Phát hiện gà đông lạnh 4 chân

25/03/2012 08:04
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) -  Ăn hay không ăn, đó là câu hỏi hiện lên trong đầu một phụ nữ Trung Quốc sau khi phát hiện con gà đông lạnh mua ở siêu thị gần nhà cho bữa tối có tới.
Ăn hay không ăn, đó là câu hỏi hiện lên trong đầu một phụ nữ Trung Quốc sau khi phát hiện con gà đông lạnh mua ở siêu thị gần nhà cho bữa tối có tới 4 chân.

Gà 4 chân đông lạnh được phát hiện tại Trung Quốc
Gà 4 chân đông lạnh được phát hiện tại Trung Quốc

"Tôi không dám ăn nó" - cô Tian Xiaoying nói với một tờ báo địa phương tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc và cho biết sẽ vứt nó đi.
Tuy nhiên, giáo sư Li Anping tại trường đại học Lâm nghiệp và Công nghiệp Trung Nam Trung Quốc cho biết, con gà này hoàn toàn có thể ăn được và vô hại.
"Phôi gà có thể đã bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau như phóng xạ nên đã gây ra hiện tượng biến dị" - ông Li nói.

Gà 4 chân được phát hiện tại Mỹ năm 2005
Gà 4 chân được phát hiện tại Mỹ năm 2005

Tờ China Daily đã tới siêu thị và nhà cung cấp để truy tìm nguồn gốc của con gà 4 chân trên, nhưng cả hai cơ sở trên đều cho biết họ đang tiến hành điều tra làm rõ. 
Đây không phải là lần đầu tiên người ta bắt gặp một con gà 4 chân. Trong năm 2005, một con gà tương tự đã được tìm thấy trong số 36.000 con gà sống trong trại chăn nuôi ở Mỹ.
Con gà Henrietta chỉ được phát hiện 18 tháng sau khi nó nở tại trang trại Brendle ở Somerset, Pennsylvania. Cô con gái của người nông dân Mark Brendle đã quyết định đặt tên cho con gà kỳ lạ này và nuôi dưỡng nó như một thú cưng trong nhà. 
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)