Ông Putin: Sẽ phải nâng cao chất lượng cuộc sống cho người Nga

01/03/2012 06:57
Ngọc Huyền (Theo RIA)
(GDVN) - Thủ tướng Putin nhấn mạnh, việc nâng cao chất lượng cuộc sống của những người bình dân ở ngoài thủ đô Moscow trên khắp nước Nga phải là một ưu tiên.
Hãng tin RIA Novosti ngày 29/2 cho hay, trong một cuộc gặp gỡ với những người ủng hộ, Thủ tướng Nga - ứng cử viên tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, việc nâng cao chất lượng cuộc sống của những người bình dân ở ngoài thủ đô Moscow trên khắp nước Nga phải là một ưu tiên.
Ứng cử viên tổng thống Vladimir Putin cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bình dân.
Ứng cử viên tổng thống Vladimir Putin cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bình dân.
Phát biểu trước các nhà lãnh đạo chiến dịch và các thành viên của Mặt trận nhân dân toàn Nga, ông Putin cho hay:

“Đó sẽ là một nước Nga khác và là những gì chúng ta nên nhìn nhận với tất cả sự toàn tâm.”
“Vì vậy, chất lượng cuộc sống của người dân ở bất cứ nơi nào họ sinh trên đất nước đều là điều xứng đáng” - ông nói thêm.
Thủ tướng Nga đã nhắc lại việc chính quyền không có kế hoạch nâng tuổi nghỉ hưu nhưng đã đảm bảo rằng sẽ tạo điều kiện phù hợp cho những người muốn có tiền trợ cấp cao hơn bằng cách tiếp tục làm việc khi đã về hưu.
“Chúng tôi không có kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu nhưng phải tạo điều kiện cho những người muốn làm việc dù khi vượt quá tuổi nghỉ hưu, những người muốn có một thu nhập tốt và tạo điều kiện bổ sung để kiếm được một khoản hưu trí lớn”

Ông Putin nói - “Chúng tôi sẽ không cho phép người về hưu sống dưới mức nghèo khổ”. 
Ông muốn, “trong tương lai, lương hưu cần phải đạt hệ số thông thường của châu Âu, bằng 40% của mức lương trung bình”. Bên cạnh đó, Thủ tướng đã phản đối sự lạm dụng các hạn chế của phương tiện truyền thông và ủng hộ việc bỏ phiếu theo năng lực của các ứng cử thay vì sắc tộc hay niềm tin tôn giáo.
Theo ông, “sẽ không thể tạo thành xã hội ổn định mà không có phương tiện truyền thông hiệu quả và miễn phí.

Đây là một thực tế rõ ràng. Trước đây cũng như trong thời đại hiện nay, điều này luôn không thay đổi”.
Ngoài ra, bài phát biểu của ông Putin còn đề cập đến việc tuyển và dùng người.

 “Chúng ta cũng phải chọn lựa nhân sự, đặc biệt ở các cơ quan hành pháp. Yếu tố cơ bản vẫn là phẩm chất cá nhân và sự chuyên nghiệp của họ” - ông Putin cho hay.
Hiện, Nga đang đứng trước giờ khắc trọng đại của lịch sử dân tộc. Đây cũng là giai đoạn mà các ứng cử viên “chạy nước rút” cho chiến dịch vận động tranh cử. 
Toàn nước Nga sẽ đi bầu cử vào ngày 4/3 tới ở hơn 90.000 điểm bỏ phiếu nhằm tìm ra một vị tổng thống có khả năng đưa đất nước tiếp tục đi lên trong 6 năm tới.

Ngọc Huyền (Theo RIA)