PGS.TS Đinh Văn Châu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Điện lực

27/11/2021 07:20
Nguyễn Nhất
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đinh Văn Châu được phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Điện lực nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 26/11 tại Trường Đại học Điện lực đã diễn ra Lễ công bố và trao Quyết định chỉ định Uỷ viên Ban chấp hành, Ban thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Điện lực.

Tham dự buổi Lễ có ông Nguyễn Thanh Sơn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; ông Trần Anh Tuấn – Trưởng ban Tổ chức – Đảng ủy khối; ông Lý Quốc Hùng – Uỷ viên Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Công Thương.

Về phía Trường Đại học Điện lực có TS. Trương Huy Hoàng – Bí thư Đảng ủy;Phó giáo sư - Tiến sĩ Đinh Văn Châu – Quyền Hiệu trưởng Nhà trường; cùng các Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường Đại học Điện lực.

Quang cảnh buổi trao quyết định.
Quang cảnh buổi trao quyết định.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Sơn chúc mừng Phó giáo sư - Tiến sĩ Đinh Văn Châu được phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Điện lực nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại đây ông Nguyễn Thanh Sơn cũng đề nghị Đảng ủy Trường Đại học Điện lực tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, đoàn kết, hợp tác trong công việc, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp trên.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Châu khẳng định đây là vinh dự, đồng thời là trọng trách lớn đối với cá nhân.

Qua đây Phó giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Châu cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo Bộ, Đảng ủy khối các Trường đại học, cao đẳng Hà Nội. Trên cương vị công tác mới, sẽ cố gắng và nỗ lực hết mình, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đưa trường Đại học Điện lực lên tầm cao mới, vị trí mới…

Đồng thời, Phó giáo sư - Tiến sĩ Đinh Văn Châu mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ, Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội và sự đồng hành, ủng hộ của các cán bộ, giảng viên để hoàn thành tốt trọng trách được giao.Trước đó, ngày 24/9/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2202/QĐ-BCT điều động công chức và thực hiện nhiệm vụ Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực đối với Phó giáo sư - Tiến sĩ Đinh Văn Châu.Trường Đại học Điện lực là một trường đại học công lập đa cấp, đa ngành có nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cung cấp cho Ngành và phục vụ nhu cầu kinh tế xã hội đồng thời là một trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ hàng đầu của Ngành.

Trong những năm vừa qua, với chủ trương lấy sinh viên làm trung tâm, Trường Đại học Điện lực luôn quan tâm, chú trọng đến môi trường giáo dục. Tại đây, sinh viên không chỉ có điều kiện học tập tốt nhất, mà còn được quan tâm về nơi ăn, chốn ở; được phát huy năng lực bản thân, phát huy trí sáng tạo. Sinh viên nhà trường được sống, học tập trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, thân thiện, được tạo điều kiện thuận lợi nhất để sẵn sàng tỏa sáng. Chính vì thế, hàng vạn sinh viên Đại học Điện lực tốt nghiệp ra trường đã trở thành những cán bộ, kỹ thuật có năng lực và uy tín cao, một số trở thành cán bộ chủ chốt của địa phương và các đơn vị trong Ngành.

PGS.TS Đinh Văn Châu sinh năm 1975 ở Thái Bình. Tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, là thạc sĩ Trường ĐH De La Salle, Philippines, Tiến sĩ Đại học Công nghệ Tokyo, Nhật Bản. Năm 2020, ông Châu được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư.

Trước khi được điều động giữ vai trò Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, ông Châu từng kinh qua nhiều vị trí công tác.

Từ năm 2010-2016, ông Châu là giảng viên, Phó giám đốc Trung tâm TSK, Phó chủ nhiệm Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Năm 2016, ông Châu chuyển sang công tác tại Bộ Công Thương và giữ các vị trí như chuyên viên tại Vụ Phát triển nguồn nhân lực, chuyên viên tại Vụ Tổ chức cán bộ. Ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững từ tháng 3/2021.

Nguyễn Nhất