Nóng tối 8/5: Bắt thủ phạm phá đổ cột điện phục vụ carnaval Hạ Long

08/05/2012 19:17
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Bắt thủ phạm phá đổ cột điện phục vụ carnaval Hạ Long. 955 tỷ đồng cho Chương trình quốc gia về bình đẳng giới... là những thông tin đáng chú ý tối 8/5.
Bắt thủ phạm phá đổ cột điện phục vụ carnaval Hạ Long

Thông tin trên Dân Việt, ngày 7/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, 2 đối tượng có hành vi khai thác than trái phép phá đổ cột điện 110 KV phục vụ phục vụ Lễ hội du lịch Hạ Long đã bị bắt giữ.

Hai đối tượng bị bắt là Trần Văn Công (25 tuổi, trú tại xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, Hà Nam) và Vũ Diệu Ánh (36 tuổi, trú tại khu 7B, phường Quang Hanh, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Hiện trường vụ đổ cột điện 110KV.
Hiện trường vụ đổ cột điện 110KV.

Trần Văn Công khai nhận tại cơ quan điều tra, vào đêm 29.4, trong lúc cho máy xúc đào đất tìm than tại khu vực đồi môi trường (thuộc tổ 21, khu 3, phường Hà Khánh) đã để gầu xúc móc vào dây néo và làm đổ gãy đôi cột điện cao thế 110 kv (số 44) thuộc tuyến Giáp Khẩu, gây chập và mất điện tại một số khu vực tại TP Hạ Long.
955 tỷ đồng cho Chương trình quốc gia về bình đẳng giới
VOV Online đưa tin, sáng 8/5 tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2015.

Nhiều nơi, phụ nữ là lao động chính trong gia đình. Ảnh: KT.
Nhiều nơi, phụ nữ là lao động chính trong gia đình. Ảnh: KT.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, chương trình có 5 dự án là: Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới; Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; Nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ đại biểu Quốc Hội, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp… nhiệm kỳ 2016-2021; Hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới trong những lĩnh vực ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao và Hỗ trợ xây dựng phát triển dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về bình đẳng giới.

Kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới là 955 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước là 790 tỷ đồng; viện trợ quốc tế, huy động từ xã hội và cộng đồng là 165 tỷ đồng.
Ngư dân đánh bắt ở Trường Sa khiếu nại tiền dầu

Trên trang Bee.net.vn đưa tin, ngày 8/5, Nghiệp đoàn Nghề cá phường 6 (TP Tuy Hòa, Phú Yên) cho biết, 160 ngư dân đánh bắt xa bờ đã gửi đơn đến UBND tỉnh Phú Yên để khiếu nại về việc không được hỗ trợ tiền dầu theo quyết định 48/2010 của Chính phủ. 
Lý do là hồ sơ của các ngư dân này đều có đóng dấu xác nhận tại các điểm đảo và nhà giàn ở Trường Sa, nhưng không có tên lưu trong hồ sơ gốc tại Lữ đoàn Hải quân 146 (TP Cam Ranh, Khánh Hòa).
 
Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Theo đại diện Chi cục Khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản Phú Yên, ngư dân đánh bắt hải sản đến các đảo ở Trường Sa để đóng dấu là có thật, nhưng có thể các đơn vị ở đảo không thông báo tên, số tàu của ngư dân cho Lữ đoàn Hải quân 146, nên không lưu hồ sơ gốc.
Đến nay, tỉnh Phú Yên đã thẩm định hỗ trợ hơn 20 tỷ đồng cho 802 chuyến đi biển của ngư dân; tuy nhiên, số lượng hồ sơ các chuyến đi biển không được hỗ trợ tiền hiện còn rất lớn. 

Thu giữ 366kg gỗ sưa ở Phong Nha

Thông tin trên Tuổi Trẻ Online, ngày 8/5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cho biết đã thu giữ được số lượng gỗ sưa đầu tiên trong vụ tìm thấy ba cây gỗ sưa trong rừng Phong Nha - Kẻ Bàng. Số gỗ này trị giá khoảng 10 tỉ đồng.

Số gỗ này gồm năm phách, có khối lượng 0,295m3, nặng tổng cộng 366kg, theo giá trị buôn bán hiện nay trên thị trường khoảng 10 tỉ đồng. Hộp nặng nhất là 95kg nhưng vẫn được gùi ra bằng sức người.

Ông Nguyễn Hữu Hoài, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (bìa trái), tặng quà cho đội kiểm lâm cơ động tỉnh.
Ông Nguyễn Hữu Hoài, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (bìa trái), tặng quà cho đội kiểm lâm cơ động tỉnh.

Ông Phạm Hồng Thái, chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình, cho biết lúc 20g ngày 7-5 đội kiểm lâm cơ động của tỉnh đã truy tìm và phát hiện một nhóm người đang gùi gỗ từ khu vực rừng thuộc xóm Mới, Bàu Sen, xã Phúc Trạch ra và cất giấu trong chân lèn đá. Khi thấy lực lượng kiểm lâm, nhóm người này đã vứt bỏ lại gỗ và bỏ chạy.

Ngay sáng 8/5, khi nhận được thông tin thu giữ số gỗ này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài đã thưởng nóng và tặng quà cho lực lượng kiểm lâm cơ động đang đóng chốt kiểm soát tại khu vực Khe Sến.

Phát hiện một thi thể cháy đen trong nghĩa trang
Nguồn tin trên Thanh Niên Online cho hay, ngày 8/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ một thi thể cháy đen trong nghĩa trang Liên Ứng (thuộc tổ 87, khu phố 5, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân).

Tại hiện trường, vị trí phát hiện thi thể bị cháy đen cách hồ câu cá sát mặt đường Bình Long khoảng 60 m.

Trước đó, sáng 7/5, một số người dân nhặt rác trong khu nghĩa trang phát hiện xác của nạn nhân nên trình báo cơ quan chức năng.

Theo điều tra ban đầu, nạn nhân là nam, khoảng 50 tuổi. Cạnh thi thể, cơ quan CSĐT phát hiện một can nhựa màu trắng, 1 đôi giày da và 1 hộp quẹt gas. Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được nhân thân.
Chính sách của Pháp sẽ có nhiều thay đổi

VOV Online dẫn lại tin trích nguồn Reuters cho biết, theo dự đoán của các chuyên gia, nước Pháp sẽ có nhiều thay đổi trong chính sách ngoại giao khi ông Hollande trở thành nhà lãnh đạo mới của nước Pháp.

Người dân Pháp đặt nhiều kỳ vọng vào vị tân Tổng thống mới Francois Hollande.
Người dân Pháp đặt nhiều kỳ vọng vào vị tân Tổng thống mới Francois Hollande.

Theo ông Moréa Défarges, chuyên gia phân tích chính trị tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, tại Pháp, ông Hollande vốn được xem là người dám đương đầu với giải pháp đối phó với nợ công mà Đức đề xuất. Việc ông Hollande đắc cử Tổng thống mới tại Pháp cũng đồng nghĩa với việc châu Âu giờ đây không chỉ bó buộc trong phạm vi “Giải pháp thắt lưng buộc bụng” mà sẽ mở rộng sang nhiều giải pháp mới, trong đó có tăng trưởng kinh tế.

Nhiều chuyên gia cho rằng, sau khi nhậm chức, ông Hollande sẽ phải giải quyết một loạt thách thức về kinh tế - xã hội của nước Pháp, trong đó có tăng trưởng kinh tế, giải quyết tình trạng thất nghiệp, thâm hụt mậu dịch và thâm hụt ngân sách, nợ công.
Giám đốc một công ty nguyên tử ở Italy bị ám sát
Vietnam+ đưa tin, AFP dẫn nguồn tin từ cảnh sát Genoa, Italy cho hay một tay súng đã bắn trọng thương người đứng đầu một công ty chuyên về năng lượng nguyên tử của nước này.
Giám đốc công ty Ansaldo Nuclear Roberto Adinolfi. Nguồn: AFP.
Giám đốc công ty Ansaldo Nuclear Roberto Adinolfi. Nguồn: AFP.

Ông Roberto Adinolfi - người đứng đầu công ty Ansaldo Nuclear chuyên về các lĩnh vực như không gian và năng lượng nguyên tử - đã bị theo dõi bởi một tay súng và sau đó bị tấn công trên đường trở về nhà ở thành phố Genoa.
Tay súng sau đó đã trốn thoát nhờ sự hỗ trợ của một người đàn ông khác ở gần địa điểm xảy ra vụ tấn công. Ông Adinolfi ngay lập tức được đưa đến bệnh viện. Theo một số thông tin, tính mạng của ông hiện không còn nguy hiểm.
Hải Phong (Tổng hợp)