Ông Trần Thọ làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

01/09/2013 09:11
Hưng Hà
(GDVN) - Thông tin từ Thành ủy Đà Nẵng cho biết: 100% số phiếu bầu Ông Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực phụ trách Thành ủy được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Trần Thọ
Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Trần Thọ
Chiều ngày (30/8), Thành ủy Đà Nẵng tổ chức phiên họp tiến hành bầu chức danh Bí thư Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2010-2015. Ông Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực phụ trách Thành ủy được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng với tỷ lệ phiếu bầu 100% Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tham gia bỏ phiếu (44/44). Ông Trần Thọ sinh năm 1956, quê quán tại TP.Đà Nẵng, là thạc sĩ chuyên ngành chính trị học. Ông Trần Thọ giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ đến tháng 11.2005 thì làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng. Trước đóm tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Đà Nẵng hôm 10/7, ông Trần Thọ đã thẳng thắn tiếp thu ý kiến các cử tri về việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu, như nếu người có tín nhiệm thấp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì cần thiết bỏ phiếu tín nhiệm chứ không lấy phiếu tín nhiệm. "Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm nếu còn thấp thì bản thân người được bỏ phiếu nên từ chức, hoặc điều chuyển công tác sang vị trí khác. Sau một năm, việc bỏ phiếu chỉ còn hai ô tín nhiệm hoặc không tín nhiệm. Nếu tín nhiệm thấp thì cần có ô chỉ rõ thấp ở điểm nào, ở năng lực hay ở đạo đức lối sống". Ông Thọ khẳng định và nhận được sự đồng tình của nhiều cử tri.
Ngày 22/8, ông Trần Thọ được Ban Chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng giới thiệu vào chức danh Bí thư Thành ủy và đạt 100% phiếu tín nhiệm. Việc lấy phiếu tín nhiệm này được Bộ Chính trị cho phép. Kết quả bỏ phiếu được gửi lên Bộ Chính trị xin ý kiến cuối cùng.
Hưng Hà