Nước Mỹ sẽ không an toàn nếu Washington tấn công Iran

04/04/2012 10:11
Theo VietnamPlus
Nước Mỹ sẽ không được an toàn trước đòn trả đũa của Iran một khi nước Cộng hòa Hồi giáo này bị Washington tấn công.
Báo chí Iran ngày 3/4 dẫn lời Tư lệnh hàng đầu của Lực lượng Vệ binh Cách Mạng Iran, Tướng Massoud Jazayeri, tuyên bố nước Mỹ sẽ không được an toàn trước đòn trả đũa của Iran một khi nước Cộng hòa Hồi giáo này bị Washington tấn công.

Quân đội Iran
Quân đội Iran

Tướng Jazayeri nhấn mạnh: "Đối mặt với bất cứ cuộc tấn công nào, Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ không chỉ hành động trong phạm vi Trung Đông và Vịnh Persian, sẽ không nơi nào trên lãnh thổ Mỹ được an toàn trước các cuộc tấn công của Iran....

Người Mỹ, người Do Thái và người Arập phản động cần biết rằng chúng tôi sẽ thật sự đối đầu với họ một khi các lợi ích của Iran bị đe dọa."
 
Tuy nhiên, ông Jazayeri cũng khẳng Tehran sẽ không tấn công bất kỳ quốc gia nào trước.
 
Israel và Mỹ từng đe dọa có hành động quân sự đối với Iran nếu nước Cộng hòa Hồi giáo này không từ bỏ các hoạt động bị phương Tây nghi ngờ nhằm phát triển vũ khí hạt nhân.
Theo VietnamPlus