Phát hiện xe khách chở 50kg rắn cực độc, 60 kg rùa vàng

24/12/2013 07:01
CÁT DỰ
(GDVN) - Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện số lượng lớn động vật hoang dã trên xe khách đang được chở đi tiêu thụ.

Sáng 23-12, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 45 (đoạn qua cầu Voi, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa), lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện ô tô khách biển kiểm soát 36M – 3089 chạy tuyến TP HCM - Thanh Hóa, chở hơn 300 kg động vật hoang dã.

Số lượng động vật hoang dã chưa rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng thu giữ và kiểm tra (Ảnh : internet)
Số lượng động vật hoang dã chưa rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng thu giữ và kiểm tra (Ảnh : internet)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiên xe khách trên chở 200 kg kỳ đa hoa, 50 kg rắn sọc dưa (đây là loại rắn cực độc), 60 kg rùa vàng. Tất cả số động vật trên được cho vào bao tải và cho xuống gầm ô tô khách.

Theo thông tin ban đầu, số hàng trên được lái xe Dương Văn Trung (SN 1971, ở Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa), vận chuyển từ huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp)  ra TP Móng Cái ( Quảng Ninh). Trong quá trình vận chuyển đến điểm tiêu thụ, khi qua địa phận nói trên thì bị phát hiện.

Nghi ngờ số hàng trên chưa qua kiểm dịch,  tổ tuần tra đã yêu cầu chủ phương tiện đưa số hàng trên về Phòng CSGT, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng để xác minh nguồn gốc xuất xứ.

CÁT DỰ