Peru dùng Mi-25 nâng cấp của Nga để chống giặc khủng bố, buôn ma tuý

21/10/2012 10:07
Lê Dũng (theo Ria Novosti)
(GDVN) - Truyền thông Nga cho hay, 4 chiếc trực thăng vũ trang phiên bản Mi-25 Hind D của Peru được Nga tiến hành nâng cấp đã chính thức quay trở lại đội hình chiến đấu của Không quân Peru.
Mi-25 Hind D
Mi-25 Hind D
Những máy bay trực thăng này sẽ được Peru sử dụng trong các chiến dịch chống giặc khủng bố và buôn bán ma tuý đang hoành hành tại khu vực Nam Mỹ.

Theo Ria Novosti, 4 chiếc trực thăng vũ trang tấn công Mi-25 Hind D của Peru được các chuyên gia Nga sang tận nơi lắp ráp hoàn chỉnh sau khi chúng được vận chuyển bằng đường hàng không từ Nga về nước.

4 chiếc Mi-25 Hind D này nằm trong hợp đồng nâng cấp 7 chiếc Mi-25 Hind D cho Không quân Peru trị giá tổng cộng khoảng 20 triệu USD. Ít nhất các chiến cơ lên thẳng này sẽ phục vụ thêm được 7 năm sau khi nâng cấp.

Bộ trưởng Quốc phòng Peru - Pedro Cateriano, người trực tiếp kiểm tra các máy bay trực thăng được Nga nâng cấp tại căn cứ không quân La Joya ở phía nam khu vực Arequipa nhấn mạnh thêm rằng:

"Các máy bay trực thăng tấn công được nâng cấp không những cải thiện khả năng chiến đấu mà năng lực vận tải của không quân cũng được cảnh thiện phần nào".

Mi-25 Hind D sẽ được không quân Peru triển khai tại khu vực Valle de los Rios Apurimac, Ene and Mantaro (Vraem) - nơi có địa hình vô cùng khó khăn và là nơi tập trung nhiều phiến quân và lực lượng buôn bán ma tuý nhất tại Peru.

Mi-25 là phiên bản xuất khẩu của trực thăng tấn công Mi-24 Hind do Nga nghiên cứu và chế tạo. Các phi công Nga mệnh danh loại trực thăng này là "xe tăng bay" bởi khả năng mạnh của động cơ và uy lực của các loại vũ khí được trang bị.

Trong Không quân Peru hiện nay có khoảng 16 chiếc Mi-25 và Mi-35.
Lê Dũng (theo Ria Novosti)