bộ KH&ĐT và lấy ý kiến các bộ ngành liên quan về cơ chế pháp lý cho mô hình tổ hợp vui chơi giải trí - tạm hiểu là casino.
"Mô hình này đã từng được thí điểm tại Phú Quốc, và vừa rồi tỉnh Quảng Ninh có đề xuất cho kêu gọi đầu tư. Điều này cho thấy đây là một xu hướng cần được xem xét để đảm bảo việc quản lý, điều hành theo đúng nhu cầu của thị trường", Bộ trưởng Đam cho biết.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Theo ông Đam, sau khi có ý kiến từ Quảng Ninh, Bộ KH&ĐT đã có văn bản phân tích các điểm lợi, điểm hại của việc cho phép thành lập khu phức hợp vui chơi giải trí (tạm hiểu là casino). "Hiện chính phủ đang xem xét và lấy ý kiến các cơ quan liên quan trước khi đi đến quyết định", Bộ trưởng Đam thông báo.

Về cơ chế đối với hình thức cá cược, vốn được nhắc tới nhiều trong các năm qua, Bộ trưởng Đam cho biết hiện Việt Nam vẫn tích cực tham quan, nghiên cứu mô hình ở các nước có cá cược hợp pháp.

Hà Nội: Thí điểm gắn biển phụ đề đường phố 

Thông tin trên vtv.vn, Hà Nội vừa triển khai gắn biển phụ đề giới thiệu địa danh lịch sử tại 30 tuyến phố. Đây là đợt thí điểm đầu tiên do TP phê duyệt đề án nhằm làm cho người dân Việt phần nào hiểu thêm lịch sử Việt Nam.

Ông Lê Đình Lộc, Thành viên đề án thí điểm cho biết: "Vì giai đoạn thí điểm nên chúng tôi chỉ chú giải những phần quan trọng...". Ảnh: Hà nội mới
Ông Lê Đình Lộc, Thành viên đề án thí điểm cho biết: "Vì giai đoạn thí điểm nên chúng tôi chỉ chú giải những phần quan trọng...". Ảnh: Hà nội mới
Hà Nội đã chọn 30 tuyến phố trong tổng số hơn 100 phố đã được khảo sát, chương trình thí điểm giai đoạn 1 đã được sự kết hợp tích cực của các Sở Văn hóa thể thao và du lịch, Giao thông vận tải và các nhà khoa học lịch sử, Hội đồng phê duyệt thành phố.
Theo Sở Văn hóa thể thao và du lịch Hà Nội, biển phụ đề đường phố sẽ được thiết kế và đặt ở nơi thông thoáng, dễ đọc, chủ yếu là để kích thích sự ham hiểu biết và góp phần làm cho hệ thống lịch sử sẽ sống mãi ở thời hiện đại.   
Vụ cháy tàu đánh cá Jungwoo 3: Sáu thuyền viên Việt Nam tử nạn và bị thương
Sài gòn giải phóng Online đưa tin, ngày 6/3, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao Việt Nam) cho biết, trong số 26 thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu đánh cá Jungwoo 3 mang cờ Hàn Quốc gặp nạn tại cảng Montevideo (Uruguay) có hai thuyền viên Việt Nam tử nạn và bốn người khác bị thương. 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina (kiêm nhiệm Uruguay) cử cán bộ sang Uruguay phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đề nghị phía Uruguay cứu chữa kịp thời những thuyền viên bị thương, giúp đỡ những thuyền viên khác nơi cư trú tạm thời và và cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết.

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina đã đến thăm hỏi các thuyền viên, khẩn trương hoàn tất các thủ tục đưa thi hài các thuyền viên tử nạn về nước và cấp các giấy tờ cần thiết cho các thuyền viên bị thương muốn trở về Việt  Nam.
Xuất hiện điểm cháy mới ở rừng Hoàng Liên

Thông tin trên Bee.net.vn, vào lúc 11h trưa nay (6/3) khi các đám cháy ở khu vực Sẻo Mý Tỷ (xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) vừa được khống chế  thì tại xã Ô Quý Hồ lại xuất hiện một  đám cháy mới.
Theo thông tin của Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng, PCCC rừng tỉnh Lào Cai, nguyên nhân vụ cháy ở khu vực Ô Quý Hồ được xác định là do người dân bất cẩn khi đốt nương làm rẫy đã làm ngọn lửa bay sang khu vực rừng thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Thời tiết hanh khô, độ ẩm thấp, gió thổi mạnh khiến lực lượng chữa cháy gặp nhiều khó khăn trong việc dập lửa. Ảnh: Tùng Lâm
Thời tiết hanh khô, độ ẩm thấp, gió thổi mạnh khiến lực lượng chữa cháy gặp nhiều khó khăn trong việc dập lửa. Ảnh: Tùng Lâm
TTXVN cho biết thêm, chỉ trong vòng chưa đầy 60 phút, ngọn lửa đã lan rộng, bán kính khu vực cháy kéo dài trên 1.000 m. Điểm cháy nằm trên đường đi Lai Châu, cách Thác Bạc khoảng 2 km, cách thị trấn Sa Pa về phía Tây khoảng 12 km. 
TP.HCM dùng cân điện tử phát hiện xe quá tải

Nguồn tin trên Tuổi trẻ Online cho hay, ngày 6-3, thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt TP.HCM ra quân kiểm tra xe chở hàng quá tải ở các cửa ngõ TP.HCM.

Trên xa lộ Hà Nội ở Q.9, đội 5 thanh tra Sở Giao thông vận tải sử dụng cân điện tử di động cân tải trọng một chiếc xe chở bột giặt và đã lập biên bản chiếc xe này chở 7.945 kg, trong khi giấy phép lái xe cho chở 4.000 kg.

Tương tự, một chiếc xe khác chở sắt cũng bị máy phát hiện vượt quá 30% tải trọng cho phép…
 
Các cán bộ đội 5 - Thanh tra Sở GTVT TP.HCM kiểm tra tải trọng của xe tải trên quốc lộ 1A bằng cân điện tử di động (đoạn đi qua khu Công nghệ cao, quận 9, TP.HCM) sáng 6/3. Ảnh: Minh Đức
Các cán bộ đội 5 - Thanh tra Sở GTVT TP.HCM kiểm tra tải trọng của xe tải trên quốc lộ 1A bằng cân điện tử di động (đoạn đi qua khu Công nghệ cao, quận 9, TP.HCM) sáng 6/3. Ảnh: Minh Đức
Theo thanh tra Sở GTVT, đối với xe chở hàng vượt mức 30% tải trọng xe, mức phạt xe vi phạm là 2,5 triệu đồng/xe và tước giấy phép 60 ngày.

Đối với xe chở hàng vượt mức 5% đến dưới 30%, mức phạt lái xe vi phạm 750.000 đồng và tước giấy phép lái xe 30 ngày.
Trung Quốc thành lập Cảnh sát biển quốc gia

Thông tin trên Đất Việt Online, mới đây Thiếu tướng La Viện tiết lộ, Trung Quốc sẽ thành lập Lực lượng cảnh sát biển quốc gia mang tính chất bán quân sự trong năm 2012.

Ông La Viện cho hay, lực lượng Cảnh sát biển này có thể thành lập dựa trên cơ sở của quân đội và lực lượng dân quân ở các khu vực khác nhau. 
Nếu chỉ lấy lực lượng dân quân làm nền tảng cho lực lượng này là không thể, nhưng cần thiết để phân biệt giữa lực lượng này và bộ đội chiến đấu. 
Thiếu tướng La Viện là chuyên gia quân sự nổi tiếng, Phó Tổng Thư ký Học hội Khoa học Quân sự Trung Quốc. Ảnh: Pháp luật xã hội
Thiếu tướng La Viện là chuyên gia quân sự nổi tiếng, Phó Tổng Thư ký Học hội Khoa học Quân sự Trung Quốc. Ảnh: Pháp luật xã hội
Việc kiến nghị thành lập Lực lượng Cảnh sát biển quốc gia được cho là để đối phó với các vấn đề đang căng thẳng tại Hoa Nam (cách Trung Quốc gọi Biển Đông) và Hoa Đông. 
Đây là một lực lượng bán quân sự, cơ động bởi Trung Quốc cho rằng không phải lúc nào lực lượng hải giám cũng có thể kiểm soát được hết các khu vực xung quanh hai vùng biển nhạy cảm này.
Nếu Trung Quốc chính thức đưa Lực lượng Cảnh sát biển quốc gia này vào hoạt động, điều này sẽ gây không ít lo ngại các nước trong khu vực, đặc biệt là trong hoạt động đánh bắt thủy hải sản.

Hải Phong (tổng hợp)