Ông Phạm Minh Huấn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

28/05/2015 19:40
Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng đã phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, ngày 14/5, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã tổ chức kỳ họp bất thường bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. Với số phiếu bầu 53/54 (đạt 98,15%), ông Phạm Minh Huấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Phạm Minh Huấn, sinh ngày 9/7/1960, dân tộc Kinh; quê quán xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; trình độ chuyên môn Kỹ sư ngành Xây dựng; trình độ lý luận chính trị Cử nhân; trình độ quản lý Nhà nước Chuyên viên Cao cấp.

Ông Phạm Minh Huấn - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. ảnh: TTXVN.
Ông Phạm Minh Huấn - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. ảnh: TTXVN.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng ký Quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: Ông Trần Anh Du, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang; ông Nguyễn Hồng Sâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang; ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: Ông Phạm Thanh Tuấn, Nguyên chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, để nhận nhiệm vụ mới; ông Hứa Kiến Thiết, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, do nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí; ông Hứa Minh Dịch, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, để nhận nhiệm vụ mới.

Ngọc Quang