Ông John Kerry có thể thay bà Hillary Clinton làm tân Ngoại trưởng Mỹ

14/12/2012 15:04
Việt Dũng (nguồn Tân Hoa xã, báo Phượng Hoàng)
(GDVN) - Đây là động thái mới nhất về nhân sự Chính phủ Mỹ nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Barack Obama.

Charles Timothy có thể thay ông Leon Panetta

Theo Tân Hoa xã, nhiều phương tiện truyền thông Mỹ như NBC (National Broadcasting Company), Bloomberg News ngày 13/12 cho biết, cựu Thượng nghị sĩ Charles Timothy đã được Văn phòng cố vấn pháp lý của Nhà Trắng xét duyệt, hiện là ứng cử viên hàng đầu trong danh sách đề cử Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhiệm kỳ tới của Tổng thống Barack Obama.

Theo đó, ông Charles Timothy có thể thay thế ông Leon Panetta, lên làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Bài báo cho biết thêm, tháng ngày 4/12, Tổng thống Obama đã “phỏng vấn” Charles Timothy tại Nhà Trắng.

Cựu Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Charles Timothy (trên) có thể thay thế ông Leon Panetta (dưới) đảm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng trong nhiệm kỳ mới của đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Cựu Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Charles Timothy (trên) có thể thay thế ông Leon Panetta (dưới) đảm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng trong nhiệm kỳ mới của đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Cùng ngày, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, người phát ngôn Nhà Trắng Carney từ chối bình luận về thông tin này, chỉ cho biết, ông Timothy luôn được Tổng thống Obama kính trọng.

Ông Timothy năm nay 66 tuổi, người Đảng Cộng hòa, là một nhân vật quan trọng chủ yếu phản đối cuộc chiến tranh Iraq trong Đảng Cộng hòa. Năm 2008, ông từng cùng với Obama – khi đó là Tổng thống tranh cử, đến thăm Afghanistan và Iraq.

Trong thời gian từ năm 1997-2009, Timothy làm Thượng nghị sĩ Liên bang của bang Nebraska, hiện làm Chủ tịch Ủy ban cố vấn tình báo Tổng thống.

Tổng thống Barack Obama hiện đứng trước nhiệm vụ tổ chức lại đội ngũ an ninh quốc gia. Ngoài Bộ trưởng Quốc phòng, ông còn phải đề cử Ngoại trưởng, Cục trưởng Cục Tình báo Trung ương (CIA) nhiệm kỳ tới. Cố vấn an ninh quốc gia Tổng thống cũng có thể thay thế.

Susan Rice không còn được đề cử làm Ngoại trưởng Mỹ

Ngày 13/12, Tổng thống Barack Obama cho biết, ông đã nhận được yêu cầu của đại diện thường trực Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Susan Rice, không tiếp tục xem xét đề cử bà làm Ngoại trưởng Mỹ nhiệm kỳ tới.

Obama cho biết thêm, ông đã nhận được thư của bà Rice rút khỏi danh sách đề cử Ngoại trưởng. Ông đánh giá cao bà Rice là người “rất có năng lực, yêu nước và đầy nhiệt tình”, đồng thời cho biết, bà Rice sẽ tiếp tục làm đại diện thường trực Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ John Kerry (trên) có thể lên thay bà Hillary Clinton (dưới) đảm nhiệm chức Ngoại trưởng Mỹ.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ John Kerry (trên) có thể lên thay bà Hillary Clinton (dưới) đảm nhiệm chức Ngoại trưởng Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ hiện nay, bà Hillary Clinton cho biết, bà sẽ không tiếp tục tại nhiệm trong nhiệm kỳ 2 của Obama. Do đó, ông Obama luôn cân nhắc đề cử bà Rice tiếp nhận chức Ngoại trưởng, nhưng bị Quốc hội và các nghị sĩ Đảng Cộng hòa phản đối kịch liệt.

Truyền thông Mỹ phổ biến dự đoán, sau khi bà Susan Rice rút khỏi danh sách đề cử Ngoại trưởng, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện John Kerry sẽ trở thành ứng cử viên hấp dẫn nhất cho chức Ngoại trưởng, hơn nữa, việc đề cử ông hứa hẹn sẽ được thuận lợi phê chuẩn tại Thượng viện.
Việt Dũng (nguồn Tân Hoa xã, báo Phượng Hoàng)