Phe Assad lại điều máy bay không kích phiến quân Syria

11/09/2013 13:24
Nguyễn Hường
(GDVN) - Chiến đấu cơ Syria đã trở lại bầu trời ở các vùng ngoại ô Damascus hôm 11/9 sau 3 tuần tương đối yên tĩnh, Reuters đưa tin cho biết.
Chiến đấu cơ Syria đã ngừng hoạt động ở khu vực xung quanh thủ đô Damascus từ trước ngày 21.8, ngày xảy ra vụ tấn công hóa học mà Mỹ tin rằng do chính quyền Assad thực hiện. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Các chiến đấu cơ được sử dụng tấn công vào 3 khu vực xung quanh thủ đô Damascus, một số được điều động tham gia hỗ trợ tấn công trên mặt đất.
Trong khi các nhà lãnh đạo thế giới đang thảo luận về đề xuất của Nga tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria để ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm năng do Mỹ dẫn đầu, các chiến đấu cơ của quân đội Syria đã tiến hành không kích Barzeh, nằm phía bắc trung tâm thủ đô Damascus, và huy động xe tăng hỗ trợ, phe đối lập cho biết. 
Thông tấn Syria đưa tin, "quân đội đã gây thương vong cho những kẻ khủng bố" tại Barzeh và quận lân cận Qaboun.
Nguyễn Hường